Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: Chiến lược quốc gia 2025-2027 - Đổi mới vì tương lai trẻ em Việt Nam
35 năm đồng hành vì sự phát triển toàn diện của trẻ em
Trong suốt 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children International - SCI) đã đồng hành cùng hàng triệu trẻ em, đặc biệt là những nhóm trẻ em dễ bị tổn thương, nhằm đảm bảo các em được sống, được bảo vệ, được học tập, trưởng thành khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em đến hỗ trợ thanh thiếu niên định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu, SCI cùng với các cơ quan đối tác, không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của trẻ em. Những nỗ lực bền bỉ và cam kết lâu dài của tổ chức đã đóng góp vào những thay đổi tích cực trong đời sống của trẻ em và cộng đồng trên khắp cả nước. Bước sang giai đoạn phát triển mới, tổ chức tiếp tục cam kết tăng cường đổi mới và hiệu quả, hướng tới một môi trường sống an toàn, bình đẳng và bền vững cho mọi trẻ em.
![]() |
| SCI - 35 năm đồng hành vì sự phát triển toàn diện của trẻ em. (Ảnh: SCI) |
Vòng tròn bảo vệ – Sứ mệnh cốt lõi của SCI
Vòng tròn đỏ trong biểu tượng của SCI thể hiện cam kết không ngừng nghỉ trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em. Hình ảnh đứa trẻ ở trung tâm biểu trưng cho triết lý hoạt động xuyên suốt của tổ chức – lấy trẻ em làm trung tâm trong mọi chương trình và quyết định. Vòng tròn này cũng thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa trẻ em, gia đình, nhà trường, cộng đồng và tổ chức – tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ trẻ em toàn diện và bền vững.
Trong suốt 35 năm hoạt động tại Việt Nam, SCI luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh toàn cầu: tạo ra những đột phá trong chăm lo cho trẻ em để mang lại những thay đổi nhanh chóng và lâu dài – hướng đến một thế giới nơi mọi trẻ em đều được sống an toàn, khỏe mạnh, học tập, tham gia và phát triển đầy đủ quyền của mình. Đây sẽ tiếp tục là kim chỉ nam của tổ chức trong chặng đường sắp tới.
Định hướng đến năm 2030
Hướng tới năm 2030, SCI đặt mục tiêu trở thành đối tác kỹ thuật hàng đầu trong lĩnh vực quyền trẻ em tại Việt Nam – là nơi cung cấp thông tin, dữ liệu và bằng chứng tin cậy nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách và phát triển chương trình cho trẻ em. Tổ chức cũng mong muốn đóng vai trò cầu nối, kết nối các bên liên quan từ khối nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến chính các em nhỏ – để cùng thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em một cách toàn diện và hiệu quả.
Bên cạnh đó, SCI tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trong cách tiếp cận, thử nghiệm và mở rộng các mô hình hợp tác chiến lược, kết nối chặt chẽ với khu vực tư nhân, nhằm gia tăng tác động và đảm bảo tính bền vững về tài chính cho các chương trình vì trẻ em.
SCI đặc biệt chú trọng đến nhóm trẻ em dễ bị tổn thương – bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo, trẻ di cư và trẻ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Mọi chương trình của tổ chức đều tích hợp nguyên tắc bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, nhằm đảm bảo tất cả trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, đều có cơ hội tiếp cận công bằng tới các dịch vụ thiết yếu và thực hiện đầy đủ quyền của mình.
Bốn mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025-2027
Giai đoạn 2025-2027, SCI đặt ra bốn mục tiêu chiến lược trọng tâm:
Một là, đảm bảo khởi đầu khỏe mạnh cho trẻ em thông qua xây dựng hệ thống y tế bền vững, tập trung vào chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Hai, nâng cao khả năng thích ứng của trẻ em và cộng đồng trước những tác động tiêu cực của thiên tai và khủng hoảng môi trường thông qua các chương trình giáo dục khí hậu và xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường.
Ba, đảm bảo trẻ em được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao một cách liên tục, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết để chuyển tiếp thành công vào thị trường lao động, thông qua ứng dụng công nghệ trong giáo dục và triển khai các chương trình phát triển kỹ năng vị thành niên.
Bốn, đảm bảo trẻ em được bảo vệ an toàn thông qua việc phát triển các mối quan hệ tích cực, cải thiện dịch vụ xã hội và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. SCI cũng thúc đẩy thực hiện Hướng dẫn về quyền trẻ em trong nguyên tắc kinh doanh và nhân rộng áp dụng các mô hình kỷ luật tích cực trong gia đình và nhà trường.
