Tình nghĩa… hai thôn
Một ngày cuối năm, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) rộn ràng tiếng cười đùa, thăm hỏi. Khoảng 20 người dân xã Bản Lầu chuẩn bị trà, thuốc, trái cây... đón những người bạn láng giềng thuộc thị trấn Nam Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, địa phương kết nghĩa với Bản Lầu sang thăm.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ của người dân địa phương tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, ngày 25/8/2023. (Ảnh: Báo Lào Cai) |
Khi gần 10 người dân tổ Tam Bình Bá và tổ Điền Phòng (thị trấn Nam Khê) bước vào cửa nhà văn hóa, người dân thôn Cốc Phương, thôn Na Lốc 4 (cùng thuộc xã Bản Lầu) tay bắt mặt mừng. Vừa mời nhau uống trà, họ vừa trao đổi về cuộc sống hàng ngày, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi...
Đây là chuyến thăm giữa những người bạn láng giềng có chung dòng sông Bá Kết, con sông tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt - Trung. Cách đây hơn 10 năm, tháng 8/2013, thôn Cốc Phương đã kết nghĩa với tổ Tam Bình Bá. Tiếp đó, vào tháng 5/2015, thôn Na Lốc 4 kết nghĩa với tổ Điền Phòng.
Theo đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai, các thôn, bản hai bên sau khi kết nghĩa nhận được sự hỗ trợ của chính quyền hai bên biên giới để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Phía bạn đã chuyển giao kỹ thuật và cung cấp các loại giống cây trồng, phân bón… cho các thôn ở Việt Nam để phát triển sản xuất nông nghiệp. Đầu ra của sản phẩm do phía bạn phụ trách. Vào các ngày lễ, tết, ngày trọng đại của hai đất nước, bà con hai bên tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và giao lưu văn nghệ, thể thao tăng cường tình đoàn kết.
Theo ông Sùng Nhà (thôn Na Lốc 4), sau khi kết nghĩa hai bên mới biết nhau, qua lại rồi thân với nhau. Ngôn ngữ của hai bên người dân đều nói được, hiểu được.
Được biết, bà con thôn Cốc Phương và tổ Tam Bình Bá còn góp tiền mua chung một chiếc trống để phục vụ việc cưới hỏi, tang ma. Chiếc trống này hai bên thay nhau giữ, nếu bên nào có việc thì mang về dùng. Mỗi khi nghe tiếng trống bên “hàng xóm”, bà con hai bên lại chủ động liên lạc với nhau để chung tay gánh việc.
| Tháng 11/2023, tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam tổ chức Hội chợ thương mại Việt - Trung. Trong khuôn khổ Hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị giao dịch thương mại đối với đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Trung Quốc vào Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Lào Cai. Đã có 42 cặp doanh nghiệp của hai nước có thỏa thuận về hợp tác kinh doanh. |
Phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, vận dụng khéo léo giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Lào Cai đã cùng bộ đội biên phòng, các cơ quan, đơn vị kết nối, xúc tiến, đến nay mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt - Trung đã được triển khai thành công. Theo đó, 6 cặp thôn bản hai bên biên giới, 10 đồn biên phòng của tỉnh Lào Cai với 19 trạm, đại đội, tiểu đoàn biên phòng của tỉnh Vân Nam cùng 7 cặp huyện, thành phố, thị xã của hai tỉnh ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị.
Theo bà Vũ Thị Hằng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu triển khai mô hình hợp tác hữu nghị, trong đó mỗi huyện có thể kết nối và hợp tác với một địa phương của Trung Quốc, Lào hoặc các nước khác. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện việc ký kết đồn - trạm, thôn - bản hữu nghị giữa các đơn vị, địa phương đối đẳng của tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam, thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các thôn - bản, đồn - trạm đã kết nghĩa.
| Theo báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai, năm 2023 đơn vị đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân. Nổi bật là trong quý I/2023 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2023 tại tỉnh Lào Cai. Chương trình để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các đại sứ, các trưởng đại diện các tổ chức phi chính phủ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Tính đến ngày 31/10/2023, tỉnh Lào Cai tiếp nhận 17 khoản viện trợ (bao gồm 8 dự án và 9 khoản phi dự án) với tổng vốn đạt 32,6 tỷ đồng. Các khoản viện trợ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: giáo dục, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. |
Tin bài liên quan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai: Nhiều đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân
Lào Cai đặt mục tiêu có thêm 10 cặp đồn, trạm, thôn, bản hữu nghị trong 5 năm tới
Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới
Các tin bài khác
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





