Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:31 | 14/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng "bay" cho khách sử dụng ma tuý kết hợp bán dâm

aa
Tin tức pháp luật sáng 14/1: Khách sạn mở phòng "bay" cho khách sử dụng ma tuý kết hợp bán dâm; Hơn 31 kg ma túy được phát hiện bên trong kiện hàng gửi về từ nước ngoài; Đề nghị truy nã quốc tế Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim Phạm Nhật Vinh… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Tin tức pháp luật sáng 10/1: Phá đường dây làm thẻ ngành công an ở TP.HCM Tin tức pháp luật sáng 10/1: Phá đường dây làm thẻ ngành công an ở TP.HCM
Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam

Khách sạn mở phòng "bay" cho khách sử dụng ma tuý kết hợp bán dâm

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng
Lượng lớn ma túy được ngụy trang bên trong các kiện hàng được gửi về từ nước ngoài. Ảnh: PLO

Chiều tối 13/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết bắt quả tang 01 tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách và 03 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn tại TP Thủ Dầu Một.

Trước đó vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 12/1, Đội chống tệ nạn xã hội - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khách sạn, massage Luna Hotel Rrivate trên đường Bùi Quốc Khánh, Khu 5, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Quá trình kiểm tra lực lương chức năng bắt quả tang 01 tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách và 03 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng “bay” do cơ sở bố trí.

Quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng, xác định cơ sở kinh doanh khách sạn, massage Luna Hotel Rrivate có địa chỉ tại số 164/59 Bùi Quốc Khánh, Khu 5, phường Chánh Nghĩa, TP TDM, tỉnh Bình Dương do ông Đ. N. A, sn: 1978, ngụ: xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Thủ Dầu Một đứng tên giấy phép kinh doanh, bắt đầu hoạt động từ năm 2011 cho đến nay.

Trong đó ông Đoàn Văn Nam (SN1979) quản lý chính; Nguyễn Văn Biển (SN 1997) và Nguyễn Ngọc Hiển (SN 2002) là thu ngân; Trần Gia Tích (SN 1988) quản lý thu, chi; Phan Văn Huy SN 1996) và Lê Thành Trung (SN 1998) quản lý phòng “bay”.

Cơ sở này hoạt động khách sạn, massage cả ngày đêm. Tuy nhiên, doanh thu chủ yếu từ việc bán vé massage cho khách đến kích dục hoặc mua, bán dâm với tiếp viên nữ (giá 1.000.000 đồng/1 lần quan hệ tình dục).

Ngoài ra, cơ sở còn bố trí 02 phòng "bay" trên sân thượng phục vụ cho khách đến sử dụng ma túy với giá 3.000.000 đồng/01 lần sử dụng.

Hiện tại, Công an TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ hình sự 04 đối tượng về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một củng cố hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 31 kg ma túy được phát hiện bên trong kiện hàng gửi về từ nước ngoài

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng
Lượng lớn ma túy được ngụy trang bên trong các kiện hàng được gửi về từ nước ngoài. Ảnh: PLO

Chiều 13/1, thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ mới đây vừa phối hợp lực lượng Công an TP.HCM và Tổng cục Hải quan phát hiện và thu giữ hơn 31 kg ma túy các loại, vận chuyển trái phép trong các kiện hàng nhập khẩu gửi qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính.

Trước đó vào ngày 12/1, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi nên các đơn vị nêu trên đã tiến hành khám xét 16 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính từ các nước Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Trung Quốc (Hồng Kông), từ đó thu giữ hơn 31,2 kg ma túy các loại gồm ma túy tổng hợp MDMA, Cocain, Ketamin và cần sa.

Lượng lớn ma túy này được các đối tượng cất giấu tinh vi bằng cách dát mỏng ép vào giấy bạc giấu trong drap trải giường và giữa hai lớp thùng carton chứa hàng quà biếu là quần áo, bánh kẹo hoặc ngụy trang trong các hộp sữa bột, gói bánh kẹo.

Đáng nói hơn đây cũng là lần đầu tiên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã ghi nhận, phát hiện ma túy được vận chuyển trái phép trong 2 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua tuyến đường mới từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc).

Cách đây không lâu, Cục Hải quan TP.HCM cũng phát hiện gần 10 kg ma túy tổng hợp giấu trong 5 lô hàng nhập khẩu từ Đức về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính.

Cũng vào cuối tháng 11/2020 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn 20 kg ma túy các loại cũng thông qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính.

Đề nghị truy nã quốc tế Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim Phạm Nhật Vinh

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất 14/1: Khách sạn mở phòng
Đối tượng Phạm Nhật Vinh. Ảnh: Internet

Ngày 11-12-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Nhật Vinh và Nguyễn Hữu Thành về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219.

Do Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc với đối tượng này. Đồng thời đề nghị Cục đối ngoại, Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Phạm Nhật Vinh là cựu Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, được xác định là đối tượng đã có sai phạm trong vụ án "Tham ô tài sản", “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 940 tỷ đồng.

Với vai trò là thành viên HĐQT của Sadeco, ông Phạm Nhật Vinh và các đồng phạm đã có hành vi biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá đấu thầu, trái với quy định tại khoản 3, Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố và đề nghị truy tố nhiều bị can để phục vụ công tác điều tra.

Tin tức pháp luật sáng 13/1: Nam sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong Tin tức pháp luật sáng 13/1: Nam sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong
Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều "quý ông", "quý bà" trong đường dây cá độ bóng đá 65 tỉ đồng

Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động