Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:41 | 19/12/2022 GMT+7

Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Venezuela ngày càng bền vững

aa
Sau 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm hợp tác toàn diện, quan hệ song phương Việt Nam - Venezuela không ngừng phát triển. Hai nước đã thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo...
Tuyên truyền về Việt Nam và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Venezuela Tuyên truyền về Việt Nam và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Venezuela
Việt Nam và Venezuela nhất trí thúc đẩy hợp tác xuất, nhập khẩu song phương Việt Nam và Venezuela nhất trí thúc đẩy hợp tác xuất, nhập khẩu song phương

Đây là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Venezuela nhân dịp kỷ niệm 33 năm quan hệ ngoại giao hai nước (19/12/1989 - 19/12/2022). Chương trình do Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam tổ chức vào ngày 19/12 tại Hà Nội.

Các vị đại sứ và bạn bè quốc tế tham dự chương trình gặp gỡ (Ảnh: Thu Hà).
Các vị đại sứ và bạn bè quốc tế tham dự chương trình gặp gỡ (Ảnh: Thu Hà).

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống anh em, Việt Nam và Venezuela đã tăng cường ủng hộ lẫn nhau, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, đảm bảo chủ quyền quốc gia và con đường phát triển do nhân dân lựa chọn trước nhiều khó khăn, thử thách.

Ông nhấn mạnh: Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ cách mạng Venezuela năm xưa đã không quản ngại hy sinh để đòi lại tự do cho Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi; không bao giờ quên tình yêu to lớn mà lãnh tụ Hugo Chavez đã dành cho Việt Nam.

"Đây là những di sản quý báu để nhân dân hai nước chúng ta tiếp tục gắn bó với nhau trên con đường bảo vệ độc lập dân tộc và chiến đấu cho một thế giới tốt đẹp hơn", Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela nói.

Với niềm tin tưởng vững chắc về sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện giữa hai nước, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela sẽ luôn là lực lượng thủy chung với nhân dân Venezuela, góp phần xây dựng đất nước ngày càng xứng tầm với di huấn của lãnh tụ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Hugo Chavez.

bà Tatiana Pugh Moreno, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam
Bà Tatiana Pugh Moreno, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam phát biểu tại chương trình (Ảnh: Thu Hà).

Phát biểu tại chương trình gặp gỡ, bà Tatiana Pugh Moreno, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam cho biết, cách đây 33 năm, tình bạn, tình hữu nghị giữa Venezuela và Việt Nam được chính thức hình thành thông qua việc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước và những thành tựu to lớn trong phát triển quan hệ hợp tác song phương. Năm 1964, nhóm du kích thuộc Lực lượng vũ trang giải phóng dân tộc Venezuela đã bắt cóc trung tá Mỹ Michael Smolen tại Caracas nhằm trao đổi để đòi lại tự do cho chiến sĩ cách mạng Việt Nam Nguyễn Văn Trỗi. Dù mục tiêu không thành nhưng hành động này được ghi nhớ vì tình đoàn kết với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Vào ngày 31/7/2006 Tổng tư lệnh, Tổng thống Hugo Chavez đã trao bản sao của thanh kiếm Simon Bolivar cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội để tri ân cuộc đời anh dũng đầy những chiến công của ông.

Trong suốt 33 năm, nước Cộng hòa Bolivar Venezuela và nước CHXHCN Việt Nam đã ký kết hơn 60 thỏa thuận, tổ chức 9 phiên Tham khảo Chính trị song phương. Vào năm 2022, sau khi vượt qua đại dịch Covid-19, việc trao đổi đoàn đã được nối lại với chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Capaya Rodriguez, của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Carlos Ron và của đoàn đại diện doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam tới Hà Nội; chuyến thăm của bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và của GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Viện Khoa học Nông nghiệp tới Caracas. Năm 2022, trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đã tăng 700% so với năm ngoái và con số này đang tiếp tục tăng.

Các khách mời tham quan triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Thu Hà).
Các khách mời tham quan triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Thu Hà).

Đại sứ Tatiana Pugh Moreno gửi lời cảm ơn tới nhân dân và chính quyền Việt Nam vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ, đặc biệt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela vì sự đồng hành bền chặt, tình anh em cũng như sự đoàn kết.

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ, các đại biểu đã cùng tham quan triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Triển lãm giới thiệu 33 bức ảnh, trong đó hầu hết các bức ảnh là của Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng.

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Venezuela Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Venezuela
Cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác của VUFO với Venezuela Cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác của VUFO với Venezuela
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
Xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm "Vị tướng vì hoà bình" làm từ 1.000 vỏ trứng

Xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm "Vị tướng vì hoà bình" làm từ 1.000 vỏ trứng

Bức tranh chân dung mang tên "Vị tướng vì hòa bình" do họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng sáng tác từ 1.000 vỏ trứng trong hơn 2 năm được ghi nhận là "Bức tranh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng chất liệu vỏ trứng lớn nhất tại Việt Nam".

Các tin bài khác

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động