Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:59 | 06/03/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 6/3 mới nhất: Xe khách chở nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam trốn dịch Covid-19

aa
Tin tức trong ngày 6/3 mới nhất có những tin đáng chú ý như xe khách chở nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam để trốn dịch Covid-19; Thủ tướng yêu cầu lên kế hoạch cách ly trên diện rộng tại các đô thị lớn; Bộ LĐTB&XH lên phương án tiếp nhận lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam.
tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19 Tin tức trong ngày 5/3 mới nhất: Tìm 5 người cùng chuyến bay với khách Nhật nhiễm Covid-19
tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19 Tin tức trong ngày 4/3 mới nhất: Lý do bất ngờ hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên mỏm đá ở Hà Giang

Tin tức trong ngày 6/3

Xe khách chở nhóm người Trung Quốc để sang Việt Nam trốn dịch

tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19
Chiếc xe khách 16 chỗ chở 4 khách Trung Quốc đi từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. (Ảnh: Dân trí)

Theo thông tin trên báo Dân trí, sau khi nhận tin báo một chiếc xe khách có chở người Trung Quốc đi qua địa phận tỉnh, Đội Tuần tra kiểm soát số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) đã đeo bám và phát hiện chiếc xe này vào 20h tối 4/3 khi xe đang di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 10A qua xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Chiếc xe mang BKS 14B-034.51 đi theo hướng Bắc - Nam. Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe và phát hiện ngoài tài xế, trên xe còn chở theo 4 người quốc tịch Trung Quốc

Hiện trường chiếc xe dừng lại kiểm tra đã được phong tỏa, cách ly tại chỗ những người trên xe và không cho người dân địa phương tiếp cận gần chiếc xe 16 chỗ.

Chiều 5/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 4 người Trung Quốc đi trên xe khách từ Bắc vào Nam với mục đích đi trốn dịch Covid-19.

Đoàn 4 người Trung Quốc này khai đi từ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; dự kiến sẽ vào TP Đà Nẵng với mục đích là đi trốn dịch Covid-19. Qua kiểm tra, 4 người này không có hồ sơ nhập cảnh. Chỉ 1 người có hộ chiếu nhưng không đóng dấu nhập cảnh.

tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19
Trong số 4 hành khách Trung Quốc chỉ có 1 người có hộ chiếu. (Ảnh: Dân trí)

Nhóm người Trung Quốc này ghé Huế để ăn tối nhưng chưa kịp đến nhà hàng thì bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, phong tỏa và cách ly.

Được biết chiếc xe chở 4 người Trung Quốc này đã đi qua nhiều tỉnh thành mà không bị phát hiện.

Trước mắt, 4 người Trung Quốc và 2 tài xế người Việt được tạm cách ly ở Trường Quân sự tỉnh. Phía công an tỉnh sẽ xin ý kiến Cục Xuất nhập cảnh về phương án trục xuất. Sẽ có 2 phương án: cách ly 14 ngày rồi trục xuất hoặc xét nghiệm nếu âm tính thì trục xuất luôn.

Ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý phải 3 ngày sau xét nghiệm mới chính xác kết quả âm tính với Covid-19 hay không.

Thủ tướng: Lên kế hoạch cách ly trên diện rộng tại các đô thị lớn

tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19
Khu cách ly dã chiến tại 108 Trần Quang Diệu, quận 3, TP HCM. (Ảnh: Quỳnh Nguyễn/ VNE)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đô thị đông dân phải chuẩn bị kế hoạch cách ly trên diện rộng, nếu Covid-19 bùng phát.

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ chiều 5/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chỉ đạo trên, đặc biệt với hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM.

Thủ tướng cho rằng Việt Nam phòng chống Covid-19 "rất tốt", 23 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới. Tuy nhiên, dịch đang lây lan nhanh ở nhiều nước nên "không được chủ quan, không mệt mỏi, chần chừ mà cần kiên định hơn để chống dịch".

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại quan điểm cách ly tập trung bằng các hình thức là đối sách quan trọng. Lực lượng quân đội và các địa phương cần tiếp tục chuẩn bị thêm cơ sở cách ly. "Tổ dân phố phải biết người dân sống thế nào, tình hình dịch bệnh ra sao", Thủ tướng nói và đề nghị các địa phương sáng tạo cách làm mới để phát hiện mầm bệnh, tránh nguy cơ lây lan.

Lên phương án tiếp nhận lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam

Bộ LĐTB&XH vừa có báo cáo thống kê số lao động của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy,… đang làm việc tại Việt Nam. Đây là các quốc gia có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Số liệu gần nhất của các tỉnh, thành cho thấy cả nước hiện có hơn 15.300 lao động Trung Quốc đang làm việc, trong đó 2.600 trường hợp đang tiếp tục cách ly tại các cơ sở y tế, doanh nghiệp, nơi cư trú.

So với một tuần trước, số lao động Trung Quốc bị cách ly đã giảm khoảng 7.000 người do các trường hợp đã đủ thời hạn cách ly 14 ngày và được các cơ sở y tế kiểm tra theo đúng quy định phòng chống dịch.

Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, Bộ LĐTB&XH chỉ đạo việc xây dựng phương án tiếp nhận lao động là người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc theo hướng chọn lọc, trình tự chặt chẽ.

Công tác tiếp nhận những người này phải có lộ trình với một số chuyên gia, lao động thuộc những ngành nghề, lĩnh vực nhất định và phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của công việc. Tất cả các trường hợp quay lại làm việc vẫn phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế về việc kiểm tra sức khỏe, cách ly.

43 chuyên gia Trung Quốc được nhập cảnh Việt Nam

Tại cuộc họp thường trực Chính phủ chiều 5/3, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã báo cáo 43 chuyên gia Trung Quốc được nhập cảnh Việt Nam. 43 chuyên gia này sẽ cách ly tại khách sạn, theo đề nghị của UBND TP Hà Nội.

Khách sạn cách ly nằm ngoài khu vực đông dân cư, được kiểm soát nghiêm ngặt, không để người cách ly đi ra ngoài.

Những chuyên gia khác chỉ có hộ chiếu phổ thông nên vẫn bị tạm dừng cấp visa theo quy định về chống Covid-19. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19 cấp visa cho hơn 100 chuyên gia Trung Quốc, để tránh dự án bị đình trệ.

tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19 Tin tức trong ngày 3/3 mới nhất: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong cabin xe tải bẹp dúm ở TP.HCM

Tin tức trong ngày 3/3 mới nhất có những tin nóng đáng quan tâm như: Đang giải cứu 3 người mắc kẹt trong cabin xe ...

tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19 Tin tức trong ngày 2/3 mới nhất: Phát hiện thi thể hai trẻ nhỏ dưới hồ nước sau nhà

Tin tức trong ngày 2/3 mới nhất có những tin đáng chú ý như: Phát hiện thi thể hai trẻ nhỏ dưới hồ nước sau ...

tin tuc trong ngay 63 moi nhat xe khach cho nhom nguoi trung quoc sang viet nam tron dich covid 19 Tin tức trong ngày 1/3 mới nhất: Nhân viên gác chắn cứu tàu khỏi tai nạn

Tin tức trong ngày 1/3 mới nhất: Nhân viên gác chắn cứu tàu hỏa khỏi tai nạn, TP.HCM muốn lập bệnh viện dã chiến gần sân ...

Hùng Bùi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động