Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:00 | 20/02/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 20/2 mới nhất: Chiều 21/2, Hà Nội quyết định lịch đi học trở lại

aa
Chiều 21/2, Hà Nội quyết định lịch đi học trở lại, khách từ Trung Quốc tìm cách về Việt Nam qua nước trung gian để né kiểm dịch, đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục là những tin tức trong ngày 20/2 mới nhất.
tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai Tin tức trong ngày 19/2 mới nhất: Ca nhiễm corona mới ở Hong Kong từng đến Đà Nẵng
tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai Tin tức trong ngày 18/2 mới nhất: 13/16 người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh

Tin tức trong ngày 20/2 mới nhất

Chiều 21/2, Hà Nội quyết định lịch đi học trở lại

tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Sơn Hà/Zing)

Chiều 19/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 với các sở, ngành và quận huyện.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kiến nghị: Qua nắm bắt dư luận cho thấy người dân quan tâm đến việc có cho học sinh nghỉ hết tháng 2 hay đi học trở lại.

“Nếu đi học trở lại thì đề nghị Sở Y tế, Sở GD-ĐT cùng các trường cần trang bị các thiết bị phòng hộ như: Khẩu trang, nước rửa tay, máy đo thân độ... để phụ huynh yên tâm, đặc biệt là khẩu trang vì dân đi nhiều nơi không mua được”, ông Trường nói.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo phòng dịch Covid-19 TP Hà Nội nêu rõ, dư luận hiện nay còn quan tâm xem chúng ta có cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 hay không.

“Tôi đề nghị các đồng chí, chúng ta sẽ cập nhật mọi tình hình và trên cơ sở đó sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học hay không tại phiên họp của Ban chỉ đạo vào chiều thứ 6 tuần này", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Khách từ Trung Quốc tìm cách về Việt Nam qua nước trung gian

tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai
Du khách đeo khẩu trang phòng dịch bệnh. (Ảnh: Baotintuc)

Trong bối cảnh các chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày nhằm phòng ngừa, kiểm soát dịch Covid-19, lực lượng kiểm dịch bắt đầu ghi nhận việc người từ Trung Quốc vòng qua nước thứ 3 để về Việt Nam.

Theo Zing.vn, bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết hiện tượng hành khách ở Trung Quốc bay vòng qua nước khác trước khi về Việt Nam đang dần phổ biến. Họ hy vọng cách này có thể xóa tiền sử dịch tễ để tránh việc phải cách ly.

Ông Tuấn cho biết tình trạng này là một trong những khó khăn, hành khách có thể không ghi trong tờ khai hải quan về việc từng đến Trung Quốc.

Để đảm bảo không bỏ lọt hành khách trong diện cách ly, hải quan cửa khẩu được yêu cầu soi kỹ hộ chiếu của hành khách nhập cảnh. Nếu trong hộ chiếu có con dấu xuất của hải quan Trung Quốc trong vòng 14 ngày, hành hành khách phải lập tức được cách ly.

Cũng theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến sáng 19/2, tất cả hành khách trở về từ vùng dịch phải cách ly đều đã có kết quả âm tính với virus corona.

Hai du khách Đức tử nạn trên đèo Lò Xo

tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.T/ VNE)

Vụ tai nạn khiến 2 du khách Đức tử nạn xảy ra lúc 14h20, tại xã Đăk Han, huyện Đăk Glei. Xe máy đang lên dốc đèo Lo Xo, hướng từ Kon Tum về Quảng Nam thì va chạm với xe tải biển Gia Lai đi hướng ngược lại.

Xe máy sau đó xoay ngược chiều, hai khách du lịch quốc tịch Đức văng xuống nằm giữa đường. Nữ du khách tử vong tại chỗ, còn nam du khách bị thương nặng, được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) trong tình trạng nguy kịch. Đến 17h cùng ngày, nạn nhân này tử vong.

Đèo Lò Xo dài gần 30 km, nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, giáp ranh giữa huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và huyện Đăk Glei (Kon Tum). Đèo uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm, từng xảy ra nhiều tai nạn.

Đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục

tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai

Tại Hội thảo góp ý “Báo cáo đề xuất, kiến nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026” do Bộ Nội vụ tổ chức vào chiều ngày 19/2.

Bộ Nội vụ đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục và chuyển nhiệm vụ đào tạo về Bộ Khoa học và Công nghệ và đổi tên Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học - Công nghệ và Đào tạo.

Đồng thời, điều chuyển việc đào tạo nghề từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Khoa học – Công nghệ và Đào tạo. Thành lập Bộ Công Thương và Du lịch; Bộ Văn hóa – Thể thao và Thanh niên.

Về đề xuất hợp nhất giữa các bộ với nhau và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, các đại biểu đều tán thành đề xuất trên. Vì những bộ được đề xuất hợp nhất có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, liên quan chặt chẽ với nhau.

Sự chồng chéo về hoạt động giữa hai bộ vẫn rất khó khắc phục, làm hạn chế hiệu quả của các hoạt động quản lý nhà nước trong bối cảnh hiện nay.

tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (20/2): Lý lịch "bất hảo" của anh vợ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (20/2): Lý lịch "bất hảo" của anh vợ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng, bắt giam Bí thư ...

tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (19/2): Ngồi uống cà phê, nam thanh niên 19 tuổi bị chém tử vong

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (19/2): Trường đang ngồi uống cà phê trong quán ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thì bị nhóm ...

tin tuc trong ngay 202 moi nhat chieu 212 ha noi quyet dinh lich di hoc tro lai Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (18/2): Triệt phá đường dây lô đề tiền tỷ do 5 phụ nữ đứng đầu

Triệt phá đường dây lô đề tiền tỉ do 5 người phụ nữ đứng đầu, bắt nhóm chuyên trộm cổ vật đình làng ở Huế, truy ...

Việt Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động