Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:20 | 28/02/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 28/2: 1.848 tín đồ Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm, 82% dương tính virus

aa
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay ngày 28/2: 1.848 tín đồ Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm, 82% dương tính virus; Phó tổng thống Iran nhiễm nCoV; treo thưởng cho người chủ động khai báo tình trạng bệnh Covid-19 tại Hồ Bắc.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus TP Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh phối hợp tiếp nhận người Việt về từ Hàn Quốc
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus Công bố hết dịch Covid-19, Khánh Hòa lập thêm 2 khu cách ly

Tin tức thế giới hôm nay 28/2

1.848 tín đồ Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm, 82% dương tính virus

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus
Phun thuốc tẩy trùng bên ngoài một nhà thờ thuộc phái Tân Thiên Địa. (Ảnh: Yonhap)

Theo Yonhap, 1.848 tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) đã được xét nghiệm, tính đến 20h ngày 26/2. Trong đó, 833 người cho kết quả dương tính, 183 cho kết quả âm tính, còn 832 người đang đợi kết quả.

Như vậy, trong số 1.016 người đã có kết quả ban đầu, 82% cho kết quả dương tính.

Chiều 27/2, Hàn Quốc vừa thông báo có thêm 171 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.766. Trong lần cập nhật vào sáng 27/2, giới chức y tế nước này công bố 334 ca nhiễm mới.

Như vậy, đã có đến 505 ca nhiễm mới đươc ghi nhận tại nước này trong vòng 24 giờ qua - mức tăng kỷ lục kể từ khi lây nhiễm trong cộng đồng bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc. Đã có 13 ca tử vong.

Phó tổng thống Iran dương tính với virus Corona

Một trong 12 phó tổng thống Iran, bà Masoumeh Ebtekar đã nhiễm Covid-19 (theo hãng tin IRNA). Bà là quan chức cấp cao thứ ba của chính quyền Tehran nhiễm loại virus tai ương này sau ông Iraj Harirchi - Thứ trưởng Y tế và ông Mojtaba Zonnour - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran.

Trước đó hôm 26/2, bà Ebtekar được nhìn thấy khi ngồi cách 2 người so với Tổng thống Hassan Rouhani trong một cuộc họp nội các của nước này. Hiện bà đang đảm nhiệm các vấn đề về phụ nữ và gia đình.

Bà nhậm chức vào hồi tháng 8/2017 và là phụ nữ đầu tiên trong Quốc hội Iran kể từ năm 1979. Nữ phó tổng thống cũng nổi tiếng khi là người giữ vai trò phát ngôn Tiếng Anh cho chính quyền nước sở tại trong cuộc khủng hoảng con tin, kéo dài 444 ngày, năm 1979.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus
Bà Masoumeh Ebtekar dương tính với virus Corona chủng mới (Ảnh: AFP)

Truyền thông Iran hôm qua, 27/2 cũng đưa tin về cái chết của giáo sĩ Hadi Khosroshahi do nhiễm virus Corona chủng mới tại thành phố Qom (theo CGTN). Giáo sĩ này từng đảm nhận vai trò đại sứ tại nước mình và Vatican.

Một phát ngôn viên chính phủ Iran - ông Ali Rabiel cũng đang chờ kết quả xét nghiệm nCoV, dự kiến sẽ có vào hôm nay, 28/2. Trước đó, ông Rabiel đã đứng chung cùng Thứ trưởng Y tế - ông Iraj Harirchi, người sau đó đã xác nhận nhiễm virus Corona chủng mới trong một cuộc họp báo chung.

Iran cũng đã ghi nhận thêm trường hợp giới chức nước này mắc loại bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Đó là một đại biểu Quốc hội của thủ đô Tehran - ông Mahmound Sadeghi.

Hiện tại tỷ lệ tử vong do nCoV tại đất nước này đang dao động trong khoảng từ 16% - 18%, cao hơn gấp nhiều lần so với mức trung bình 2% tại Trung Quốc.

Khai báo chủ động về bệnh sẽ được thưởng tại thành phố Hồ Bắc

Một thành phố thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc - Tiềm Giang đã treo thưởng cho cư dân của mình mức thưởng 10.000 NDT (tương đương 32 triệu VND) nếu chủ động khai báo khi có dấu hiệu hoặc triệu chứng của nCoV và được xác nhận là có bệnh.

Lực lượng đặc nhiệm chuyên giải quyết các vấn đề dịch bệnh của thành phố này cho biết thông báo thưởng tiền trên được đưa ra nhằm khuyến khích công dân tự nguyện đi kiểm tra sức khỏe để ngăn ngừa và phóng chống dịch bệnh đang lây lan.

