Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: mang cơm có thịt, rau sạch đến với trẻ em vùng cao
| Trong khuôn khổ gói hỗ trợ khẩn cấp cho TP Hồ Chí Minh, World Vision Việt Nam vừa cấp phát tiền mặt cho trẻ em đến từ các hộ gia đình chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh |
| Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình vừa tổ chức thực hiện cải tạo và sửa chữa các công trình nước sạch-vệ sinh tại hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. |
Chúng em có thịt và rau sạch để ăn
"Chúng em có vườn rau sạch để ăn. Trong kỳ nghỉ Tết, chúng em được tham gia liên hoan có thịt lợn và thịt gà do trường nuôi” - Nhi, một học sinh tại Lào Cai chia sẻ khi nói về mô hình nông trại trường học sau khi khi được cải tạo.
Từ học kì 1 của năm học 2020-2021, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiến hành khảo sát và cải tạo mô hình trường học nông trại của trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để giải quyết thực trạng thiếu hệ thống canh tác khoa học và chăn nuôi chưa đạt chuẩn vệ sinh, cũng như tăng cường kỹ năng sống cho các em học sinh.
![]() |
| Mô hình trường học nông trại đã giúp cải thiện bữa ăn của học sinh tỉnh Lào Cai. |
Trường học đã được hỗ trợ các vật liệu để cải tạo chuồng nuôi gia súc, gia cầm, vườn rau như hệ thống ống nhựa tưới nước, téc nước, lưới che, xi măng, sắt thép… cùng với tư vấn thực hành “vườn rau an toàn” và “chuồng nuôi an toàn”. Tháng 1 năm 2021, mô hình vườn rau và khu chăn nuôi cải tạo được đưa vào sử dụng.
![]() |
| Chuồng nuôi an toàn đã giúp cải thiện bữa ăn cho học sinh vùng cao. |
Mô hình vườn rau trong nhà lưới với hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh đã giúp vườn rau của trường tránh được những tác động xấu của thời tiết. Khu chăn nuôi được mở rộng, đảm bảo vệ sinh và nằm cách xa khu sinh hoạt của học sinh bán trú.
Để làm phong phú thêm trải nghiệm mô hình trang trại của trường, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cũng đề xuất thêm nội dung phù hợp để lồng ghép vào chương trình giảng dạy của của trường. Cùng với giáo viên, học sinh trong trường đã được hướng dẫn cách làm đất, gieo hạt, và chăm sóc các loại rau của theo mùa.
Các em còn được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm gắn liền với mô hình trường học nông trại như: tìm hiểu về nguồn gốc, tác hại, phân loại và tái chế rác thải cũng như các phương pháp xử lý nước và rác thải sinh hoạt. Nhờ đó, các em đã có những bữa ăn đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng từ nguồn thực phẩm đa dạng, được giáo dục kỹ năng sống và có cơ hội làm quen với các kỹ thuật làm nông.
55.000 trẻ được hưởng lợi từ chương trình
Bà Phạm Trà My - cán bộ truyền thông Chương trình "Phát triển Cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm" của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết chương trình được thực hiện tại 48 xã tại 5 huyện của tỉnh Lào Cai, gồm huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, và Văn Bàn. Thời gian của chương trình kéo dài từ năm 2013 đến năm 2028.
Chương trình có 5 hợp phần: chăm sóc và phát triển trẻ thơ; giáo dục cơ bản; sức khỏe và dinh dưỡng học đường; phát triển thanh thiếu niên; bảo vệ trẻ em.
![]() |
| Nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường thông qua việc tìm hiểu về nguồn gốc, tác hại, phân loại và tái chế rác thải. |
Theo bà Phạm Trà My, đến nay số trẻ hưởng lợi của chương trình là khoảng 55.000 trẻ. Thông qua chương trình, "Phát triển Cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm", Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mong muốn đảm bảo tất cả trẻ em dưới 18 tuổi trong vùng dự án tại Lào Cai được học tập, lớn lên khỏe mạnh, được bảo vệ và trở thành những người có đóng góp tích cực cho xã hội!
| Mới đây, ChildFund Việt Nam phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Tăng cường hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em”. Dự án được mong đợi sẽ củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, đảm bảo các trẻ em trai và trẻ em gái, cha mẹ và người chăm sóc tiếp cận được những dịch vụ hỗ trợ chất lượng dưới sự điều phối của nhà nước, đáp ứng các nhu cầu bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. |
| Chương trình “Mang tết cho em” được tổ chức trên tinh thần thấu cảm với nỗi đau và mong muốn mang đến niềm vui, không khí Tết giản dị, ấm áp tình người đến với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em chịu tổn thương từ đại dịch COVID-19. |
Tin bài liên quan
Hà Nội phát động tập luyện bơi, tăng kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em
Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm
Căn bếp nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em Đồng Tháp, Quảng Trị
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






