Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:30 | 17/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc trong nhà nghỉ

aa
Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc điên cuồng trong nhà nghỉ; Con trai chém chết bố mẹ rồi tự tửThủ đoạn làm rượu Chivas giả của Giám đốc ở Vũng Tàu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm "đào" đang cho múa thoát y phục vụ khách
Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên

Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc điên cuồng trong nhà nghỉ

Rạng sáng 16-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Cát Khánh ở tổ 12, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc trong nhà nghỉ
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ. Ảnh: An ninh Thủ đô

Qua kiểm tra tại 3 phòng nghỉ, tổ công tác phát hiện có 20 thanh niên trong đó có 14 nam, 6 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1,3g ketamin, 0,24g thuốc lắc và một số tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Cơ quan Công an đã lập biên bản và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Qua kiểm tra nhanh có 12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai số ma túy trên là của Toàn Văn Sức (SN 1996, trú ở xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Vũ Ngọc Dũng (SN 1989 trú tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) mua về để sử dụng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Thảm án kinh hoàng: con trai chém chết bố mẹ rồi tự tử

Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc trong nhà nghỉ
Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án. Ảnh: BND

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn huyện Than Uyên.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào lúc 00h30 ngày 16/1, tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu).

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Lường Văn Phơi, sinh năm 1968; bà Vàng Thị Sương, sinh năm 1968; Lường Văn Sáu (tên gọi khác là Inh), sinh năm 1993; Lường Văn Hậu, sinh năm 1999 bị thương nặng. Các nạn nhân cùng trú bản Cò Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 16/1, đối tượng Lường Văn Sáu không ngủ và lấy quần áo đặt lên bếp ga rồi bật lửa đốt. Mẹ đối tượng là bà Vàng Thị Sương phát hiện và can ngăn, thì bị đối tượng dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Em trai Sáu là Lương Văn Hậu chạy ra can ngăn thì bị anh trai chém gây thương tích nặng. Hậu bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu. Chưa dừng lại, Sáu tiếp tục dùng dao chém bố đẻ là ông Lường Văn Phơi khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, khống chế và đưa Sáu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, thanh niên này đã tử vong vào khoảng 5h cùng ngày.

Nạn nhân Lường Văn Hậu, sau khi bị anh trai đâm, chém trọng thương đã bỏ chạy ra khỏi nhà, được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Than Uyên và hiện nay sức khỏe đang nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.

Lật tẩy thủ đoạn pha Vodka với nước đường và phẩm màu thành rượu Chivas giả

Ngày 16/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Văn Thế (41 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Bùi Hoài Bảo (26 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 BLHS.

Theo điều tra, Thế với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Nguyệt ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ chuyên buôn bán đồ uống đã hướng dẫn Bảo chế biến rượu giả tại xưởng của công ty.

Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc trong nhà nghỉ
Tống Văn Thế làm việc với cảnh sát, hôm 6/1. Ảnh: VNE

Cụ thể, vào ngày 6/1, Thế cùng nhân viên chở 78 chai Chivas, XO (trong đó 48 chai rượu giả) đi giao cho khách thì bị cảnh sát bắt. Khám xét công ty, cảnh sát thu giữ gần 200 chai rượu cùng loại, nhiều nguyên liệu để làm rượu giả.

Tuy nhiên, Thế chỉ xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ 30 chai rượu mang nhãn hiệu XO và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ 48 chai rượu Chivas còn lại.

Tin tức pháp luật sáng 17/1: Bắt quả tang 20 'nam thanh nữ tú' bay lắc trong nhà nghỉ
Bùi Hoài Bảo (trái) thực nghiệm việc pha chế rượu Chivas giả. Ảnh: VNE

Thế thừa nhận đã tổ chức cho nhân viên sản xuất, chế biến rượu ngoại giả. Công thức sản xuất rượu Chivas giả đó là, 6 chai rượu Chivas thật trộn với 4 chai Vodka (loại 750 ml) đổ vào bình đựng nước lọc 20 lít, cho thêm nước đường, phẩm màu. Hỗn hợp này được chia đều vào 10 chai, dùng máy khò dán tem Chivas, mã vạch rồi đóng hộp. Mỗi đêm Bảo "sản xuất" 10-12 chai.

Trước đó, ngày 5/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 (TP.HCM) kiểm tra, phát hiện vụ sản xuất rượu ngoại giả.

Chiều cùng ngày Ông Phạm Đình Hạnh (41 tuổi, quê Thanh Hóa) mang hàng chục chai rượu ngoại giả (mang nhãn hiệu Chivas và Hennessy) đến quán cà phê trên đường TX13 (phường Thạnh Xuân, quận 12) để bán cho khách thì đúng lúc bị trinh sát đội 7 (PC03) phối hợp cùng đội cảnh sát kinh tế Công an quận 12 tiến hành kiểm tra.

Tiếp tục kiểm tra căn nhà không số trong hẻm 51 đường TX13 cách quán cà phê khoảng 100m, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất rượu ngoại giả, trong đó có một số chai rượu ngoại giả thành phẩm, tem nhãn, hộp đựng rượu...

Khai với cơ quan chức năng, ông Hạnh cho biết một mình sản xuất rượu giả tại căn nhà thuê nêu trên. Thủ đoạn là pha chế 1 chai rượu ngoại thật với 4 chai rượu Vodka cùng với hương liệu, màu để cho ra 5 chai rượu. Tiếp đến ông này dán tem rượu, tem nhập khẩu, đóng màng co, bỏ chai rượu vào vỏ hộp thật sau đó bán cho khách.

Tin tức pháp luật chiều 14/1: Ngồi ăn bún trên vỉa hè, cô gái bị đâm nhầm suýt chết Tin tức pháp luật chiều 14/1: Ngồi ăn bún trên vỉa hè, cô gái bị đâm nhầm suýt chết
Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng "bay" cho khách sử dụng ma tuý kết hợp bán dâm
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động