Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:46 | 22/02/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 22/2 mới nhất: Nữ sinh ở Huế tử vong âm tính với Covid-19

aa
Tin tức trong ngày 22/2 mới nhất có những tin đáng chú ý như: Nữ sinh ở Huế tử vong do bệnh não, không phải Covid-19; du khách đi tàu từ vùng dịch đến Quảng Ninh sẽ không được lên bờ; hậu duệ vua Mèo được chia phí tham quan khu dinh thự.
tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19 Tin tức trong ngày 21/2 mới nhất: Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca nghi nhiễm Covid-19
tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19 Tin tức trong ngày 20/2 mới nhất: Chiều 21/2, Hà Nội quyết định lịch đi học trở lại

Tin tức trong ngày 22/2 mới nhất

Nữ sinh ở Huế tử vong do bệnh não, không phải do Covid-19

tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19
Kết quả xét nghiệm cho thấy nữ sinh tử vong ở Huế âm tính với Covid-19. (Ảnh: T.X./ Zing)

Ngày 21/2, ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đơn vị vừa lấy mẫu bệnh phẩm của nữ sinh đã tử vong ở huyện Phú Lộc để xét nghiệm Covid-19.

Trước khi qua đời, nữ sinh học lớp 12 này có triệu chứng khó thở, sốt, ho kéo dài.

Theo ông Đức, kết quả khám nghiệm bước đầu của bộ phận pháp y cho thấy nữ sinh tử vong là do bệnh lý về não chứ không phải do Covid-19. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, chắc chắn, Trung tâm phải thực hiện các bước đúng quy trình.

Trưa 21/2, sau khi nhận thông tin từ địa phương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử đội phản ứng nhanh về tận nhà của nạn nhân để lấy mẫu vật bệnh nhân gửi đi Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến sáng nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân nói trên. Kết quả xét nghiệm cho thấy nữ sinh tử vong ở Huế âm tính với Covid-19.

Du khách đi tàu từ vùng dịch đến Quảng Ninh sẽ không được lên bờ

tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19
Tàu Aida Vita. (Ảnh: VGP)

Ngày 21/2, quy trình đón khách du lịch tàu biển tham quan gắn với việc phòng chống Covid-19 đã được ban UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành.

Theo đó, tất cả tàu biển được phép cập cảng tại Quảng Ninh. Riêng tàu đã đi qua các cảng của Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao) trước khi cập cảng tại Quảng Ninh sẽ áp dụng hình thức khai báo y tế và kiểm tra y tế với hành khách, thuyền viên. Toàn bộ thuyền viên, hành khách sẽ ở tại tàu, "tuyệt đối không cho lên bờ".

Tàu đến từ các vùng khác, đại lý tàu, công ty du lịch phải báo về Sở Du lịch, Biên phòng Cảng Hòn Gai, Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ninh trước ít nhất 10 ngày kể từ khi tàu đến với thông tin chi tiết hành trình của tàu, danh sách hành khách, thuyền viên...

Sau khi kết thúc chương trình, các đơn vị liên quan phải tổng hợp, chốt thông tin lần cuối về hành khách, thuyền viên, hướng dẫn viên, lái xe và những người tham gia phục vụ tàu để Sở Du lịch tổng hợp và cung cấp cho các ngành, địa phương liên quan nhằm phối hợp tiếp tục theo dõi, quản lý trong thời gian 14 ngày kể từ khi tàu rời cảng. Chủ phương tiện phải thực hiện tiêu độc, khử trùng tất cả phương tiện đã tham gia đón và phục vụ du khách.

Hậu duệ vua Mèo được chia phí tham quan khu dinh thự

tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19
Khu dinh thự nhà Vương. (Ảnh: Viết Tuân/ VNE)

Ngày 20/2, huyện Đồng Văn trao bản quy chế quản lý khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia dinh nhà Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn) cho hậu duệ vua Mèo.

Theo quy chế, tiền thu từ bán vé tham quan khu dinh thự sẽ được trích nộp một phần vào ngân sách nhà nước. Bà Phan Thị Thu Dung, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đồng Văn, nói tỉ lệ trích nộp ngân sách là 60% theo quy định hiện nay của tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, tỉ lệ này có thể thay đổi khi địa phương ban hành quy định mới.

Số còn lại (40% tiền bán vé) chia làm hai phần, các chủ sở hữu dòng họ Vương hưởng 20%; 80% dùng để duy trì hoạt động khu dinh thự, phục vụ duy tu, sửa chữa thường xuyên.

Các nguồn thu từ khu dinh thự được công khai hằng năm. Huyện Đồng Văn chi trả mỗi năm hai lần cho các hậu duệ vua Mèo vào tháng 1 và tháng 7.

Đại diện chủ sở hữu khu dinh thự (hậu duệ vua Mèo) đã nhận bản quy chế và đồng ý với nội dung liên quan.

2 chủ trang 'báo chốt' CSGT đo nồng độ cồn được công an mời lên làm việc

tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19
Công an làm việc với C. (Ảnh: Hưng Lợi/ Zing)

Ngày 20/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Đà Nẵng) mời N.Đ.C. (32 tuổi, trú quận Thanh Khê) và ông N.H.D. (39 tuổi, trú quận Sơn Trà, cùng TP Đà Nẵng) lên làm việc.

Hai người này thừa nhận đã lập ra 2 trang Facebook có tên Chốt KT nồng độ cồn Đà Nẵng Nồng độ cồn Đà Nẵng từ tháng 1. Cả 2 nhóm này hoạt động công khai, để các thành viên đăng tải thông tin "báo chốt", "chỉ điểm" lực lượng CSGT đang kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông ở Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Công an Đà Nẵng đã yêu cầu 2 người gỡ 2 nhóm trên khỏi mạng xã hội, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với C và D.

Theo công an, hành vi của hai người này đã vi phạm Điểm e, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Khung hình phạt cho hành vi này từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, công an cũng đang thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức được quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nếu vi phạm hành vi này, C. và D. sẽ bị xử phạt tiền 2 triệu đến 3 triệu đồng.

tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19 Tin tức trong ngày 19/2 mới nhất: Ca nhiễm corona mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng

500 xe nông sản vẫn ùn ở cửa khẩu, ca nCoV mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng, phát lộ bãi cọc được cho ...

tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19 Tin tức trong ngày 18/2 mới nhất: 13/16 người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh

13/16 người nhiễm covid-19 đã khỏi bệnh, dừng thí điểm taxi công nghệ từ 1/4, tiêu hủy gần 1.000 con gà, vịt nhiễm cúm A/H5N1 ...

tin tuc trong ngay 222 moi nhat nu sinh o hue tu vong do benh nao khong phai covid 19 Tin tức trong ngày 17/2 mới nhất: Vận động 192 người rời khỏi xã Sơn Lôi quay lại địa phương

Vận động 192 người rời khỏi xã Sơn Lôi quay lại địa phương, phóng viên VTV8 bị hành hung khi tác nghiệp, gần 40 hộ ...

Việt Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động