Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/3): Tín đồ Tân Thiên Địa nhiễm Covid-19 hành hung y tá, trốn khỏi khu cách ly
Tin tức thế giới hôm nay 10/3
Tín đồ nhiễm nCoV của giáo phái Tân Thiên Địa hành hung y tá, trốn thoát khỏi bệnh viện
Tín đồ này là một phụ nữ 67 tuổi, dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã được chuyển đến trung tâm điều trị Covid-19, thuộc quyền điều hành của Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook tại Daegu hồi 20h20 tối ngày 8/3.Trước đó, bà ta đã từng ở Trung tâm y tế Daegu rồi mới được chuyển đến trung tâm này. Tuy nhiên, bệnh nhân đã từ chối vào khu vực cách ly.
Bên cạnh thái độ từ chối hợp tác, người phụ nữ này còn có hành động hung hăng khi đã giựt tóc một nữ y tá mang quần áo bảo hộ và chạy trốn. Lực lượng cảnh sát lúc đó đã nhanh chóng mang đồ bảo hộ và tiếp cận, không chế người đàn bà này.
Họ bắt được nữ tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa khi bà ta đang ở gần Trung tâm y tế Daegu vào lúc 21h20. Sau đó, họ khống chế để bệnh nhân nhập viện trở lại. Một quan chức thành phố Daegu cho hay: "Chúng tôi đang điều tra các chi tiết của vụ việc", theo Korea Times.
Người phụ nữ này sẽ đối mặt với nguy cơ nhận cáo buộc của các cơ quan y tế do tội cản trở thi hành công vụ, tấn công người khác và vi phạm Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm của nước này.
![]() |
| Hình ảnh bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được nhập viện điều trị (Ảnh: Yonhap) |
Bệnh viện Đại học Inje Seoul Paik cũng vừa xác nhận một trường hợp nữ bệnh nhân nội trú 78 tuổi đã nhiễm Covid-19 hôm 8/3. Ngay lập tức, một số phòng cấp cứu và khoa của bệnh viện đã buộc phải phong tỏa nhằm tránh sự lây lan của dịch.
Bệnh nhân này đã nhập viện hôm 3/3 và ở lại để theo dõi do có vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Bà ta đã khai gian rằng mình là công dân Seoul thay vì sự thật đến từ Daegu dù được nhiều lần gặng hỏi về xuất thân. Chỉ đến khi có kết quả dương tính với virus Corona chủng mới, bệnh nhân mới thừa nhận sự thật.
![]() |
| Nhân viên y tế và cảnh sát kiểm tra tình hình sức khỏe cộng đồng trước bệnh viện Đại học Inje Seoul Paik hôm 9/3 (Ảnh: Yonhap) |
Trước tình hình diễn biến phức tạp cùng với động thái giấu bệnh cực đoan của một số bệnh nhân, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc - ông Kim Gang Lip cho hay chính phủ sẽ có hình phạt thích đáng đối với những bệnh nhân khai báo sai về tình trạng sức khỏe của mình.
"Những người khai báo sai cho nhân viên y tế, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này, có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 10 triệu won (8.300 USD)", ông Kim nói.
Tham mưu trưởng lục quân Ý dương tính với nCoV
Trụ sở hãng tin ANSA tại thủ đô Rome, Italy hôm 9/3 vừa qua đã thông báo: "Tham mưu trưởng lục quân Italy Salvatore Farina tự cách ly tại nhà sau khi cảm thấy không khỏe. Ông được xét nghiệm dương tính với nCoV, vị trí của ông sẽ được tướng Federico Bonato đảm nhiệm".
Tướng Salvatore Farina đã trở thành trường hợp đầu tiên của sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Ý mắc Covid-19. Hiện, tướng Farina đang cảm thấy không được khỏe, chưa rõ nguồn bệnh nào đã lây nhiễm virus Corona chủng mới cho ông.
![]() |
| Tham mưu trưởng lục quân Ý - Salvatore Farina tại cuộc họp của trụ sở NATO năm 2017 (Ảnh: ANSA) |
Trước đó, nhận thấy tình hình lây lan của Covid-19 có thể trầm trọng hơn, quốc gia này đã thực hiện lệnh phong tỏa đối, cấm người dân di chuyển đến một số các vùng như: Lombardy, Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont và Marche trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Quyết định này của chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp đến 1/4 dân số nước này (khoảng 16 triệu dân).
