Tình hữu nghị Việt - Lào thấm đẫm qua từng lời ca điệu múa
| |
Ông Nguyễn Doãn Kình phát biểu khai mạc Liên hoan (Ảnh: PM)
Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt - Lào lần thứ II - 2017 do Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.
Tham dự Liên hoan có ông Tạ Minh Châu, Nguyên Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương (TW) Đảng, Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHDCND Lào, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Doãn Kình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên; bà Thongmy Duansakda, Phó Tham tán văn hóa giáo dục, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tỉnh Đoàn tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị tham gia Liên hoan và đại diện các cơ quan báo chí TW và địa phương.
34 tiết mục dự thi của 19 đoàn nghệ thuật với hơn 300 diễn viên đã tạo nên một bữa tiệc ca múa nhạc đầy màu sắc về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Phát biểu khai mạc Liên hoan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Doãn Kình nhấn mạnh, với tinh thần vui tươi, đoàn kết hữu nghị, những bài ca điệu múa chắc chắn sẽ góp phần thể hiện rõ nét mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, thủy chung, son sắt, bền vững giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Thành viên Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên cùng một số chi hội trực thuộc, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Việt Nam và Lào tại tỉnh thông qua những ca khúc viết về tình hữu nghị hai nước, cội nguồn dân tộc, ngợi ca Đảng, Bác Hồ cũng như văn hóa và phong tục tập quán mỗi nước đã tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi và đầy ý nghĩa của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.
| |
Tiết mục “Bài ca Việt Lào” của Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: PM)
Bày tỏ niềm vui khi tham dự Liên hoan năm nay, chú Nguyễn Thạch Thọ, cựu chiến binh Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Thái Nguyên chia sẻ, “Bài ca Việt Lào” chú thể hiện là những cảm xúc xuất phát từ trái tim khi hồi tưởng về những năm tháng chinh chiến sát cánh cùng hai dân tộc Việt - Lào kết hợp với lòng đam mê văn nghệ và sân khấu. Liên hoan tiếng hát hữu nghị là hoạt động có ý nghĩa chính trị lớn, là lời nhắc nhở về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mà hai Đảng cùng lãnh đạo hai nước đã dày công gây dựng. Chú tin tưởng rằng, các thế hệ trẻ kế sau sẽ tiếp nối thành công tình cảm son sắt ấy.
Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị có tiết mục tham dự với 3 giải Nhất - Nhì - Ba hạng mục tốp ca, song ca, đơn ca, múa và toàn Đoàn. Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, trường Văn hóa I - Bộ Công an và trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải Nhất Liên hoan lần lượt tại các hạng mục tốp ca, song ca, đơn ca và múa. Ban tổ chức cũng lần lượt trao giải Nhất - Nhì - Ba toàn Đoàn cho các đơn vị trường Văn hóa I - Bộ Công an, trường THPT Lương Ngọc Quyến và Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Bên cạnh đó, 16 đơn vị tham gia Liên hoan đèu nhận được giải Khuyến khích cùng Giấy chứng nhận từ Ban tổ chức.
| |
Tiết mục giành giải Nhất hạng mục múa - “Mãi tình hữu nghị Việt - Lào” của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (Ảnh: PM)
Góp mặt trong tiết mục múa “Mãi tình hữu nghị Việt - Lào”, Soudaly Saenthaphone - lưu sinh viên Lào trường Cao đẳng Kinh tế và Tài chính Thái Nguyên chia sẻ: “Em rất tự hào vì đây là lần thứ hai có cơ hội tham dự Liên hoan. Liên hoan năm nay có quy mô lớn hơn và thành phần tham dự đa dạng hơn so với năm trước. Tiết mục múa của trường vinh dự giành giải Nhất hạng mục múa là nhờ sự đoàn kết, cố gắng và hỗ trợ nhiệt tình giữa sinh viên hai nước Việt Nam và Lào. Đặc trưng của tiết mục chính là hình ảnh hoa sen và hoa Champa - những loài hoa tượng trưng của hai đất nước.”
Ông Nguyễn Năng Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Hội, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết, chính thức phát động từ tháng 4/2017, các tiết mục tham dự Liên hoan là những tiết mục được lựa chọn kỹ lưỡng từ các Liên hoan tiếng hát hữu nghị cấp cơ sở. Không chỉ thể hiện tinh thần học hỏi lẫn nhau và khả năng sân khấu của các đơn vị tham gia, hoạt động còn góp phần không nhỏ giúp nhân dân hai nước Việt Nam - Lào thêm gần gũi, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau. Đây cũng chính là thành công lớn nhất của Liên hoan tiếng hát hữu nghị lần này. Từng gương mặt, nụ cười, điệu múa, khúc ca với những nét hồ hởi, tươi vui, rạng rỡ là minh chứng tuyệt vời hơn cả cho quan hệ Việt - Lào đậm đà thắm thiết.
Liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt - Lào lần thứ II - 2017 thực sự đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người Việt Nam và bạn bè Lào tại đất Việt, tiếp thêm ngọn lửa nhằm vun đắp dựng xây mối quan hệ Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như lời hát tha thiết thân thương "tình Việt Lào anh em mãi mãi không bao giờ phai".
Phương Mai
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương
Cần Thơ lan tỏa giá trị Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác giáo dục và văn hóa quốc tế
Cộng đồng Pháp ngữ: Kênh hợp tác năng động, thúc đẩy Việt Nam hội nhập quốc tế
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Đọc nhiều
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tổ chức lễ Eid al- Fitr
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





