Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:42 | 03/03/2022 GMT+7

Đối ngoại Nhân dân: Linh hoạt & hiệu quả

aa
Phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp Thừa Thiên Huế) đã tăng cường các hoạt động kêu gọi dự án viện trợ và công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) thông qua công tác đối ngoại nhân dân để hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục hậu quả chiến tranh; phát triển vùng nông thôn; bảo vệ môi trường...
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân
Đà Nẵng: Đối ngoại nhân dân phát huy hiệu quả nhờ linh hoạt, sáng tạo Đà Nẵng: Đối ngoại nhân dân phát huy hiệu quả nhờ linh hoạt, sáng tạo
Đối ngoại Nhân dân: Linh hoạt & hiệu quả
Bàn giao nhà tình thương và các đồ điện gia dụng cho hộ gia đình ở Nam Đông. Ảnh: Liên hiệp Thừa Thiên Huế.

Từ năm 2015 đến nay, thông qua công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ kinh phí hơn 21 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chiến tranh bằng việc đầu tư rà phá bom mìn, giải phóng hơn 230ha đất phục vụ canh tác và phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Có đất sạch để sản xuất, nhiều mô hình nông thôn tổng hợp cũng đã được Liên hiệp Thừa Thiên Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương tích cực phát triển kinh tế; góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, nhất là phát triển các mô hinh kết nối thị trường.

Chủ tịch UBND huyện A Lưới, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, không chỉ hỗ trợ thử nghiệm và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, nhiều lớp đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới cũng đã được LHCTCHN tỉnh quan tâm; góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, hộ không có việc làm trên địa bàn huyện; cuộc sống người dân không ngừng nâng lên.

Từ sự hỗ trợ của Liên hiệp Thừa Thiên Huế, nhiều căn nhà tình thương cũng đã đến với người khuyết tật, già yếu, neo đơn, hộ nghèo, bệnh tật, chất độc da cam… trên địa bàn tỉnh. “Sau bao năm khó khăn về nhà ở, nay, gia đình tôi được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng “nhà tình thương” bằng nguồn hỗ trợ thông qua các kênh của tỉnh. Cuộc sống nay cũng đã đỡ khó khăn hơn trước nhiều”, bà Nguyễn Thị Lựu, trú tại xã Phú Mỹ (Phú Vang), một trong những hộ được hỗ trợ chia sẻ.

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thời gian qua, Liên hiệp Thừa Thiên Huế đã chi hơn 3,2 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương vùng ven biển, đầm phá trên địa bàn tỉnh xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả. Hàng loạt trộ chuôm làm bãi đẻ tự nhiên cho cá; trồng rừng ngập mặn; xây dựng bể tẩy rửa lừ tại xã Quảng Lợi (Quảng Điền). Nhiều lớp tập huấn truyền thông về môi trường đã giúp bà con các xã vùng ven biển, đầm phá như: Quảng Lợi (Quảng Điền), Phong Hòa (Phong Điền)… không ngừng nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

“Thực tế cho thấy, các chương trình, dự án PCPNN do Liên hiệp Thừa Thiên Huế vận động, triển khai thực hiện thời gian qua không chỉ giải quyết các vấn đề khó khăn trong đời sống xã hội, mà còn chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình sản xuất hiệu quả, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất lao động cho không ít người dân khó khăn. Không những thế, hoạt động chính là kênh quan trọng để củng cố giao lưu Nhân dân tỉnh nhà với các tổ chức, các đối tác nước ngoài”, ông Trần Công Phú, Giám đốc Sở Ngoại vụ trao đổi.

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Thừa Thiên Huế tiếp tục bám sát mục tiêu, chương trình, kế hoạch đối ngoại của tỉnh bằng việc đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động, củng cố tổ chức hội vững mạnh; góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; cùng với toàn hệ thống chính trị của địa phương tham gia phòng, chống dịch COVID-19 mang lại hiệu quả cao.

“Thời gian tới, Liên hiệp Thừa Thiên Huế không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả công tác của mình và các hội thành viên; tiếp tục tham mưu, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế với bạn bè quốc tế, với người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu liên quan phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trên các lĩnh vực cải thiện sinh kế, công nghệ và nguồn lực tài chính, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tiếp tục vận động, hợp tác có hiệu quả với các đối tác trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, chất độc da cam, bom mìn, giảm nghèo bền vững, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ kỹ thuật, tăng trưởng xanh. Mục tiêu là, xây dựng hình ảnh thân thiện của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với bạn bè và các đối tác quốc tế”, bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp Thừa Thiên Huế khẳng định.

Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp Thừa Thiên Huế đã đón 160 đoàn khách quốc tế, với hơn 1.600 lượt người; vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ thực hiện 91 chương trình, dự án viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển với tổng số tiền hơn 47,8 tỷ đồng; trao 723 suất học bổng; rà phá bom mìn, giải phóng hơn 230ha đất phục vụ canh tác…
Đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp và văn minh Đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp và văn minh
Tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo qua kênh ngoại giao Tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo qua kênh ngoại giao
Theo Báo Thừa Thiên Huế online
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động