Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (12/3): Số người chết vì Covid-19 ở Italy cao gấp 9 lần Trung Quốc
Tin tức thế giới hôm nay 12/3
Số người chết vì Covid-19 ở Italy cao gấp 9 lần Trung Quốc
![]() |
| Nhân viên thực hiện phun khử trùng tại một bảo tàng ở Naples, Italy hôm 10/3. (Ảnh: AP) |
Theo Reuters, số ca tử vong vì virus corona hôm 11/3 ở Italy tăng từ 631 lên 827 trong một ngày. Số ca nhiễm mới được xác nhận tăng hơn 2.000 ca từ 10.149 lên 12.462.
Với 196 ca tử vong mới, Italy lại tiếp tục ghi nhận số người tử vong tăng cao kỷ lục. Một ngày trước đó, nước này ghi nhận thêm 168 ca tử vong.
So với con số ca tử vong mới được công bố gần nhất của Trung Quốc - với 22 ca được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 11/3, số ca tử vong mới ở Italy đã cao gấp 9 lần.
Tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - vùng Lombardy, tổng cộng 617 ca tử vong được ghi nhận, tăng 149 ca trong vòng 24 giờ.
Khu vực này - bao gồm cả Milan, thủ phủ tài chính Itaty, chiếm đa số ca nhiễm tại Italy, chứng kiến sự gia tăng mạnh các ca nhiễm mới, với 1.489 ca trong 24 giờ, theo Reuters.
Hôm 11/3 cũng ghi nhận hàng loạt ca tử vong đầu tiên ở nhiều quốc gia, bao gồm Cộng hòa Ireland, Thụy Điển, Bulgaria và Kuwai.
WHO chính thức công bố Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu
Hôm 11/3, cuộc họp báo thường kỳ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn Thế giới đã có tổng cộng hơn 118.000 trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận 114 quốc gia, trong đó có 4.291 ca đã tử vong. Riêng những ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đại lục đã tăng gấp 13 lần trong 2 tuần qua.
Với số ca mắc bệnh và tốc độ lây lan kể trên, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã chính thức tuyên bố Covid-19 trở thành đại dịch trên toàn cầu.
"WHO đã và đang đánh giá sự bùng phát sự bùng phát từng giờ và chúng tôi quan ngại sâu sắc về cả mức độ lây lan và nghiêm trọng đáng báo động, cũng như mức độ thiếu hành động đáng lo ngại. Do đó chúng tôi đưa ra đánh giá rằng Covid-19 có thể được mô tả như một đại dịch".
Ông Tedros cũng lý giải thêm: "Đại dịch không phải từ để sử dụng dễ dàng hoặc bất cẩn. Đó là một từ mà, nếu sử dụng sai, có thể gây ra nỗi sợ hãi vô lý, hoặc sự chấp nhận một cách phi lý rằng cuộc đấu tranh đã kết thúc, dẫn đến sự chịu đựng và những cái chết vô lý. Việc diễn tả tình hình hiện nay là đại dịch sẽ không thay đổi những đánh giá của WHO đối với mối đe dọa từ virus corona. Nó không thay đổi những gì WHO đang làm, và nó không thay đổi những gì các nước nên làm".
![]() |
| Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebeyesus trong cuộc họp về Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 28/2 (Ảnh: Reuters) |
Theo ông Tedros, việc ngăn chặn và phòng chống nCoV là việc của tất cả. Không quan trọng việc các quốc gia có thể thay đổi tiến trình lây lan của virus mà nằm ở cách họ quyết tâm hành dộng ra sao. Một số quốc gia đang vật lộn trong tình trạng thiếu nhân lực, thiếu cơ sở vật chất thế nhưng cũng có những nước lại đang thiếu đi sự quyết tâm hành động.
Trước đó, WHO từng tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu đối với SARS-CoV-2 hôm 30/1. Khi đó chỉ có gần 100 ca nhiễm được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục. WHO cũng không có hạng mục phân loại căn bệnh nào đó là "đại dịch", trừ cúm. Tuy vậy trong nhiều tuần trước khi có công bố chính thức, WHO cũng đã báo hiệu họ có thể dùng "đại dịch" như một thuật ngữ cho Covid-19 nhưng không mang ý nghĩa pháp lý.
Bệnh viện dã chiến cuối cùng chống SARS-CoV-2 đóng cửa tại Vũ Hán
Trong khi tình hình dịch bệnh nCoV có vẻ đang khiến những quốc gia khác trên Thế giới ngày càng khốn đốn, chật vật trong việc tìm cách xoay xở thì mới đay Trung Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm virus Corona chủng mới vào mức thấp kỷ lục.
