Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:55 | 16/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm "đào" đang cho múa thoát y phục vụ khách

aa
Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra đột xuất quán karaoke, phát hiện nhóm "đào" đang cho múa thoát y phục vụ khách; Gã giang hồ 16 tiền án, tiền sự lôi kéo cả họ hàng mở sòng ở phố Tây; Lập khống hồ sơ lấy tiền hỗ trợ thiên tai, 2 cựu chủ tịch xã bị khởi tố… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên
Tin tức pháp luật sáng 15/1: Chủ tiệm massage nuôi nữ nhân viên trẻ để Tin tức pháp luật sáng 15/1: Chủ tiệm massage nuôi nữ nhân viên trẻ để "chiều khách" và không trả lương

Kiểm tra đột xuất quán karaoke, phát hiện nhóm "đào" đang cho múa thoát y phục vụ khách

Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm
4 nhân viên thoát y phục vụ khách. Ảnh: Công lý

Chiều 16/1, Phòng PC06, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường An Bình, TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Thanh Thanh Thúy tại tổ 7, KP5, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, nửa đêm 14/1, tổ công tác phát hiện quán có 5 phòng đang hoạt động có khách hát karaoke.

Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động karaoke, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Đặc biệt, lực lượng chức năng bắt quả tang 1 phòng karaoke có 4 nhân viên nữ trong tình trạng thoát y, khỏa thân đang nhảy múa phục vụ 4 khách nam.

Qua làm việc, các nhân viên trên khai nhận mỗi nhân viên phục vụ khỏa thân nhảy múa được khách trả tiền "boa" là 800 ngàn đồng. Nếu phục vụ thời gian lâu hơn khách sẽ trả thêm tiền.

Tiến hành test ma túy phát hiện 1 nhân viên nữ dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, phân loại đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Gã giang hồ 16 tiền án, tiền sự lôi kéo cả họ hàng mở sòng ở phố Tây

Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP HCM) hiện đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng tại ổ cờ bạc khu phố Tây Phạm Ngũ Lão.

Qua điều tra khai thác, cơ quan CSĐT nhận định, đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, ngụ quận 1) là đối tượng cầm đầu, có 16 tiền án, tiền sự về các tội “trộm cắp tài sản”, “trốn khỏi nơi giam giữ” và là đối tượng nghiện ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và các hoạt động nghiệp vụ, tháng 12/2020, trinh sát của đội CSHS, Công an quận 1 phát hiện nhiều nghi vấn tại ngôi nhà số 131 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại địa chỉ nói trên, nhiều người ra vào lúc nửa đêm đến sáng mới rời đi, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau một thời gian theo dõi, đến khoảng 2h30 ngày 13/1, trinh sát Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ ập vào địa chỉ nói trên. Tại hiện trường, Công an bắt giữ Nguyễn Văn Thanh và 14 người khác, thu giữ tang vật là một bộ dụng cụ lắc bầu cua cùng tiền mặt.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Văn Thanh trực tiếp làm cái, ăn thua với khách đến chơi bằng hình thức lắc bầu cua ăn tiền.

Giúp sức cho Thanh là các thành viên trong gia đình của đối tượng này, bao gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1941, ngụ quận 4)- anh ruột Thanh, Đỗ Thị Hoàng Anh (SN 1992, ngụ quận 1)- cháu gái Thanh và cháu rể Võ Minh Nhựt (SN 1976, ngụ quận 8). Hầu hết các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự.

Tụ điểm cờ bạc này sau khi được mở đã nhanh chóng thu hút nhiều con bạc đến sát phạt. Con bạc tham gia sát phạt đa số là nghiện ma tuý, từng có tiền án, tiền sự. Trong số người bị bắt giữ có đến 7 người có tiền án, tiền sự; thậm chí có đối tượng mang 6 tiền án về nhiều tội danh. Tiến hành test nhanh, 4 người có kết quả dương tính với ma tuý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập khống hồ sơ lấy tiền hỗ trợ thiên tai, 2 cựu chủ tịch xã bị khởi tố

Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm
Đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lưu Quang Thượng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến việc lập hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ cho người dân có diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Nghi Tiến.

Theo hồ sơ ban đầu, trong quá trình thực hiện hỗ trợ chế độ diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai từ năm 2013 đến 2018 các đối tượng: Lưu Quang Thượng (SN 1954), nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2014; Trần Công Oanh (SN 1960), nguyên là Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2020; Nguyễn Văn Hồng (SN 1980), nguyên là công chức địa chính UBND xã Nghi Tiến trong thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 9/2020.

3 đối tượng này đã lập khống để rút ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 805 triệu đồng. Tuy nhiên, các đối tượng này chỉ lập hồ sơ chi trả cho người dân trên địa bàn xã với số tiền hơn 83 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 722 triệu đồng các đối tượng lập khống hồ sơ được UNBD xã Nghi Tiến dùng để chi cho các hoạt động khác của xã mà không có chứng từ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời công an phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức khám xét tại nhà riêng của 3 đối tượng tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng "bay" cho khách sử dụng ma tuý kết hợp bán dâm
Tin tức pháp luật sáng 13/1: Nam sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong Tin tức pháp luật sáng 13/1: Nam sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động