Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
07:16 | 24/04/2022 GMT+7

Tôn vinh tà áo dài Việt Nam tại Yên Tử

aa
Tối 23/4, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra chương trình triển lãm và biểu diễn áo dài Việt Nam nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Giao lưu văn hóa  Giao lưu văn hóa "Áo dài - Batik, nơi di sản hội tụ"
Sao nữ gốc Việt quảng bá vẻ đẹp áo dài tại lễ trao giải Oscar 2022 Sao nữ gốc Việt quảng bá vẻ đẹp áo dài tại lễ trao giải Oscar 2022

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu thu hút du lịch của tỉnh (Festival Áo dài Quảng Ninh 2022) do nhà thiết kế Minh Hạnh và ekip thuộc Công ty TNHH Việt Mode phối hợp tổ chức.

Chương trình có sự tham gia trình diễn của đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế, các nghệ sĩ nhân dân, người mẫu, quần chúng. Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Chương trình có sự tham gia trình diễn của đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế, các nghệ sĩ nhân dân, người mẫu, quần chúng. Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí

Với chủ đề “Tâm thân an tịnh”, chương trình được tổ chức quy mô, hoành tráng, kết hợp nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật âm nhạc, ánh sáng đặc sắc, mang đến 12 bộ sưu tập áo dài của 12 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước. Nét đẹp cổ kính xen lẫn hơi thở đương đại trong các bộ sưu tập đã tôn vinh vẻ đẹp, nâng tầm giá trị của tà áo dài Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh non thiêng Yên Tử, vẻ đẹp du lịch Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh.

Với chủ đề “Tâm thân an tịnh”, chương trình được tổ chức quy mô, hoành tráng. Ảnh: Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Với chủ đề “Tâm thân an tịnh”, chương trình được tổ chức quy mô, hoành tráng. Ảnh: Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia trình diễn của các đại biểu là đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế, các nghệ sĩ nhân dân, người mẫu, quần chúng. Khán giả được thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật duyên dáng, ấn tượng, đọng lại nhiều cảm xúc.

Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế, nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cảm ơn đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế, nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí

Bên cạnh đó, từ ngày 15/4-2/5/2022, ban tổ chức sự kiện cũng trưng bày quy trình ươm tơ dệt lụa của lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng; quy trình từ cây gai xanh đến quy trình dệt và làm ra thành phẩm vải gai trong không gian của Khu Trung tâm văn hóa Trúc lâm Yên Tử.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình:

Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Ảnh: Trang TTĐT TP Uông Bí
Lễ hội áo dài được tổ chức trên mọi miền Tổ quốc Lễ hội áo dài được tổ chức trên mọi miền Tổ quốc
Miễn phí tham quan di tích Huế với du khách nữ mặc áo dài truyền thống Miễn phí tham quan di tích Huế với du khách nữ mặc áo dài truyền thống
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phụ nữ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) được tặng áo dài nhân dịp 8/3

Phụ nữ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) được tặng áo dài nhân dịp 8/3

Ngày 8/3, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với sự tham gia của gần 100 người. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Kansai.
Lan tỏa nét đẹp Áo dài đến bạn bè quốc tế

Lan tỏa nét đẹp Áo dài đến bạn bè quốc tế

Tối ngày 7/3, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” chính thức khai mạc với sự hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà lan tỏa nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lan tỏa nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024

Với mong muốn quảng bá văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, Hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục diện những tà áo dài truyền thống trong các hoạt động của Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động