Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:51 | 19/06/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 19/6 mới nhất: Xét xử cô gái yêu anh rể, đầu độc chị họ bằng trà sữa

aa
Tin tức trong ngày 19/6 mới nhất: Xét xử cô gái định đầu độc chị họ bằng trà sữa; Triệu Quân sự ăn ngủ ở quán internet 4 ngày trước khi bị bắt; Bệnh nhân 91 đã tự ngồi dậy, tự ăn qua miệng; Báo chí Việt Nam đứng đầu thế giới về tuyên truyền chống dịch COVID-19.
tin tuc trong ngay 156 moi nhat dbqh kien nghi cong bo het dich covid 19 Tin tức trong ngày 15/6 mới nhất: ĐBQH kiến nghị công bố hết dịch COVID-19
tin tuc trong ngay 146 moi nhat mot cong an vien bi dam tu vong vi mau thuan tren facebook Tin tức trong ngày 14/6 mới nhất: Một công an viên bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trên facebook

Tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày 19/6

Xét xử cô gái yêu anh rể, đầu độc chị họ bằng trà sữa dẫn đến chết người

Theo tin từ Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình, sáng nay 19/6, toà sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người".

Quá trình điều tra, xác minh, bị cáo Lại Thị Kiều Trang khai nhận là em họ chị Đ.T.H.Y (chị Y. có chồng là anh P.V.Q). Từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10/2019, anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ này khiến Trang buồn chán.

Khoảng đầu tháng 11/2019, Trang đã tìm mua xyanua trên mạng internet để tự tử, nhưng do ghen với chị Đ.T.H.Y nên Trang đã đổi ý, nảy sinh ý định giết chị Y.

tin tuc trong ngay 196 moi nhat xet xu co gai dau doc chi ho bang tra sua o thai binh
Đối tượng Lại Thị Kiều Trang

Nắm được thói quen của chị Y. là hay uống trà sữa, hôm 2/12/2019, Trang mua trà sữa về nhà và bơm xyanua vào cốc trà sữa, mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. Do chị Y. vắng mặt, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y.

Khoảng 10h ngày 3/12/2019, chị N.T.H uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y. dẫn đến tử vong ngay sau đó.

Ngày 25/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình ra Quyết định Khởi tố vụ án "Giết người'' quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra. Ngày 27/12/20019, cơ quan công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang.

Triệu Quân Sự ăn ngủ ở quán internet 4 ngày trước khi bị bắt

Tối 18/6, Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) khi tội phạm nguy hiểm này xuất hiện tại một quán Internet trên đường Hùng Vương - theo Zing.

Trao đổi với Zing, anh M.B.C. (nhân viên quán Internet nơi Sự bị bắt giữ) kể tối 18/6, khi nhiều người đang chơi game thì các cán bộ công an đi vào rồi đến nơi thanh niên mặc áo đỏ.

Theo anh C., Sự bắt đầu đến quán vào ngày 14/6 và ở lại đây trong vòng 4 ngày đến khi bị bắt. "Sự đến quán và lập tài khoản với tên Đức Minh để chơi game. Sự ăn uống luôn tại quán chứ ít khi ra ngoài", nhân viên quán internet nói thêm.

tin tuc trong ngay 196 moi nhat xet xu co gai dau doc chi ho bang tra sua o thai binh
Triệu Quân Sự bị bắt tại quán internet trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ (Ảnh: T.Đ/Zing)

Triệu Quân sự vống là quân nhân, song từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, anh này đã 5 lần đào ngũ.

Chiều 22/8/2012, thanh niên 29 tuổi giết người ở Hà Nội. Năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt chung thân với ​3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Sau đó, Sự leo qua tường rào, trốn thoát khỏi Trại giam khu vực miền Trung.

Sáng 8/11/2015, khi đang thụ án tại Trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài nên bị truy nã. Chiều 15/12/2015, Sự bị Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi ở Hà Nội.

Ngày 3/6/2020, lợi dụng lúc giám thị cho ra tắm nắng, Sự trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Tới ngày 18/6, Sự bị bắt tại quán internet sau khi chủ quán báo cho lực lượng công an đối tượng khả nghi.

