Tổng thư ký LHQ: "Thế giới phải đối mặt với hiểm họa vô cùng lớn"
Nguyễn Thuận 21/09/2022 06:37 | Thế giới 24 giờ


“Thế giới đang phải đối mặt với hiểm họa vô cùng lớn", người đứng đầu Liên hợp quốc nói với các nhà lãnh đạo toàn cầu trong lần nhóm họp trực tiếp đầu tiên sau ba năm căng mình giải quyết hàng loạt vấn đề, từ xung đột vũ trang, thảm họa khí hậu, gia tăng nghèo đói và bất bình đẳng, cũng như tình trạng chia rẽ giữa các cường quốc lớn trên thế giới.
![]() |
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (Ảnh: Seth Wenig/AP) |
Trong các bài phát biểu trước khi bắt đầu phiên khai mạc cuộc họp cấp cao với sự tham dự của hơn 150 nhà lãnh đạo chính phủ và nhà nước diễn ra hôm 20/9, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đã nhắc đến nhiệm vụ to lớn “không chỉ là cứu hành tinh đang bốc cháy theo nghĩa đen", mà còn phải đối phó với đại dịch COVID-19. Những vấn đề này khiến cho các nước đang phát triển thiếu khả năng tiếp cận tài chính để phục hồi dẫn đến “một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy khiến giáo dục, y tế và quyền của phụ nữ bị mất đi”.
Kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần thứ 77 của các nhà lãnh đạo thế giới được tổ chức trong bầu không khí u ám gây ra bởi cuộc xung đột quy mô lớn đầu tiên của châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai - cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, tình trạng mất nguồn xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Ukraine và Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, cùng lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao xảy ra ở nhiều quốc gia khác cũng là chủ đề nghị sự đáng quan tâm.
Tại cuộc họp hôm 19/9 nhằm thúc đẩy các mục tiêu của Liên hiệp quốc đến năm 2030 - bao gồm chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực, đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả trẻ em và đạt được mục tiêu bình đẳng giới - ông Guterres cho biết, nhiều nguy cơ cấp bách trên thế giới đang “khiến chúng ta phải đặt các ưu tiên phát triển dài hạn sang một bên”.
![]() |
Đảm bảo cơ hội học tập cho tất cả trẻ em vẫn là ưu tiên của Liên hiệp quốc (Ảnh: UNICEF) |
Tuy nhiên, người đứng đầu Liên hiệp quốc cũng khẳng định rằng, giáo dục, việc làm, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái, chăm sóc sức khỏe toàn diện và hành động để giải quyết khủng hoảng khí hậu là những mục tiêu "không thể thỏa hiệp vì bất cứ lý do gì".


Truyền hình
Đáng chú ý
Bạn bè quốc tế lưu giữ khoảnh khắc Fansipan

Bài viết mới
Tổng thống Italia gửi thư mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Italia

Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.