![]() |
| SCI đặt bốn mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025-2027 |
Tiếp cận đổi mới – Hướng đến thay đổi bền vững
Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trên, SCI thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận theo hướng bền vững và hiệu quả hơn. Trước hết, SCI sẽ tăng cường thúc đẩy sự tham gia của các đối tác địa phương trong mọi hoạt động, nhằm đảm bảo tính đồng sở hữu và khả năng duy trì kết quả sau khi dự án kết thúc. Các chương trình của SCI sẽ tích hợp chặt chẽ công nghệ và các giải pháp dựa trên bằng chứng, đảm bảo mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu thực tế và nhu cầu thực tiễn từ cộng đồng.
Những mô hình đã chứng minh hiệu quả sẽ được SCI ưu tiên nhân rộng, nhằm lan tỏa tác động tới nhiều trẻ em hơn, đặc biệt tại các khu vực khó khăn. Song song đó, SCI chú trọng xây dựng đội ngũ tinh gọn, linh hoạt, có khả năng ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp, đồng thời đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình ở mức cao nhất.
SCI cũng đặt mục tiêu đa dạng hóa nguồn lực, với trọng tâm là tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân, thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong các chương trình bảo vệ quyền trẻ em. Việc thu hút đầu tư từ khối tư nhân không chỉ giúp gia tăng nguồn lực, mà còn mở ra cơ hội để SCI và doanh nghiệp cùng thực hiện trách nhiệm xã hội, chung tay vì một môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
Quan trọng nhất, SCI kiên định với nguyên tắc “trẻ em là trung tâm của sự thay đổi”. Trẻ em không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tích cực, dẫn dắt các sáng kiến, trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng, xây dựng và thực hiện chương trình. Khi được trao quyền và tạo điều kiện phát huy tiếng nói, trẻ em sẽ trở thành những tác nhân thay đổi mạnh mẽ nhất trong cộng đồng của mình.
Trẻ em là tác nhân của sự thay đổi
SCI khẳng định vai trò của trẻ em không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tích cực trong quá trình kiến tạo thay đổi. Tổ chức cam kết tiếp tục đồng hành cùng trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, để trẻ được lắng nghe, được tham gia, được thể hiện tiếng nói và thực hiện quyền của mình một cách đầy đủ – qua đó, các em sẽ trở thành những người truyền cảm hứng, dẫn dắt cộng đồng hướng tới sự phát triển bền vững.
Cam kết lâu dài vì trẻ em Việt Nam
Với chiến lược rõ ràng, tầm nhìn dài hạn và tinh thần đổi mới, SCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng trẻ em Việt Nam – đặc biệt là những em nhỏ đang gặp khó khăn – để các em được sống trong một môi trường an toàn, có điều kiện phát triển toàn diện và phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình.
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tin rằng, khi trẻ em được đảm bảo quyền, được lắng nghe và tạo điều kiện để phát triển, các em không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình mà còn đóng góp tích cực vào sự tiến bộ và công bằng của xã hội trong tương lai.
| Bằng cách tiếp cận toàn diện, các dự án của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) đã mang đến cơ hội được định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng, học nghề và sinh kế cho hơn một trăm ngàn thanh thiếu niên của Việt Nam trong hơn 10 qua. Các em được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để tự tin viết tiếp những trang mới cuộc đời tràn đầy hy vọng. |
| Không chỉ là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng những cam kết phát triển bền vững – trong đó, bảo vệ quyền trẻ em trong chuỗi cung ứng là một điểm nhấn quan trọng. Nhiều doanh nghiệp trong ngành cà phê đã và đang tiên phong thực hiện Hướng dẫn về quyền trẻ em trong nguyên tắc kinh doanh (CRBP), chung tay xây dựng một môi trường sản xuất và chuỗi cung ứng bền vững và an toàn cho thế hệ tương lai. |
Tin cùng chủ đề: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: 35 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam
Giải pháp học tập thân thiện cho trẻ em vùng khó khăn
Đánh thức tiềm năng não bộ - Khơi mở hành trình phát triển bền vững cho trẻ thơ
Tin bài liên quan
SCI trao hơn 12 tấn gạo cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại Đắk Lắk
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
TP.HCM sau hợp nhất: Nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
Các tin bài khác
Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027
Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em, học sinh trước năm học mới
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Lào tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân tỉnh Điện Biên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





