Tổ chức hữu nghị song phương - nhịp cầu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế
Kết nối hàng ngàn hoạt động hữu nghị hợp tác với các nước
Ngày 12/4, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức, ông Đồng Huy Cương, Trưởng Ban Đa phương, VUFO đã trình bày tham luận "Phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị song phương trong việc góp phần xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi nhằm tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị và nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước".
![]() |
| Ông Đồng Huy Cương, Trưởng Ban Đa phương (VUFO) trình bày tham luận tại hội nghị |
Tại tham luận, ông Đồng Huy Cương khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta, góp phần huy động được sự ủng hộ của nhân dân thế giới với nhân dân Việt Nam. Sự ủng hộ quý báu đó chính là động lực quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ cũng như trong suốt thời kỳ bao vây, cấm vận và trong sự nghiệp đổi mới.
Trong bối cảnh mới, với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đối ngoại nhân dân đang tiếp tục có những đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẫn, phối hợp của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, VUFO và các tổ chức thành viên đã không ngừng nỗ lực ủng hộ, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện...
Theo ông Đồng Huy Cương, với thế mạnh là 60 hội hữu nghị song phương với các nước và các khu vực ở cấp Trung ương, hàng trăm hội hữu nghị ở địa phương, hệ thống VUFO đã tổ chức hàng ngàn hoạt động hữu nghị hợp tác, từ các hoạt động kỷ niệm, các cuộc triển lãm, thi tìm hiểu về quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước đến các hoạt động giáo dục truyền thống, ươm mầm hữu nghị; giao lưu nhân dân, các buổi nói chuyện, đối thoại, các diễn đàn hợp tác nhân dân...
"Những hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân các nước, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam về đoàn kết quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch... mà còn góp phần thúc đẩy bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; xử lý các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ song phương, tạo không khí thuận lợi để quan hệ giữa Việt Nam với các nước phát triển ổn định; duy trì nhịp cầu nối cần thiết ngay cả tại những thời điểm khó khăn trong quan hệ chính thức giữa Việt Nam với các nước", ông Đồng Huy Cương thông tin.
Gần đây nhất, VUFO và các hội hữu nghị song phương là thành viên đã chủ động phối hợp, trao đổi với các đối tác để có tác động đến chính phủ các nước đề nghị hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, qua đó đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung của cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tạo chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân
Tham luận của đại diện VUFO cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm từ các hoạt động đối ngoại nhân dân của VUFO.
Trước hết, tham luận nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của Đảng đối với công tác đối ngoại nhân nói riêng và công tác đối ngoại nói chung. Mối quan hệ giữa ba trụ cột đối ngoại (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân) phải là mối quan hệ hữu cơ, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng từ chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo đến tổ chức triển khai hoạt động.
Trong năm 2021, VUFO đã được tham gia đóng góp vào nhiều hoạt động đối ngoại lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điều đó phần nào cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại.
Thứ hai, đối ngoại nhân dân cần phát huy thế mạnh của mình về tính linh hoạt, uyển chuyển, mềm mại, ít bị gò bó bởi các khuôn mẫu để có thể hỗ trợ đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong việc giải quyết, tháo gỡ các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước.
Thứ ba, đối ngoại nhân dân cần quan tâm, chăm chút đến việc duy trì quan hệ hợp tác với các lực lượng nhân dân truyền thống, không ngừng mở rộng lực lượng bạn bè, đối tác.
Thứ tư, đối ngoại nhân dân cần chân thành, tin cậy, vừa quan tâm đến lợi ích quốc gia dân tộc, vừa quan tâm đến lợi ích, tâm tư, tình cảm của bạn bè, đối tác.
Thứ năm, tư duy nhận thức của mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân cần thực sự thay đổi, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Cần phải nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt đến tầm khu vực và quốc tế.
Cũng tại tham luận này, đại diện VUFO đã đưa ra một số kiến nghị để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Cụ thể:
Thứ nhất, Ban Đối ngoại Trung ương sớm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư nhằm tạo chuyển biến sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong các cấp ủy, các ngành, các chính quyền địa phương và các tổ chức nhân dân Việt Nam.
Thứ hai, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao tạo điều kiện và kiến nghị với lãnh đạo để VUFO tiếp tục được tham gia đóng góp cho các chiến lược, định hướng và sự kiện đối ngoại lớn, được trao đổi, chia sẻ thông tin và thảo luận các biện pháp xử lý các vấn đề đối ngoại phức tạp, nhạy cảm, các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đến quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước.
Thứ ba, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương tạo điều kiện về cơ chế để đối ngoại nhân dân phát huy được tính chủ động, linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo của mình, từ đó đóng góp cho việc xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
"Chỉ thị 12 ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư đã xác định xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại nhân dân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại hội nghị đối ngoại ngày 14/12/2021.
Nhận thức được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, VUFO và các tổ chức thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, để đối ngoại nhân dân thực sự trở thành một trụ cột trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đóng góp cho việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực để xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước", ông Đồng Huy Cương nhấn mạnh.
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Thay đổi để vươn xa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







