Bộ Ngoại giao kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Uganda
| Giới khoa học tạo ra “siêu chuối” giàu dinh dưỡng có thể cứu hàng triệu người Tổng thống Uganda mong muốn Việt Nam hỗ trợ chuyển đổi số, công nghệ, trí tuệ nhân tạo |
Diễn đàn do Đại sứ quán Uganda tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức theo đề xuất của Bộ Ngoại giao.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn trong bối cảnh Việt Nam và Uganda có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, du lịch, khai khoáng và chuyển đổi số.
Theo Thứ trưởng, châu Phi đang trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng và là tâm điểm thu hút đầu tư của kinh tế toàn cầu. Trong tiến trình đó, Uganda đang nổi lên là một trong những nền kinh tế quan trọng tại châu lục, mở ra những cơ hội hợp tác mới với Việt Nam.
![]() |
| Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường
Khẳng định Việt Nam mong muốn xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và cùng có lợi với Uganda cũng như các nước châu Phi, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với VCCI cùng các cơ quan, bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
Bộ Ngoại giao cũng sẽ phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế tăng cường kết nối, tiếp cận thị trường và triển khai hợp tác hiệu quả.
Với chủ đề “Uganda - Viên ngọc châu Phi”, Diễn đàn thu hút hơn 300 đại diện các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp của hai nước tham dự. Đoàn doanh nghiệp Uganda do Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda Frank Tumwebaze và Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Định hướng quốc gia Uganda Justine Kasule Lumumba dẫn đầu.
Số lượng đại biểu tham dự cho thấy sự quan tâm của các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Uganda.
Uganda hiện là một trong những nền kinh tế quan trọng tại Đông Phi, có vị trí trung tâm kết nối với Cộng đồng Đông Phi (EAC), lực lượng lao động trẻ, tiềm năng nông nghiệp lớn và nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
Việt Nam và Uganda có quan hệ hữu nghị truyền thống. Nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Uganda đã ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của Việt Nam. Thời gian qua, hợp tác kinh tế song phương ghi nhận những bước tiến đáng kể; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024.
![]() |
| Phiên tọa đàm chuyên đề tại diễn đàn. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Ưu tiên nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng và du lịch
Trước đó, ngày 11/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã làm việc với ông Richard Kabonero, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế khu vực, Bộ Ngoại giao Uganda.
Hai bên trao đổi về việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương trong khuôn khổ Diễn đàn, đồng thời thảo luận các biện pháp phát triển quan hệ Việt Nam - Uganda trong thời gian tới.
Tại cuộc làm việc, phía Uganda cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức Diễn đàn và thông báo kết quả một số cuộc làm việc giữa đoàn đại biểu doanh nghiệp Uganda với các bộ, ngành Việt Nam.
Ông Richard Kabonero bày tỏ mong muốn Việt Nam chuyển giao kiến thức, kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp cho Uganda; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam đầu tư vào nước này. Phía Uganda cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty du lịch hai nước, trong đó có việc nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Uganda.
Vụ trưởng Nguyễn Phương Trà cảm ơn phía Uganda đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến tổ chức Diễn đàn “Uganda - Viên ngọc châu Phi”. Bà cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Uganda với hơn 50 triệu dân cũng như thị trường Đông Phi. Đồng thời, các doanh nghiệp Uganda có thể kết nối với những cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, qua đó mở rộng hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tại cuộc làm việc, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về những định hướng phát triển lớn của đất nước sau Đại hội Đảng XIV và các chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Phía Việt Nam đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận tạo nền tảng bảo vệ doanh nghiệp, gồm hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
Hai bên nhất trí ưu tiên đưa các nội dung hợp tác cùng quan tâm vào triển khai thực tế, tập trung vào nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng và du lịch.
Chiều 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Uganda, Chủ tịch Đảng Phong trào Kháng chiến quốc gia (NRM) Yoweri Kaguta Museveni thăm chính thức Việt Nam. |
Tối 25/11, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni cùng Đoàn đại biểu cấp cao Uganda đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/11/2022 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. |
Tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí





