Tình đoàn kết, hữu nghị là chất keo gắn kết Việt Nam và Uruguay
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh sự tương đồng về lịch sử hào hùng đấu tranh chống thực dân, lý tưởng, ý chí khát vọng giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Đặc biệt, ông nhắc đến dấu mốc năm 1912, trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại bến cảng của thủ đô Montevideo (Uruguay) khi đang làm việc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Thành Luân). |
Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trải qua gần hai thế kỷ từ khi giành được độc lập, chính phủ và nhân dân Uruguay đã không ngừng nỗ lực xây dựng, phát triển đất nước với nhiều thành quả nổi bật. Từ cuối thế kỷ 19, sau khi hoàn thiện bộ máy, Uruguay đã củng cố nền dân chủ và đạt mức độ thịnh vượng, phát triển cao, sánh ngang với nhiều quốc gia phát triển ở châu Âu. Không những vậy, Uruguay còn có nhiều công trình nổi tiếng mang tầm khu vực như sân vận động Estadio, nhà hát Uruguay, cung điện Salvo...
"Người dân Việt Nam ngưỡng mộ Uruguay - một cường quốc bóng đá tại khu vực và trên thế giới. Với dân số chỉ hơn 3 triệu người, Uruguay đã 2 lần nâng cao chiếc cúp danh giá của World Cup vào năm 1930 và 1950, 15 lần vô địch Nam Mỹ, trở thành một trong những quốc gia sở hữu nhiều nhất chức vô địch bóng đá ở khu vực này.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tràn đầy sự phấn khích khi chứng kiến các cầu thủ nổi tiếng như Diego Forlan, Edinson Cavani hay Luis Suarez của Uruguay trình diễn những đường bóng diệu nghệ trong từng trận đấu", Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nói.
![]() |
| Đại sứ Raul Pollak Giampietro cho biết Uruguay mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực (Ảnh: Thành Luân). |
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ nước Cộng hòa Đông Uruguay Raul Pollak Giampietro cho biết: Việt Nam và Uruguay nằm ở hai cực đối lập về địa lý nhưng ở trong thế giới mới này đã thực hiện những bước đi đầu tiên để tìm hiểu lẫn nhau.
Sau 30 năm, hai nước đã tăng cường củng cố quan hệ và đặt nền móng cho một quan hệ lâu dài, vững chắc và tin cậy, dựa trên cơ sở của những hiệp định và thỏa thuận song phương đã ký kết. Trên trường quốc tế, hai nước chia sẻ các giá trị và nguyên tắc giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Hợp tác trong các tổ chức quốc tế giữa hai bên là truyền thống và đã tạo ra sự tương tác với những kết quả tích cực cho cả hai bên. Việt Nam và Uruguay nhất quán trong việc tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Cả hai đều thể hiện cam kết nghiêm túc trong việc bảo vệ môi trường đối với Hiệp định khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
Uruguay mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Hai nước đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác ở cấp độ kỹ thuật trong việc đàm phán mở cửa các thị trường mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có thịt, các sản phẩm từ sữa và trái cây họ cam quýt của Uruguay và cá, trái cây nhiệt đới phía Việt Nam...
Uruguay tin tưởng vào sự hỗ trợ của Việt Nam để tăng cường sự hiện diện các mặt hàng thương mại của Uruguay tại Đông Nam Á, vì Việt Nam đã và đang thúc đẩy tích cực cho Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).
![]() |
| Các khách mời nâng ly chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Đông Uruguay (Ảnh: Thành Luân). |
Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ vào tháng 4/2023, Đại sứ Raul Pollak Giampietro cho biết đây là cơ hội đặc biệt để hai nước thảo luận về một loạt cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, chăn nuôi, năng lượng, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay - Việt Nam trong chuyến thăm này đã mở ra một kênh hợp tác khác có ý nghĩa to lớn, giúp củng cố quan hệ song phương. Tương tự, các cuộc gặp giữa đại diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) với các cơ quan, tổ chức của Uruguay đã thúc đẩy một giai đoạn mới trong quan hệ nhân dân hai nước.
"Chúng ta sẽ từng bước mở đường để tiếp tục đưa hai nước xích lại gần nhau hơn, 30 năm tới quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn nữa với nhiều hợp tác, thương mại và trao đổi văn hóa nhiều hơn", Đại sứ Raul Pollak Giampietro nói.
Bên lề Lễ kỷ niệm, Đại sứ quán Uruguay đã tổ chức triển lãm giới thiệu về đất nước, con người Uruguay. Vào tháng 9 tới, Đại sứ quán sẽ tổ chức các hoạt động nghệ thuật với chủ đề "Những cuộc gặp gỡ sáng tạo" với sự tham gia của nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng người Uruguay - Yandi Monardo. Nghệ sĩ sẽ tương tác với công chúng Việt Nam để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tặng cho các tổ chức khác nhau ở Hà Nội.
Tin bài liên quan
Việt Nam – Uruguay: sáng tạo để thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
Việt Nam - Uruguay tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế và đa phương
Việt Nam - Uruguay tăng cường kết nối qua thực hành sáng tạo nghệ thuật
Các tin bài khác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Học sinh, giáo viên 4 tỉnh Nam Lào giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa tại Quảng Trị
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch







