Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:10 | 18/12/2022 GMT+7

Tăng cường hợp tác giữa TP.HCM với Thủ đô Phnom Penh

aa
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 17/12, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng.
Tăng cường hợp tác và giao lưu giáo dục giữa Việt Nam với Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây  (Trung Quốc) Tăng cường hợp tác và giao lưu giáo dục giữa Việt Nam với Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc)
Tổng Lãnh Sự Đỗ Nam Trung cùng đoàn đại biểu đã tham gia Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc).
Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Thái Lan Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác Thái Lan
Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thái Lan không ngừng được củng cố.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Thủ đô Phnom Penh và TP.HCM đã ôn lại truyền thống lịch sử, tình đoàn kết gắn bó keo sơn, giúp đỡ lẫn nhau của hai đất nước, hai dân tộc để có được ngày hòa bình, ổn định, phát triển như ngày hôm nay.

Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ mong muốn, hai thành phố tiếp tục tăng cường củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Thủ đô Phnom Penh và TP.HCM. Qua đó, khẳng định tình cảm và quyết tâm trong việc thắt chặt hơn nữa những quan hệ hữu nghị và hợp tác với Campuchia, đặc biệt là với Thủ đô Phnom Penh.

Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với Thủ đô Phnom Penh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng.

Trong đó, Ngài Khuong Sreng tin tưởng, qua hội đàm lần này sẽ góp phần nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai thành phố. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ sau hiểu hơn về truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc. Trước vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Nên thống nhất và nhấn mạnh thêm đến việc tăng cường hợp tác để giáo dục truyền thống thế hệ trẻ hai nước, thấu hiểu với nhau hơn, hiểu về lịch sử, hiểu về giá trị của những năm tháng gian khổ để tiếp tục có trách nhiệm gìn giữ, vun bồi mối quan hệ hai nước, hai địa phương phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với Thủ đô Phnom Penh

Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng mong muốn hai thành phố tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực y tế.

Theo lãnh đạo TP.HCM và Thủ đô Phnom Penh, cả hai thành phố có cùng sứ mệnh, đều là hai trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ… lớn của hai nước. Vì vậy, thời gian tới hai thành phố tiếp tục triển khai, phát triển những tiềm năng, điều kiện, đóng vai trò trụ cột trong hợp tác cấp địa phương.

Bên cạnh đó, Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh mong muốn các nhà đầu tư tại Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng đến Campuchia và Thủ đô Phnom Penh đầu tư; đồng thời, cam kết sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư. Trước đề nghị này, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề xuất, hai thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để sớm nghiên cứu triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu thị trường và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Cùng với đó, tiếp tục thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối kinh tế, đưa các sản phẩm của hai địa phương tiếp cận thị trường của nhau. Đồng thời, quan tâm, tập trung thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động du lịch trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát; tăng cường hỗ trợ tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai bên; chăm lo công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và hai thành phố.

Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với Thủ đô Phnom Penh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh.

Dịp này, Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh mong muốn hai thành phố tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế; đặc biệt là mở rộng, nâng số giường bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân Campuchia.

Trao đổi lại, đồng chí Nguyễn Văn Nên thông tin, sau gần 8 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh ngày càng được người dân Campuchia tin cậy, đến thăm khám, điều trị ngày một cao hơn. Để phục vụ người dân tốt hơn, bệnh viện cần tiếp tục được đầu tư, mở rộng quy mô phát triển; thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng hai thành phố tiếp tục quan tâm về cơ chế, điều kiện để triển khai các bước tiếp theo được thuận lợi, trong đó, quan trọng nhất là hỗ trợ đào tạo bác sĩ, nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đến thăm cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh.

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia
Sáng 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-25/11.
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Saskatchewan (Canada) Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Saskatchewan (Canada)
Sáng 15/12, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Jeremy Harirson, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xuất khẩu Chính quyền tỉnh Saskatchewan của Vùng Prairie (Canada), trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Theo hcmcpv.org.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động