UNICEF trao 450 bồn chứa nước cho hộ gia đình khó khăn tại Đắk Lắk
Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại chương trình, bà Silvia Danailov, Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, khi hạn hán chưa trở nên nghiêm trọng, các địa phương và cộng đồng cần chủ động chuẩn bị sớm, đa dạng hóa nguồn nước và có phương tiện lưu trữ an toàn. Những đối tượng dễ chịu tổn thương nhất khi hạn hán kéo dài là phụ nữ và trẻ em ở khu vực khó khăn. Việc trao bồn chứa giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện dự trữ nước, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo Bộ NN&MT và UBND tỉnh Đắk Lắk, bà Silvia Danailov (UNICEF) trao bồn nước 1.000 lít cho các hộ dân tại xã Ea Phê. (Ảnh: Kim Bảo) |
Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định, hạn hán và thời tiết cực đoan là những thách thức thường xuyên của địa phương, đặc biệt ở các vùng xa trung tâm chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Tỉnh Đắk Lắk luôn xác định việc bảo đảm nước sinh hoạt cho hộ nghèo, người dân vùng có nguy cơ thiếu nước là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Theo ông Văn, việc hỗ trợ 450 bồn chứa tại Ea Phê, Cư Pui và Krông Pắc sẽ giúp các hộ khó khăn có thêm phương tiện dự trữ nước sinh hoạt trước mùa khô, góp phần giảm nguy cơ bị động khi nguồn nước suy giảm.
Nhận được hỗ trợ thiết thực trước mùa khô, đối với những người dân tại Ea Phê, Cư Pui và Krông Pắc còn thiếu thốn, giá trị của chiếc bồn không chỉ nằm ở dung tích chứa mà giúp các hộ gia đình chủ động tích trữ nước khi có nguồn để sử dụng dần, giảm bớt nỗi lo thiếu nước khi mùa khô đến.
Tin bài khác
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Khánh Hòa: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo trợ và hỗ trợ người yếu thế quý III/2026





