Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:01 | 30/05/2023 GMT+7

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu châu Hồng Hà

aa
Sáng 30/5, tại thành phố Lào Cai diễn ra buổi Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-146 Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-146
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại Bahrain.
Đại biểu quốc tế gặp gỡ, giao lưu hữu nghị tại Lào Cai Đại biểu quốc tế gặp gỡ, giao lưu hữu nghị tại Lào Cai
Trong hai ngày 26-27/3 tại Lào Cai, 130 đại biểu quốc tế gồm các vị đại sứ, đại biện lâm thời cùng phu nhân/phu quân; trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; trưởng đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội sẽ tham gia gặp gỡ, giao lưu hữu nghị.

Tham dự buổi hội đàm về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND thành phố Lào Cai.

Về phía châu Hồng Hà có bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà.

baolaocai_hoidam (1).JPG

Quang cảnh buổi hội đàm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát một số kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2019 - 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dù đã đạt được một số kết quả quan trọng tuy nhiên nhiều lĩnh vực hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên.

baolaocai_hoidam (2).JPG

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi hội đàm.

Về nội dung hợp tác thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp tác theo các biên bản, thỏa thuận đã ký; duy trì tiếp xúc, thăm hỏi giữa lãnh đạo hai bên nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Xem xét việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà giai đoạn tiếp theo để làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương hai bên triển khai các nội dung hợp tác.

Tích cực trao đổi, bàn bạc để khôi phục toàn diện hoạt động xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu qua tất cả các cửa khẩu, lối mở biên giới giữa hai bên; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu, thúc đẩy giao lưu, qua lại giữa nhân dân hai bên.

Tích cực nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại; sớm rà soát, thỏa thuận thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới và thúc đẩy mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu trên biên giới.

Tích cực thúc đẩy việc đàm phán, ký kết hiệp định và nghị định thư xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Lào Cai, Việt Nam) ‑ Bá Sái (Hồng Hà, Trung Quốc) để sớm khởi công xây dựng công trình; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chủ quản hai nước thúc đẩy việc triển khai xây dựng đoạn đường sắt kết nối giữa Ga Lào Cai (Việt Nam) với Ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc) và quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai ‑ Hà Nội ‑ Hải Phòng.

Thúc đẩy khởi động lại các chương trình hợp tác về du lịch, trong đó có tour du lịch kiểu mẫu “Hai quốc gia, sáu điểm đến”, phối hợp tổ chức Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao khác.

Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý kiểm soát cửa khẩu và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới. Tiếp tục triển khai hợp tác về quản lý lao động qua biên giới theo các thỏa thuận đã ký kết.

Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, phối hợp phòng chống dịch bệnh qua biên giới...

baolaocai_La binh.jpg

Bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà phát biểu tại buổi hội đàm.

Bà La Bình, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà cho biết, sau khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng, chống dịch Covid-19, châu Hồng Hà đã chủ động mở cửa, kết nối, triển khai các hoạt động với phía Lào Cai và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thời gian tới, Châu Hồng Hà mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Lào Cai trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch...

Bà La Bình đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường các chuyến thăm lẫn nhau và xây dựng chiến lược hợp tác trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh hợp tác du lịch qua biên giới, phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, phối hợp tổ chức tốt hội chợ triển lãm qua biên giới, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau. Tiếp tục hợp tác phát triển hạ tầng giao thông kết nối qua biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhất trí với các nội dung bà La Bình đề xuất, đồng thời giao các sở, ngành của tỉnh phối hợp với cơ quan hữu quan phía châu Hồng Hà bổ sung, tiếp tục hoàn thiện dự thảo biên bản, báo cáo cấp trên để hai bên có thể sớm ký kết biên bản hợp tác giai đoạn tiếp theo.

baolaocai_hoidam (5).JPG

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đón Đoàn đại biểu châu Hồng Hà tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

baolaocai_hoidam (7).JPG

Đoàn đại biểu hai bên khảo sát điểm kết nối đường sắt giữa Ga Lào Cai (Việt Nam) và Ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc).

baolaocai_hoidam (8).JPG

Đoàn đại biểu hai bên khảo sát Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

baolaocai_hoidam (10).JPG
Đoàn đại biểu hai bên khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực Bát Xát (Lào Cai) - Bá Sái (Trung Quốc).

Trước đó, đoàn đại biểu châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đi khảo sát điểm kết nối đường sắt giữa Ga Lào Cai (Việt Nam) và Ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc); khảo sát Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành; khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực Bát Xát (Lào Cai) - Bá Sái (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa tại Công viên Fidel (Quảng Trị) Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa tại Công viên Fidel (Quảng Trị)
Ngày 20/5, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba do Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa tại Công viên Fidel ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Trung Quốc Đoàn đại biểu Việt Nam thăm làm việc tại Trung Quốc
Nhận lời mời của Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị (Hòa Tài), đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Hòa bình (UBHB) Việt Nam do đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBHB Việt Nam và đồng chí Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Trung Quốc từ ngày 16 - 24/5/2023.
Theo Báo Lào Cai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động