Phần thưởng sẽ chỉ có hiệu lực khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới, những người đã nhiễm bệnh trước đó không được xét vào đối tượng của thông báo tặng tiền này. Những người chủ động khai báo nhưng không nhiễm Covid-19 sẽ nhận được 1.000 NDT, trường hợp nghi nhiễm nCoV sẽ nhận được 2.000 NDT.

Tiềm Giang là thành phố cách vùng tâm dịch Hồ Bắc 150km với dân số chỉ vào khoảng 1 triệu người. Tiềm Giang hiện có 197 ca nhiễm virus Corona chủng mới và chính quyền thành phố hiện đang dốc hết sức lực để có thể phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus
Người đàn ông tử vong trên vỉa hè tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, hôm 30/1 (Ảnh: Reuters)

Chính quyền một số khu vực khác như quận Hanyang, thành phố Vũ Hán và thành phố Huangguang cũng đã treo thưởng 5.000 NDT cho những ai tự nguyện đi kiểm tra sức khỏe (Reuters đưa tin).

Truyền thông các tỉnh lân cận như Giang Tây, Hà Bắc cũng bố cáo các thành phố thuộc hai tỉnh này sẽ thưởng mức thưởng từ 300 - 5.000 NDT cho những người dân tình nguyện đi kiểm tra sức khỏe.

Chính phủ Trung Quốc cũng tuyên bố những người nghi nhiễm bệnh và xuất hiện các triệu chứng sẽ được kiểm tra miễn phí. Ngân sách cũng được cấp cho chính quyền địa phương để đảm bảo không có trở ngại tài chính khi người dân đi xét nghiệm bệnh.

Con đường lây lan Covid-19 trong giáo phái Tân Thiên Địa

Tân Thiên Địa (Shincheonji) là một giáo phái được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1984, số lượng tín đồ hiện đang là hơn 200.000. Ông Lee Man-hee, người sáng lập giáo phái tự nhận bản thân mình là Thiên Chúa tái thế, chiêu mộ tín đồ chủ yếu tại những quán cafe và các giáo hội khác. Hiện giáo phái đang liên quan đến khoảng một nửa trong 1.800 ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc, 13 người trong đó đã tử vong.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus
Ông Lee Man-hee tại biệt thự ngoài ngoại ô hồi năm 2017 (Ảnh: PRI)

Một tín đồ nữ 61 tuổi hay còn có biệt danh là "bệnh nhân số 31" đã từ chối các xét nghiệm với virus Corona chủng mới, xuất hiện trong các buổi thánh lễ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu. Bởi vậy mà hàng trăm người cùng xuất hiện trong buổi lễ đã nhiễm bệnh.

Duhuyen Kim - một cựu thành viên trước đây của giáo phái đã bóc trần rằng tất cả các thành viên đều phải có mặt đầy đủ vào ngày Chủ nhật để cầu nguyện. Họ sẽ được điểm danh và nếu bị ốm hay vắng mặt thì sẽ được lưu tên lại để theo dõi. Và người vắng mặt bằng mọi giá sẽ phải quay trở lại để bù vào sự bỏ lỡ của mình.

Kim cũng cho hay khi tham gia buổi lễ, các tín đồ không được phép mang bất cứ thứ gì, kể cả kính hay khẩu trang. Khi nCoV đang hoành hành và trở thành mối lo ngại, hành động đeo khẩu trang vẫn không được giáo phái chấp nhận do làm thế là "hành động bất kính với Chúa trời".

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus
Buổi họp mặt thường niên của giáo phái Tân Thiên Địa tại Gwacheon hôm 12/1 (Ảnh: Jonjon TV)

Trong khi đó, giáo phái này khẳng định họ đang tích cực hợp tác với chính quyền địa phương để hủy bỏ các buổi lễ tại nhà thờ hoặc sự kiện tập trung đông người: "Chúng tôi làm vệ sinh tất cả nhà thờ và các trụ sở của giáo phái trên khắp cả nước, bao gồm cả nhánh ở Daegu. Chúng tôi sẽ chủ động tham gia hoạt động phòng chống dịch, tuân thủ các biện pháp từ chính quyền.", giáo phái này thông báo.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus Trở về từ Hàn Quốc, BB Trần tự cách ly 14 ngày, hủy mọi show diễn

Để bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng, BB Trần tự cách ly 14 ngày, hủy mọi show diễn sau khi trở về từ ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus Quân đội Mỹ hạn chế đến Hàn Quốc giữa dịch Covid-19

Bộ chỉ huy quân sự khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cơ quan này đang hạn chế việc đến Hàn Quốc ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 282 1848 tin do tan thien dia da duoc xet nghiem 82 duong tinh virus Hơn 400.000 lá đơn đòi luận tội Tổng thống Hàn Quốc vì dịch Covid-19

Người dân Hàn Quốc đòi luận tội Tổng thống Moon Jae-in vì thiếu và chậm chễ trong các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động