Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:05 | 14/04/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 14/4 mới nhất: Thanh niên trốn truy nã bị phát hiện trong khu cách ly Covid-19

aa
Tin tức trong ngày 14/4 mới nhất có những tin đáng chú ý như sau:  9X trốn truy nã bị phát hiện trong khu cách ly Covid-19, nam thanh niên người Đức trốn khỏi khu cách ly Covid-19, Việt kiều Campuchia về chịu tang cha, gần 190 người phải cách ly.
tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19 Việt Nam được gọi là 'hình mẫu' trong cuộc chiến chống Covid-19
tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19 Tin tức trong ngày 13/4 mới nhất: Truy tìm nam du khách Colombia rời khỏi nơi cách ly tập trung

Tin tức trong ngày 14/4 mới nhất

Thanh niên trốn truy nã bị phát hiện trong khu cách ly Covid-19

tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19
Cường bị giám sát thường trực trong khu cách ly. (Ảnh: Tr.T)

Ngày 13/4, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bắt giữ Lê Duy Cường, trú ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) tại khu cách ly Covid-19 trên địa bàn thị xã này.

Thanh niên 24 tuổi bị bắt giữ theo quyết định truy nã về tội danh Cố ý gây thương tích, do Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) ban hành tháng 10/2019.

Sau khi gây án, Lê Duy Cường bỏ trốn sang Thái Lan và nhập cảnh về nước qua đường Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vào cuối tháng 3. Anh ta bị đưa về cách ly tập trung theo quy định từ ngày 1/4 đến nay.

Dù rất khéo léo che giấu thân phận nhưng thanh niên quê Thanh Hóa bị Đội cảnh sát hình sự Công an thị xa Ba Đồn phát hiện, bắt giữ.

Hiện sức khỏe của Cường ổn định, không có dấu hiệu ho và sốt. Công an thị xã Ba Đồn cử cán bộ thường trực giám sát Cường trong khu cách ly.

Khi hết thời gian cách ly, Cường sẽ được bàn giao cho Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) xử lý.

Nam thanh niên người Đức trốn khỏi khu cách ly Covid-19

tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19
Khu cách ly tập trung tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Phúc Ngư)

Tối 13/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa), cho biết trường hợp người nước ngoài Gecken Stefan (30 tuổi, quốc tịch Đức) bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19 tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) vào rạng sáng cùng ngày.

Ngày 5-6/4, người này đến Thanh Hóa và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả hai lần xét nghiệm vào ngày 6/4 và ngày 11/4 đều là âm tính. Hơn 2h30 ngày 13/4, Gecken Stefan mua vé tàu qua mạng và lên tàu di chuyển ra Hà Nội.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Thanh Hóa đã yêu cầu Ban chỉ huy quản lý điều hành khu cách ly kiểm điểm, giải trình và chấn chỉnh công tác quản lý. TP Thanh Hóa cũng đã có văn bản báo cáo và đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa thông báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội để phối hợp, tiến hành cách ly theo quy định.

Việt kiều Campuchia về chịu tang cha, gần 190 người phải cách ly

tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19
(Ảnh minh hoạ: Trương Định)

Chiều 13/4, lãnh đạo huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết nam thanh niên N.H.T. (25 tuổi, Việt kiều Campuchia) từ Campuchia về quê chịu tang cha đã khiến gần 190 người dân địa phương buộc phải cách ly giám sát y tế.

Theo ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, khi về chịu tang cha, người dân mới điện thoại báo chính quyền về trường hợp này. Hiện tại, anh T. đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất đối với Việt kiều Campuchia này đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Sau thời gian hết cách ly tập trung, công an sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Anh T. cho biết bản thân đã thực hiện cách ly tại nhà ở văn phòng làm việc tại PhnomPenh từ ngày 7/3 đến 5/4. Sức khoẻ không có triệu chứng bất thường nên anh quyết định về quê chịu tang cha. Trên đường đi, anh đã chủ động không đi xe khách đông người mà thuê ôtô 4 chỗ về đến TP.HCM, lưu trú khách sạn một đêm, sau đó ra ga đi tàu lửa về quê nhà.

TP HCM xây dựng bộ an toàn cho trường học

tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (Ảnh: Tự Trung)

Chiều 13/4, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá dịch bệnh ở thành phố đang nằm trong kiểm soát. Nếu điều kiện thuận lợi, học sinh, sinh viên có thể học trở lại vào giữa tháng 5.

Ông Nhân cũng gợi ý các đại học, các trường từ mầm non đến THPT nên xây dựng bộ tiêu chí về an toàn với nCoV trong trường khi học sinh, sinh viên quay trở lại. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho người học trong điều kiện thành phố vẫn có người nhiễm nCoV và vẫn có nguy cơ lây nhiễm.

tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19 Tiếp tục chiến thắng Covid-19 sau 11 năm suýt chết vì H1N1

Chia sẻ trên The Straits Times, Ustazah Nadia Hanim đã kể về hành trình chiến đấu với Covid-19 và chiến thắng với bệnh cúm H1N1 vào 11 ...

tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19 Hơn 100 trường hợp tiếp xúc gần với 'bệnh nhân 262'

Nam công nhân Công ty Samsung ở Bắc Ninh có kết quả dương tính với virus corona chủng mới vào ngày 12/4, đã xác định ...

tin tuc trong ngay 144 moi nhat thanh nien tron truy na bi phat hien trong khu cach ly covid 19 Tây Ban Nha xem xét nới lỏng phong toả do giảm số ca nhiễm mới

Để nền kinh tế hoạt động trở lại, Tây Ban Nha đang xem xét nới lỏng các lệnh phong toả do số ca nhiễm mới đã ...

Khương Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động