Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:33 | 03/04/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (3/4): Điều gì khiến Đức có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp nhất ở châu Âu?

aa
Thế giới 24h: Đức có công tác chống dịch Covid-19 tốt nên nguy cơ tử vong thấp hơn hẳn so với Italy hay Tây Ban Nha, Mỹ có thể ngừng viện trợ vật tư y tế. 
the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au Trở về quê hương sau 30 năm bị lừa bán sang Trung Quốc nhờ dịch Covid-19
the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au Gần 1 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tính đến 2/4

Tin tức thế giới hôm nay 3/4

Những yếu tố giúp Đức có tỷ lệ tử vong do nCoV rất thấp

Hiện tại, số trường hợp lây nhiễm Covid-19 của Đức đang là gần 80.000 người, đứng ở vị trí số ba, chỉ sau Italy và Tây Ban Nha thế nhưng nước này lại có số ca tử vong thấp hơn hẳn so với hai nước cùng khu vực với con số chưa đầy 1.000 trường hợp.

Nguyên nhân là do Đức đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bằng cách tăng cường năng lực xét nghiệm, các chuyên gia cho hay nước này hiện có thể thực hiện đến 500.000 xét nghiệm mỗi tuần. Không những thế, ngay khi dịch bệnh có dấu hiệu "chớm" bùng phát, Đức đã nhanh chóng chuẩn bị số lượng giường lớn trong các phòng bện chăm sóc đặc biệt (ICU). Việc triển khai sớm những biện pháp cách ly xã hội cũng trở thành một loại vũ khí giúp Đức ngăn chặn nguy cơ tử vong của công dân nước mình do nCoV.

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au
Nhân viên y tế Đức đang lấy mẫu thử để làm xét nghiệm Covid-19 hôm 23/3 tại một trung tâm y tế (Ảnh: AP)

Thậm chí công tác chống dịch của Đức tốt đến mức, Đức sẵn sàng tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến từ Italy và Pháp. Những kit xét nghiệm virus Corona chủng mới nhanh chóng được những nhà khoa học của nước này phát triển từ khi dịch mới bắt đầu. Kit xét nghiệm này gần như đã được hoàn thiện vào cuối tháng 1 và mọi phòng thí nghiệm trên toàn quốc đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm chúng.

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au
Các nhân viên y tế Đức đang đợi để lấy mẫu xét nghiệm tại một trung tâm xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên dịch vụ công cộng ở Munich hôm 23/3 (Ảnh: AP)

Ông Christian Drosten - nhà virus học của bệnh viện Charite, Đức cũng là người thuộc nhóm nghiên cứu đã phát triển kit xét nghiệm Covid-19 đầu tiên phát biểu ngày 9/3: "Lý do chúng tôi có rất ít ca tử vong so với số người nhiễm bệnh có thể phần lớn là vì chúng tôi thực hiện rất nhiều xét nghiệm".

Việc xét nghiệm nhanh và trên diện rộng thực sự đã phát huy hiệu quả khi Đức có thể kiểm soát được những ca nhiễm bệnh để điều trị kịp thời. Viện Robert Koch, trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Đức từ gần 3 tuần trước đã kêu gọi chống nCoV bằng những biện pháp cứng rắn, trong đó biện pháp cấm tụ tập quá 2 người có thể đã làm giảm hẳn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Nước này cũng cho rằng các quốc gia khác thực hiện biện pháp này quá muộn, dẫn đến việc khó kiểm soát dịch.

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au
Người dân Đức chờ để thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước một trung tâm thông tin và xét nghiệm được dựng lên tại quận Prenzlauer Berg, Berlin ngày 9/3 (Ảnh: AP)

Thiết bị vật tư y tế điều trị Covid-19 của Đức cũng là một trong những điểm nổi bật giúp nước này sở hữu nguy cơ tử vong thấp. Theo Tổ chưc Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Italy có 8,6 giường chăm sóc đặc biệt trên 100.000 người trước khi nươc này chính thức bùng phát dịch. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Đức là 33,9 giường trên 100.000 người, tương đương với khoảng 28.000 giường bệnh trên cả nước. Chính phủ Đức hiện vẫn đang trong nỗ lực để tăng gấp đôi số lượng này.

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au
Giường bệnh mới được xếp trong một ICU mới mở của phòng khám Vivantes Humboldt, quận Reinickendorf, Berlin, Đức (Ảnh: AP)

Những thiết bị tối tân cũng nhanh chóng được chuyển đến để hỗ trợ các bác sĩ Đức trong công tác điều trị cho những bệnh nhân nhiễm nCoV.