Bệnh nhân 91 đã tự ngồi dậy, tự ăn qua miệng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết bệnh nhân 91 (nam phi công, quốc tịch Anh) tiếp tục hồi phục kỳ diệu.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, tiếp tục tập đứng với sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Bệnh nhân cai thở máy ngày thứ 6, đã tự thở với ôxy hỗ trợ ở mức thấp 0,5 lít qua ống mũi, thở chậm hơn. Người bệnh cũng giao tiếp tốt bằng lời nói, tự ho khạc đàm qua miệng, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5.

tin tuc trong ngay 196 moi nhat xet xu co gai dau doc chi ho bang tra sua o thai binh
Bệnh nhân giơ cao chiếc khăn có chữ "motherwell" khi chụp ảnh cùng PGS.TS Lương Ngọc Khu (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân tự ăn uống qua miệng, chỉ cần dùng thuốc kháng nấm, giảm đau và kháng đông dự phòng huyết khối.

Phổi của bệnh nhân đã hồi phục 90%. Thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Cử động tay bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, chân đã hồi phục được 4/5.

Với những thông số này, bệnh nhân không cần phải ghép phổi. Tiểu ban điều trị đánh giá bệnh nhân còn cần thêm ít thời gian nữa để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động.

Báo chí Việt Nam đứng đầu thế giới về tuyên truyền chống COVID-19

Trong thành công bước đầu của cuộc chiến chống COVID-19 nói chung và chống tin giả thời dịch bệnh nói riêng, Việt Nam được coi là điển hình trên thế giới. Báo chí Việt Nam được các tổ chức truyền thông thế giới và người dân sở tại đánh giá cao - báo Giao thông cho hay.

Theo khảo sát mới nhất của Công ty phân tích dữ liệu toàn cầu YouGov về mức độ tin tưởng của người dân đối với hoạt động đưa tin về dịch bệnh của báo chí trên thế giới, Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu.

tin tuc trong ngay 196 moi nhat xet xu co gai dau doc chi ho bang tra sua o thai binh
Việt Nam được coi là hình mẫu phòng chống dịch COVID-19 để các nước học tập (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, có gần 90% người được hỏi tin tưởng vào những thông tin mà báo chí Việt Nam đăng tải liên quan tới dịch bệnh.

Tại Trung Quốc, có 62% người được hỏi tin tưởng vào độ chính xác của truyền thông Trung Quốc về COVID-19. Trung Quốc cũng đang bị dư luận quốc tế chỉ trích và nghi ngờ làm giảm mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại Vũ Hán, đặc biệt là số người tử vong.

Trong khi đó, ở các quốc gia phương Tây - nơi luôn tuyên truyền về tự do báo chí, mức độ tin tưởng lại được thể hiện ở mức khá thấp. Tỷ lệ tin tưởng ở Đức chỉ là 54%, Tây Ban Nha: 50%, Mỹ: 42%, Italy: 38%, Anh: 31%, Pháp: 26%.

tin tuc trong ngay 136 moi nhat bat truong phong so noi vu vi danh bac Tin tức trong ngày 13/6 mới nhất: Bắt trưởng phòng Sở Nội vụ vì đánh bạc

Tin tức trong ngày 13/6 mới nhất, nóng nhất: Bắt tạm giam trưởng phòng Sở Nội vụ vì đánh bạc; Xe tải lao vào chợ tông ...

tin tuc trong ngay 56 moi nhat bac khang cao y an tai xe container 4 nam 6 thang tu Tin tức trong ngày 5/6 mới nhất: Bác kháng cáo, y án tài xế container 4 năm 6 tháng tù

Tin tức trong ngày 5/6 mới nhất: Sau 2 ngày xét xử, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tài xế container), ...

tin tuc trong ngay 46 moi nhat chap dien chay dieu hoa khien gia dinh 4 nguoi thuong vong Tin tức trong ngày 4/6 mới nhất: Chập điện, cháy điều hòa khiến gia đình 4 người thương vong

Tin tức trong ngày 4/6 mới nhất: Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người chồng tử vong, người vợ cùng hai con nhỏ bị bỏng ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động