Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:41 | 11/03/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (11/3): Hàng chục người chết ở Iran vì uống cồn để trị Covid-19

aa
Tin tức Thế giới hôm nay: Hàng chục người chết ở Iran vì uống cồn để trị Covid-19; dân số già hóa khiến tỷ lệ tử vong do nCoV tại Italy tăng cao, Vũ Hán đảo ngược tình thế và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 trong khi nhiều nước đang khốn đốn.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19 Bệnh nhân COVID-19 thứ 34 gặp hội doanh nhân Bình Thuận, tiếp xúc trực tiếp 14 người
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19 Kylian Mbappe bị nhiễm COVID-19?

Tin tức thế giới hôm nay 11/3

Hàng chục người chết ở Iran vì uống cồn để trị Covid-19

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19
Kiểm tra thân nhiệt tại một tòa nhà ở thủ đô Tehran, Iran hôm 4/3. Ảnh: AFP.

Giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát tại Iran, nhiều tin đồn và biện pháp chữa trị phi khoa học về cách chống chọi virus đã lan tràn trên mạng xã hội, trong số đó có cách uống rượu.

Tuy nhiên, vì đồ uống có cồn bị cấm ở Iran, một số người đã bị ngộ độc vì uống cồn công nghiệp bán tại chợ vốn phục vụ mục đích diệt khuẩn.

Ít nhất 27 người chết vì ngộ độc cồn ở các tỉnh Khuzestan và Alborz của Iran và hơn 200 người khác nhập viện, một số đang trong tình trạng nguy kịch.

Iran là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19 ở Trung Đông. Tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 8.042, với 291 ca tử vong và 2.731 ca hồi phục, một người phát ngôn Bộ Y tế Iran nói với Fars.

Dân số già, tỷ lệ tử vong do nhiễm nCoV tại Italy cao nhất Thế giới

Trong một tuần qua, theo số liệu được thống kê, có thể thấy SAR-CoV-2 đã khiến cho nhiều trường hợp nhiễm tại Italy tử vong cao hơn so với Trung Quốc. Chưa đầy 3 tuần, từ một quốc gia chỉ có 3 ca nhiễm virus Corona chủng mới, Italy đã biến thành ổ dịch Covid-19 thứ hai chỉ sau vùng tâm dịch Vũ Hán tại Trung Quốc.

Cho đến hôm 9/3, tỷ lệ tử vong do nCoV tại nước này là 5%, riêng vùng Lombardy bị ảnh hưởng nặng nề với 6%, cao hơn so với mức trung bình trên toàn cầu là 3,5%. Điều này chỉ ra xu hướng trường hợp nhiễm bệnh tại Italy sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn so với các vùng khác. Các chuyên viên y tế lo ngại và chỉ ra nguyên nhân của việc này có thể xuất phát từ nhân khẩu học. Bởi dân số nước này đang dần dần già hóa.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19
Dân số già hóa khiến tỷ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 ở mức cao hơn trung bình trên Thế giới (Ảnh: NYT)

Italy là quốc gia có tỷ lệ người già trong tổng dân số cao thứ 2 Thế giới chỉ sau Nhật Bản. Mà dữ liệu toàn cầu về khả năng tử vong của Covid-19 gây ra cho con người lại tập trung vào nhóm người cao tuổi - đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi nhiễm bệnh. Theo Viện Y tế Quốc gia - cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Ý, 58% ca tử vong là những người ngoài 80 và 31% thuộc nhóm người ở độ tuổi 70.

Giovanni Rezza - nhà nhân khẩu học hàng đầu thuộc Viện đã phát biểu hôm 9/3: "Nếu chúng tôi chia theo nhóm tuổi, tỷ lệ tử vong ở nước chúng tôi tương tự, hoặc thậm chí thấp hơn so với thống kê ở Trung Quốc. Dù tốt hay xấu đi nữa, chúng tôi có dân số rất già."

Với những quốc gia đang phát triển và có dân số trẻ thì tình hình này lại đi ngược lại hoàn toàn. Đơn cử như Hàn Quốc có số ca nhiễm ngang ngửa với Ý, nhưng lại chỉ có tỷ lệ tử vong là 0,7%.

Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu thăm Vũ Hán sau khi Covid-19 khởi phát, khen ngợi Vũ Hán kiểm soát tốt dịch bệnh và đảo ngược tình thế

Ngày 10/3 vừa qua, chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm đến Vũ Hán - vùng tâm dịch của Covid-19. Đây là lần đầu tiên chủ tịch Tập thăm Vũ Hán kể từ sau khi dịch bệnh khởi phát hôm 20/1 tại nước này. Trong chuyến thăm, ông dành cho Vũ Hán lời khen khi đang dần có dấu hiệu đảo ngược tình thế và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Reuters đưa tin, chủ tịch Tập Cận Bình sẽ kiểm tra các nỗ lực kiểm soát dịch nCoV và thăm hỏi động viên các nhân viên y tế tuyến đầu. Hình ảnh truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy ông Tập mang khẩu trang và trò chuyện cùng các chuyên viên y tế tuyến đầu cũng như những bệnh nhân qua màn hình đặt trong hội trường tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Sau đó, ông cũng đến một khu vực bị cách ly và động viên công dân của mình.

"Sự lây lan Covid-19 về cơ bản đã được khống chế ở tỉnh Hồ Bắc, cũng như thủ phủ Vũ Hán. Việc ổn định và đảo ngược tình hình tại đây đã tạo ra thành công ban đầu." - ông Tập Cận Bình phát biểu.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm hỏi và động viên lực lượng chống Covid-19 tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn hôm 10/3 vừa qua (Ảnh: Xinhua)

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng không quên gửi lời cảm ơn công dân của thành phố bởi "sự hy sinh, vị tha và đóng góp" trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Các nhân viên y tế, binh sĩ, cảnh sát, quan chức trên tuyến đầu, đội ngũ tình nguyện viên cũng được ông ghi nhận những cố gắng và ca ngợi.

Ông cũng kêu gọi công chúng đoàn kết đồng lòng với chính phủ để vượt qua "những dặm đường cuối cùng" và cho biết chiến thắng đang đến rất gần. Bên cạnh đó, chủ tịch Tập cũng nói rằng đã đến lúc nền kinh tế của đất nước nên được trở lại bình thường sau dịch bệnh.

Cũng trong ngày hôm qua, chỉ có 19 ca nhiễm SAS-CoV-2 mới được ghi nhận tại nước này, đây là con số thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho tới này. Điều này cho thấy những nỗ lực và hy sinh đẩy lùi nCoV tại Trung Quốc đang dần được hồi đáp. Chuyến thăm của chủ tịch Tập Cận Bình cũng phần nào giúp yên lòng dân chúng và tiếp thêm sức mạnh trong việc chiến thắng hoàn toàn dịch bệnh.

Iran có số ca tử vong do SARS-CoV-2 kỷ lục trong một ngày

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour, chính quyền Terhan hôm 10/3 vừa qua đã ghi nhận 54 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là con số tử vong trong ngày kỷ lục nhất tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tại quốc gia Trung Đông này, đã có tổng cộng 291 người tử vong sau khi nhiễm phải nCoV. 881 người cũng đã nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại Iran lên con số 8.042.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19
Một người đàn ông đang làm sạch tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi bước vào một tòa nhà tại Terhan, Iran (Ảnh: AFP)

Iran hiện đang là quốc gia có số ca tử vong lớn nhất Thế giới chỉ sau Trung Quốc đại lục. Thủ đô Terhan của nước này cũng đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do dịch bệnh gây ra với 2.114 ca nhiễm. Kế tiếp lần lượt là Mazandaran và Qom.

Quan chức Y tế cũng nhấn mạnh rằng đã có 2.731 người được chữa trị dứt điểm và rời khỏi bệnh viện. Hiện, Iran đang kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài hay tụ tập chốn công cộng nhằm tránh sự lây lan nghiêm trọng hơn của SARS-CoV-2.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19 Đưa bệnh nhân COVID-19 thứ 32 về nước, phi hành đoàn có bị cách ly?

Bệnh nhân thứ 32 dương tính với COVID-19 đã về Việt Nam bằng máy bay riêng. Nhiều người đang đặt câu hỏi: Liệu phi hành ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19 Hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng châu Á ảm đạm vì dịch Covid-19

Trong tình hình đại dịch Covid-19, Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết lượng khách du lịch quốc tế khả năng giảm mạnh trong năm ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 113 hang chuc nguoi chet o iran vi uong con de tri covid 19 Tung tin sai lệch về Covid-19 để bán hàng online, nữ sinh Đà Lạt bị công an triệu tập

3 nữ sinh THPT ở Đà Lạt đã bị công an triệu tập, nhắc nhở do đưa tin sai lệch về dịch Covid-19 trên facebook cá ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động