Italy cũng đóng cửa các trường học trên toàn quốc, các khu vui chơi giải trí đều ngừng hoạt động. Quán bar và nhà hàng được phép mở cửa từ 6h - 18h và phải đảm bảo đủ không gian cho khách hàng cách ly nhau trong khoảng cách 1m. Đám tang hay đám cưới đều bị cấm ở nơi có dịch.
Riêng giao thông tại các khu vực này vẫn được duy trì.Tuy vậy, người dân cũng chỉ được phép rời đi nơi khác khi có việc khẩn cấp và sẽ đối diện hình phạt tiền hoặc 13 tháng tù nếu phát hiện vi phạm.
Trong ngày 9/3 vừa qua, Ý tiếp tục ghi nhận trường hợp nhiễm tăng chóng mặt với tổng số 1.492 ca. Hiện, tổng số trường hợp nhiễm đang là 7. 375, trở thành ổ dịch lớn thứ ba Thế giới chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Riêng về số nạn nhân tử vong do dịch bệnh, Italy chỉ xếp thứ hai sau Trung Quốc với 366 trường hợp.
Hành khách "bổ sung" có thể là không tặc ám hại trên chuyến bay định mệnh MH370
Ngày 8/3/2014, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 thuộc hãng Malaysia Airlines đã biến mất khỏi đường bay, mang theo tổng số 239 hành khách và phi hành đoán hoàn toàn "bốc hơi". 6 năm đã trôi qua nhưng bí ẩn về tung tích của chiếc máy bay này vẫn đang bị bỏ ngỏ.
Mọi nỗ lực trong công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số đã bị dừng lại vào hồi năm 2018 mà không thu lại được bất cứ dấu vết nào hay câu trả lời thực sự cho việc mất tích bí ẩn và đột ngột của MH370.
Rất nhiều các giả thuyết đã được đặt ra cho nguyên nhân khiến MH370 đột ngột biến mất trên hệ thống rada. Một trong những giả thuyết mới được những nhà điều tra đặt ra đó là rất có thể đã có sự hiện diện của một hành khách "bổ sung", không được ghi nhận trong danh sách hành khách bay.
![]() |
| Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc và vĩnh viễn không trở lại kể từ ngày 8/3/2014 (Ảnh: Internet) |
Số lượng người trên chuyến bay theo như hồ sơ ghi nhận là 226 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, số người mất tích chính thức được công bố lại là 239 thay vì 238 đúng như trong danh sách.
Andre Milne - một thám tử độc lập đã khẳng định về sự hiện diện của hành khách "bổ sung" - như một sự sắp đặt nhận được "sự hỗ trợ từ xa của một nhóm tác chiến lớn hơn, nhằm chiếm quyền điều khiển MH370", trang Mirror trích lời vị thám tử này.
Ý kiến từ nhóm điều tra chính thức lại khẳng định hành khách "bổ sung" này chỉ là một sai số. "Con số thật có thể có sự khác biệt so với số liệu đã được tải lên hệ thống, do những sự thay đổi vào phút cuối" - một phát ngôn viên cho hay.
Cựu Thủ tướng Australia - Tony Abbott hồi tháng trước lại tiết lộ thực chất bí ấn MH370 là một vụ tự tử - ám sát tập thể được âm mưu trước bởi cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, chính phủ Malaysia thậm chí đã biết "từ rất sớm" song họ quyết định che giấu điều này.
Một bộ phim tài liệu đã đưa ra những giả thiết mà nó cho rằng có thể chính xác nhất với những gì đã diễn ra ... |
| Bí ẩn MH370: Các nhà điều tra Pháp bất ngờ phát hiện 5 hành khách có "lý lịch bất thường" Các điều tra viên người Pháp đã phát hiện những điểm nghi vấn mới trong vụ chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn trong ... |
| Hành trình tìm kiếm MH370 đầy gian nan giữa nơi "rừng thiêng, nước độc" Campuchia Chuyên gia công nghệ người Anh Ian Wilson cho biết những tay lâm tặc phê ma túy không phải là mối nguy hiểm duy nhất ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Ông Joe Biden lật lại chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump
Mỹ sẽ đưa thêm 89 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







