Trang chủ Hữu nghị
10:10 | 07/09/2022 GMT+7

Tình cảm hữu nghị đằm thắm giữa nhân dân Việt Nam và Braxin

aa
Sống và làm việc tại Braxin hơn bốn năm (từ 2006 -2010), tôi có nhiều dịp gặp gỡ người dân nơi đây, từ giới học giả đến người lao động. Họ rất thân thiện, dễ gần. Tôi đã có những cảm nhận, những kỷ niệm không thể nào phai nhạt về đất nước, con người Braxin …
Nông sản và du lịch nên là trọng tâm hợp tác với Braxin Nông sản và du lịch nên là trọng tâm hợp tác với Braxin
“Nếu như năm 1989, khi Việt Nam - Braxin thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại hai nước chỉ đạt 16 triệu USD thì năm 2021 đã tăng lên 6,35 tỷ USD, tăng gần 400 lần. Braxin đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Braxin tại khu vực Đông Nam Á”. Ông Nguyễn Văn Kiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Braxin (Hội), nguyên Đại sứ Việt Nam tại Braxin nhấn mạnh.
Việt Nam - Braxin: Hai bên cần tận dụng truyền thông và những cơ chế ngoại giao để hợp tác, giao lưu Việt Nam - Braxin: Hai bên cần tận dụng truyền thông và những cơ chế ngoại giao để hợp tác, giao lưu
Đó là mong muốn của Đại sứ Braxin tại Việt Nam Fernando Apparicio da Silva trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Thời Đại về những khuyến nghị với Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân hai nước để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, quan hệ hữu nghị hai bên nhân kỷ niệm 200 năm thành lập Braxin.

Mùa hè năm 2009 tôi đến Rio De Janeiro (RSJ) để tổ chức hội thảo về cơ hội thương mại và đầu tư tại Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp Braxin hiểu rõ hơn về tình hình chính trị, kinh tế - xã hôi Việt Nam, giới thiệu cơ hội thương mại, đầu tư tại Việt Nam. RDJ là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Braxin với tượng cứu thế và các bãi biển đẹp. Người ta nói rằng nếu ai đi du lịch Braxin mà chưa thăm RDJ thì coi như chưa thăm Braxin.

Tình cảm hữu nghị đằm thắm giữa nhân dân Việt Nam và Braxin
RDJ là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Braxin với tượng cứu thế và các bãi biển đẹp.

Tôi nhớ vào một buổi chiều đẹp trời sau hội thảo, một doanh nghiệp đã dẫn tôi đi tắm biển Copacabana. Đây là một trong nhưng bãi biển đẹp nhất của Braxin nói chung và của RDJ nói riêng. Bãi biển có bờ cát vàng trải dài tới 4,8 km, nước biển trong xanh lúc nào cũng đông người. Khi nhà doanh nghiệp tình cờ gặp gỡ nhóm người dân khoảng 20 người, trong đó có người là bạn của doanh nghiệp đang tắm biển và tiệc tùng, họ mời chúng tôi tham gia cùng.

Khi tôi được giới thiệu là Đại sứ Việt Nam đến RDJ công tác, mọi người tỏ ra vui mừng và nói chuyện vui vẻ. Một người trong nhóm là giáo sư dạy lịch sử chia sẻ: vào khoảng năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân tới mảnh đất RDJ khi Chủ tịch làm đầu bếp trên một tàu biển của Pháp và tàu đã cập bến tại đây.

Tình cảm hữu nghị đằm thắm giữa nhân dân Việt Nam và Braxin
Theo nguyên Đại sứ Việt Nam tại Braxin Nguyễn Thạc Dĩnh: "Nhìn về triển vọng quan hệ giữa hai nước nói chung và nhân dân hai nước nói riêng, tôi tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, dựa trên ba nhân tố. Thứ nhất, hai nước đã thiết lập và đang triển khai quan hệ theo khuôn khổ đối tác toàn diện, bình đẳng cùng có lợi. Thứ hai là hai nước còn nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác, bổ sung, hỗ trợ và tận dụng thế mạnh của nhau cùng phát triển. Thứ ba, hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư".

Người dân Braxin thích ca hát và nhảy múa. Mọi người đề nghị tôi hát tiếng Việt vì chưa được nghe bao giờ. Tôi hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” (sau khi đã dịch nội dung bài hát) và đề nghị mọi người cùng đồng ca điệp khúc “Việt Nam – Hồ Chí Minh”. Đến điệp khúc, mọi người cùng vỗ tay hát vang “Việt Nam – Hồ Chí Minh” ba lần, có người còn gõ trống, gảy ghi ta, thổi kèn (người Braxin có thói quen mang theo một số nhạc cụ để ca hát, nhảy múa khi đi cắm trại, tắm biển hoặc tiệc tùng). Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm đó đã để lại trong tôi một kỷ niệm không thể nào quên về tình cảm của người dân Braxin với Việt Nam.

Qua các lần tiếp xúc với một số tầng lớp nhân dân Braxin, tôi cảm nhận rõ họ khâm phục những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Nhân dân Việt Nam chúng ta khâm phục sự trỗi dậy của nền kinh tế và vai trò ngày càng cao của Braxin trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là việc Braxin thuộc Nhóm nước BRICS (gồm Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi).

Tình cảm hữu nghị đằm thắm giữa nhân dân Việt Nam và Braxin

Ngày 28/12/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ những người từng công tác và học tập tại Brazil thuộc Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil.

Người Việt Nam ngưỡng mộ bóng đá Braxin, nền bóng đá đã tham dự tất cả các kỳ World Cup với 5 lần vô địch thế giới. Braxin là quê hương của lễ hội Carnival nổi tiếng với những trang phục muôn màu lộng lẫy và những điệu nhảy samba sôi động.

Nhân dân Việt Nam rất cảm động về sự ủng hộ của Braxin tại diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Hội nghị lần thứ 34 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO do Braxin chủ trì tại Brasilia tháng 8/2010. Sự giúp đỡ của nước chủ nhà đã góp phần đưa Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Hội nghị phê duyệt là di sản thế giới. Có thể nói dù ở cách nhau hai bán cầu nhưng tình cảm mà nhân dân Việt Nam và Braxin dành cho nhau luôn chân thành, đằm thắm.

Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham dự Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới tại Braxin Ủy ban Hòa bình Việt Nam tham dự Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới tại Braxin
TĐO – Từ ngày 17/11 - 20/11/2016, đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã tham dự Đại hội của Hội đồng hòa bình Thế giới tại thành phố Sao Luis, bang Maranhao, Braxin.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Braxin sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Braxin sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm
TĐO-Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Braxin mới đây đã tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2019.

Nguyễn Thạc Dĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Braxin, Phó Chủ tịch hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Braxin
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động