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Eppendorf ở Humburg, Đức đang được hướng dẫn cách sử dụng máy thở hôm 25/3, trên giường bệnh là hình nhân mô phỏng người nhiễm bệnh (Ảnh: AP)

Tất cả những yếu tố trên đã giúp Đức kiểm soát được Covid-19 và nhanh chóng chống lại nó. Tính dến ngày 2/4 vừa qua, số người dương tính với virus Corona chủng mới của nước này hiện là 77.981 và chỉ có 931 trường hợp tử vong, thấp hơn rất nhiều so với các nước láng giềng cùng khu vực.

Mỹ có thể ngừng viện trợ vật tư y tế

Hôm 1/4, một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho hay họ đã được thông báo từ tuần trước về việc nhóm chuyên trách chống Covid-19 của Nhà trắng do Phó tổng thống Mike Pence dẫn đầu đã ngừng chuyển các lô hàng thiết bị y tế ra nước ngoài. Các nhóm vật tư này sẽ chỉ được chuyên chở, phân phối trong nước.

Động thái trên diễn ra khi Mỹ yêu cầu các nước trên thế giới quyên góp hoặc bán vật tư y tế, từ dung dịch khử trùng đến máy thở, nhằm giúp Washington đối phó với đại dịch. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê 25 mặt hàng để các nhà ngoại giao yêu cầu nước sở tại cung cấp.

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong buổi họp báo hàng ngày về Covid-19 tại Nhà Trắng hôm 31/3 (Ảnh: AFP)

Tuần trước, Hàn Quốc cho biết Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Moon Jae-in hỗ trợ thiết bị y tế. Một máy bay Nga chở vật tư y tế cũng đã hạ cánh xuống New York hôm 1/4 - chỉ vài ngày sau khi Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hồi đầu tuần, cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã gửi tới các tổ chức "yêu cầu khẩn cấp" về thiết bị bảo hộ cá nhân và vật tư y tế, bao gồm kit xét nghiệm, khẩu trang và máy thở, những thứ "sẵn có để sử dụng".

Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước cũng công bố gói hỗ trợ y tế và nhân đạo giá trị 247 triệu USD để ứng phó với dịch, nhưng một số quan chức thừa nhận rằng gói hỗ trợ này không bao gồm các thiết bị bảo hộ cá nhân. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao lưu ý rằng "nhìn chung, chúng tôi phải đảm bảo nguồn cung cấp y tế quan trọng và các nguồn cung y tế thiết yếu được ưu tiên cho nhu cầu trong nước".

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au New York: Nhà hỏa táng hoạt động hết công suất vì Covid-19

Tại New York, số ca tử vong vì dịch Covid-19 ngày càng tăng nhanh chóng. Điều này khiến các nhà hỏa táng phải hoạt động ...

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au 'Về nhà đi con' phiên bản thời Covid-19 hé lộ những hình ảnh đầu tiên

Bộ phim 'Những ngày không quên', phiên bản pha trộn giữa 'Về nhà đi con' và 'Cô gái nhà người ta' vừa hé lộ những ...

the gioi 24h 34 dieu gi khien duc co ty le tu vong vi covid 19 thap nhat o chau au Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu vượt ngưỡng 1 triệu

Ngày 3/4, số liệu thống kê cho thấy, số ca xác định dương tính với Covid-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 1 triệu.

Anh Phương
Nguồn:
Ông Joe Biden lật lại chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump

Ông Joe Biden lật lại chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump

Ông Joe Biden tuyên bố Mỹ “sẵn sàng dẫn đầu” một lần nữa trong mối quan hệ toàn cầu, lật lại chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump.
Mỹ sẽ đưa thêm 89 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại

Mỹ sẽ đưa thêm 89 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại

Theo Reuters, Mỹ sắp đưa thêm 89 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại vì mối quan hệ với quân đội Trung Quốc. Nếu được công bố, danh sách này có thể làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7/2026, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7, tập trung thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17 ngày 22/7 tại Manila (Philippines), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng, tập trung vào 5 lĩnh vực từ kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng đến chuyển đổi số, quản lý tài nguyên nước và an ninh mạng
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 21/7, lần đầu tiên châu Phi trở thành châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu dinh dưỡng tại khu vực này tiếp tục gia tăng.
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Các quy định mới trong Luật Đầu tư nước ngoài của Cuba sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động