Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:15 | 19/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người phụ nữ ở Củ Chi dùng dây siết cổ chồng cũ đến tử vong

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người phụ nữ ở Củ Chi dùng dây siết cổ chồng cũ đến tử vong; Triệu tập 18 thanh thiếu niên cầm hung khí rượt nhau ở quận 9; Bênh chồng, vợ bị đánh chấn thương sọ não… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (19-8).
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 19/8: Cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 19/8: Cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bộ Công an bắt 3 nghi phạm lập 300 website lừa 7.000 nạn nhân ở Mỹ Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bộ Công an bắt 3 nghi phạm lập 300 website lừa 7.000 nạn nhân ở Mỹ

Người phụ nữ ở Củ Chi dùng dây siết cổ chồng cũ đến tử vong

5050 plo di doi no bi dam chet o cu chi xbxk
Người phụ nữ ở Củ Chi dùng dây giết chồng cũ. Ảnh: PLO

Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự bà Trương Thị Bình (SN 1977, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM) và con trai 17 tuổi do có hành vi giết ông Huỳnh Văn Q. (SN 1972, chồng cũ bà Bình).

Theo thông tin ban đầu, chiều 14-8, người dân sống gần nhà bà Bình gọi điện báo công an về việc ông Q. tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan, lời khai nhân chứng.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, ông Q. và bà Bình là vợ chồng có hai con chung nhưng đã ly hôn cách đây 1 năm. Mặc dù vậy, cả hai vẫn sống cùng con cái tại một căn nhà ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 14-8, ông Q. đi nhậu về thì tiếp tục cãi nhau với bà Bình. Lúc này, bà Bình đã quật ngã ông Q. tại khu vực nhà bếp và dùng dây siết cổ ông.

Trong lúc bà Bình đánh ông Q., người con trai 17 tuổi cũng tham gia giúp sức cho mẹ. Sau khi lấy lời khai những người liên quan, công an đã tạm giữ hình sự mẹ con bà Bình để phục vụ công tác điều tra.

Triệu tập 18 thanh thiếu niên cầm hung khí rượt nhau ở quận 9

5113 hon chien 1 cups
Tham gia vụ gây rối có các thanh thiếu niên chỉ mới 16, 17 tuổi. Ảnh: CA

Đến 19-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, đã triệu tập 18 người trong vụ việc hai nhóm cầm hung khí rượt đuổi nhau trên đường Lê Văn Việt để xử lý hành vi “gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích”.

Đáng chú ý là hai băng nhóm đều là thanh thiếu niên còn trẻ tuổi, trong đó có bốn người 16, 17 tuổi. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội liên quan đến một cô gái.

Cụ thể, tối 12-8, Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ quận 9) và Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tương tác trên mạng xã hội Facebook và hẹn nhau giải quyết tại ngã tư Thủ Đức.

Hảo sau đó rủ Nguyễn Chí Cường (SN 1998), Nguyễn Minh Cường (SN 2001), Dương Quốc Thái (SN 1998), Nguyễn Thanh Bình (SN 1998), Nguyễn Quốc Duy Khang (SN 2000), Trần Việt Cường (SN 1993) cùng 6 đối tượng khác đem theo dao, mã tấu, gậy… rồi chở nhau trên 7 xe máy.

Về phía nhóm Thủ Đức, Quân rủ Đặng Hoàng Lợi (SN 1991, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) và 10 người khác cũng chuẩn bị các loại hung khí, như: dao, mã tấu, gậy gộc… rồi cùng nhau tiến đến điểm hẹn bằng xe máy.

Khi đến ngã tư Thủ Đức nhưng không thấy đối phương, Quân và đồng bọn chạy xe sang địa bàn quận 9 tìm. Khi đến trước số nhà 111 đường Lê Văn Việt thì gặp nhóm của Hảo đi ngược chiều, dù không biết mặt nhau nhưng thấy nhóm đối phương khả nghi nên vẫn cầm hung khi lao vào rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố.

Ngay lập tức Công an quận 9 đã xuất hiện kịp thời ngăn chặn cuộc hỗn chiến, cả hai nhóm bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh mà UBND quận lắp đặt đưa vào sử dụng vào chiều 21-7, Công an quận 9 đã nhận dạng, xác định được nhiều người là dân địa phương nên đã triệu tập làm việc.

Bênh chồng, vợ bị đánh chấn thương sọ não

5133 bicaobuivanhanh dpeu
Bị cáo Bùi văn Hạnh tại tòa ngày 19-8. Ảnh: M.Vương

Ngày 19-8, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm, tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Bùi Văn Hạnh (sinh năm 1985) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 2-9-2018, sau khi ăn uống tại nhà người quen, Hạnh chở anh Bùi Văn Phúc về nhà.

Khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Văn Thành (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) anh Phúc và anh Thành xảy ra mâu thuẫn từ việc hai bên nhìn nhau.

sau khi lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh nhau. Thấy vậy, chị Kiều Thị Lài (vợ anh Thành) từ trong nhà chạy ra cầm cây đánh anh Phúc.

Ngay lúc đó, Hạnh cầm một đoạn cây đánh vào sau đầu chị Lài và anh Thành gây thương tích. Kết luận giám định, chị Lài bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 95%.

Cảnh sát hình sự bị đâm khi bắt trộm ở TP.HCM

5155 cuop dam
Tài (trái) và Vinh bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự Phạm Thảo Vinh (32 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Huy Tài (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Trưa 16/8, Vinh chở Tài bằng xe máy rảo quanh các tuyến đường ở quận Thủ Đức để trộm cắp tài sản. Đến đường 42, phường Hiệp Bình Chánh, 2 nghi phạm bẻ khóa, trộm xe máy của anh N.C.T. rồi bỏ chạy về hướng quốc lộ 13.

Anh T. phát hiện đuổi theo và truy hô. Thượng úy Phạm Hoàng Nhật (Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thủ Đức) nghe tiếng hô hoán nên quay xe truy đuổi.

Tới đoạn giao giữa quốc lộ 13 - đường số 8 (phường Hiệp Bình Chánh), thượng úy Nhật áp sát xe của Tài rồi lao vào khống chế nghi phạm nhưng bị kẻ trộm đâm vào đùi.

Tài và Vinh tẩu thoát về hướng đường Kha Vạn Cân thì bị tổ tuần tra của Công an phường Hiệp Bình Chánh bắt giữ. Thượng úy Nhật được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và sức khỏe đã ổn định.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Được mời đến nhà uống rượu, cụ ông dâm ô cháu nội 7 tuổi của bạn
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động