Do đó, bệnh viện Wuchang - được chuyển đổi từ một sân vận động thể thao ban đầu thành bệnh viện dã chiến trị Covid-19 tại Vũ Hán đã chính thức đóng cửa hôm 10/3, sau khi 49 bệnh nhân cuối cùng đã khỏi bệnh và xuất viện. Đây cũng là bệnh viện dã chiến được dựng lên cuối cùng còn hoạt động tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc này.
![]() |
| Người dân và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Wuchang tham dự buổi lễ đóng cửa sau khi 49 bệnh nhân cuối cùng xuất viện (Ảnh: China Daily) |
Bệnh viện này tiếp nhận tổng cộng 1.124 ca nhiễm nCoV với những triệu chứng nhẹ, không có bất cứ y bác sĩ nào nhiễm bệnh trong khoảng thời gian 35 ngày dã chiến này cho đến khi bệnh viện chính thức đóng cửa (theo China Daily).
![]() |
| 49 bệnh nhân được điều trị thành công và xuất viện tại Wuchang hôm 10/3 (Ảnh: China Daily) |
Ủy ban Y tế nước này cũng cho biết có đến 15 địa điểm công cộng như: phòng triển lãm, sân vận động hay thậm chí nhà kho đã được chuyển thành bệnh viện tạm phục vụ cho công tác điều trị bệnh. Có ít nhất 12.000 người đã được phân bố đến các bệnh viện dã chiến này, tương đương 1/4 số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc.
![]() |
| Bệnh nhân bày tỏ sự biết ơn với các y bác sĩ của bệnh viện Wuchang và chia tay nhau trong bầu không khí xúc động (Ảnh: China Daily) |
Các bệnh viện kể trên được lập ra trong khoảng thời gian "dầu sôi lửa bỏng" khi dịch bắt đầu bùng phát mạnh mẽ hồi cuối tháng 2, gây ra tình trạng thiếu cơ sở vật chất cho người bệnh. Đầu tháng 3, lần lượt từng bệnh viện này đã đóng cửa.
Quan chức phụ trách quản lý và giám sát y tế thuộc Ủy ban - Jiao Yahui cho hay buổi lễ đóng cửa và chúc mừng các bệnh nhân xuất viện chiều hôm 10/3 tại bệnh viện Wuchang có không khí vui mừng, phấn khởi, khác biệt hoàn toàn so với những ngày đầu tiếp nhận các bệnh nhân (5/2).
Tuy vậy, đội ngũ y bác sĩ cũng nói thêm rằng họ chưa thể nghỉ ngơi và ăn mừng quá sớm bởi tại Vũ Hán vẫn còn đến 13.000 người khác đang nhiễm bệnh. Họ sẽ chiến đấu đến cùng, cho tới khi dịch bệnh này thực sự được tiêu diệt.
Qatar ghi nhận 238 trường hợp dương tính với Covid-19 chỉ trong một ngày
Hôm 11/3 vừa qua, Bộ Y tế Qatar đã ghi nhận thêm 238 trường hợp nhiễm nCoV tại nước này, trong khi con số nhiễm trước đó chỉ là 24. Chưa có trường hợp nào tử vong nhưng giới chức nước này cũng đã đưa ra cảnh báo với các công dân trong việc phòng ngừa sự lây lan của dịch.
Những trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế cho hay là đã từng tiếp xúc qua với những người đã mắc bệnh trước đó. Nhiều trong 24 ca bệnh được ghi nhận thuộc một nhóm công dân và người giúp việc nước ngoài trở về từ Iran.
![]() |
| Xe bus - phương tiện công cộng phổ biến đang được nhân viên vệ sinh công cộng làm sạch tại Qatar hôm 10/3 (Ảnh: Reuters) |
Nhiều sự kiện lớn đã bị hoãn lại và tất cả trường học cũng đã đóng cửa sau khi số ca nhiễm nCoV đã đột biến tăng lên tại nước này.
Hệ thống tòa án trên toàn quốc sẽ tạm dừng xét xử các vụ án trong toàn bộ tháng 3/2020 để phòng chống sự lây ... |
Ban tổ chức Premier League đã quyết định hoãn trận đấu giữa Arsenal vs Man City thuộc vòng 28 Ngoại hạng Anh 2019/20, sau khi ... |
Chỉ trong vòng 24 giờ, chính phủ Iran đã ghi nhận có thêm 63 ca tử vong vì Covid-19 nâng tổng số người chết vì ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972












