Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:28 | 17/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Khởi tố 45 đối tượng vụ dàn trận huyết chiến trên cầu lúc rạng sáng

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Khởi tố 45 đối tượng vụ dàn trận huyết chiến trên cầu lúc rạng sáng; Không có chuyên môn vẫn nhận phá thai khiến sản phụ tử vong; Truy bắt nam thanh niên 9X cầm đầu đường dây đánh bạc online hơn 70 tỷ đồng… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (17/8).
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 17/8: Cựu Phó Chủ tịch thường trực TP.HCM  và 4 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 17/8: Cựu Phó Chủ tịch thường trực TP.HCM và 4 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa
Tin tức pháp luật trong ngày: Phát hiện 2 thi thể đang phân huỷ trong nhà với nhiều điểm bất thường, nghi bị sát hại đã nhiều ngày Tin tức pháp luật trong ngày: Phát hiện 2 thi thể đang phân huỷ trong nhà với nhiều điểm bất thường, nghi bị sát hại đã nhiều ngày

Khởi tố 45 đối tượng vụ dàn trận huyết chiến trên cầu lúc rạng sáng

1803 unnamed 1 1547
Các đối tượng trong vụ ẩu đả. Ảnh: ANTV

Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã củng cố hồ sơ, đề nghị khởi tố 45 đối tượng trong vụ ẩu đả trên cầu Thạch Bích, thuộc phường Trần Phú và xã Tịnh Ấn Tây xảy ra vào ra vào đêm 21, rạng sáng 22/4.

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên khoảng gần 100 đối tượng tập trung, trang bị nhiều hung khí nóng đã ẩu đả trên cầu Thạch Bích. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi và công an các phường đã chủ động ngăn chặn, tiến hành phối hợp điều tra.

Những thanh niên ẩu đả gồm: nhóm thanh niên ở xã Nghĩa Dõng câu kết với nhóm thanh niên ở xã Tịnh Long (TP Quảng Ngãi) và huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh do đối tượng Cao Đức Thành, 20 tuổi, trú tại phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) cầm đầu. Nhóm còn lại gồm nhóm thanh niên ở phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) câu kết với nhóm thanh niên ở xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Điền và Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) do đối tượng Phạm Đặng Minh Hậu, 20 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) cầm đầu.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng cầm đầu Cao Đức Thành thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Để nhận diện, nhóm do cao Đức Thành cầm đầu đeo băng y tế màu trắng. Nhóm do Phạm Đặng Minh Hậu cầm đầu đeo băng y tế màu đỏ.

Trước khi xảy ra vụ việc, 2 nhóm này đã từng hẹn nhau tại một số địa điểm nhưng đều bị ngăn chặn. Nguyên nhân vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Cao Đức Thành với đồng bọn của Phạm Đặng Minh Hậu. Thế nhưng do ảnh hưởng mặt trái của mạng xã hội, ưa thích thể hiện, 2 đối tượng cầm đầu đã lập nhóm ẩu đả.

Công an TP Quảng Ngãi đã củng cố hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát nhân nhân TP Quảng Ngãi khởi tố 45 đối tượng trong 2 nhóm. Thu giữ hàng trăm hung khí nóng và phương tiện mô tô các loại. Đáng nói, ngoài số đối tượng có tiền án, tiền sự bị khởi tố còn có trẻ vị thanh niên bị lôi kéo.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP Quảng Ngãi đã phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và một số công an xã, phường trên địa bàn đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án. Xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Không có chuyên môn vẫn nhận phá thai khiến sản phụ tử vong

1821 tp hcm an tu cho nu bi cao pha thai gay chet nguoi hinh anh0862381293
Bị cáo Trinh tại Tòa. Ảnh: Công lý

Sáng 17/8, TAND TP HCM xử phúc thẩm vụ án "phá thai trái phép", bị cáo là Ngô Thị Lệ Trinh (sinh năm 1983, quê Trà Vinh).

Theo hồ sơ, bị cáo Trinh tốt nghiệp ngành hộ sinh của một trường trung cấp. Trinh quen biết ông Lưu Minh Phúc (có đủ điều kiện hành nghề).

Trinh hợp tác với ông Phúc để xin giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh sản phụ khoa và thành lập phòng khám tư trên đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12). Ông Phúc đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ông Phúc được Trinh trả công 8 triệu đồng/tháng để đứng tên giùm chứ không trực ở phòng khám. Hàng ngày, phòng khám chỉ có Trinh thực hiện việc khám sản phụ khoa cho khách.

Chiều tối 23/1/2019, Trinh đang làm việc tại phòng khám thì có một người đàn ông gọi điện thoại nói có một trường hợp cần phá thai gấp. Trinh đồng ý và nói chở bệnh nhân đến phòng khám để kiểm tra.

Sau đó người này chở bệnh nhân tên LTL (sinh năm 1976, Bình Dương) tới khám, với mong muốn phá thai. Trinh xem hồ sơ thấy khám tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sỹ hẹn chị L. tái khám ngày 24/1/2019. Trinh bảo chị L. tuân theo hướng dẫn, tuy nhiên chị L. đề nghị được phá thai ngay nên Trinh đồng ý. Trinh cho chị L. uống ½ viên thuốc có tác dụng phá thai.

Uống thuốc xong, chị L. nghỉ tại phòng khám. Sau đó, chị L. tiếp tục bị đau bụng và ra máu nhiều nên Trinh cho truyền dịch để chống mất nước và giúp chị này đẩy thai ra ngoài. Một tiếng sau, khi thai nhi được lấy ra, sản phụ nôn ói, khó thở… có nhiều triệu chứng bất thường. Vì vậy, Trinh gọi taxi đưa chị L. đi cấp cứu.

Trong thời gian chờ taxi tới, Trinh hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Kết quả giám định xác định sản phụ tử vong do băng huyết.

Trinh đồng ý bồi thường cho nạn nhân 80 triệu đồng và cấp dưỡng cho con của bị hại 4 triệu đồng mỗi tháng đến lúc trưởng thành.

Với hành vi phạm tội, TAND quận 12 đã tuyên phạt bị cáo Trinh 1 năm 6 tháng tù. Sau đó bị cáo Trinh kháng cáo.

Ngày 17/8, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án. Tòa nhận định, hành vi của Trinh gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nạn nhân có một phần lỗi. Bị cáo có sai phạm trong quá trình hành nghề y, không có chuyên môn, không có giấy phép là vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên giảm án cho bị cáo Trinh từ 1 năm 6 tháng xuống hưởng mức án tù treo.

Truy bắt nam thanh niên 9X cầm đầu đường dây đánh bạc online hơn 70 tỷ đồng

1838 danh bac 15001648
2 trong số 5 người bị cơ quan khởi tố về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 17/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đông Anh vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet sử dụng tiền ảo quy đổi tiền thật do Chu Văn Nam (SN 1992, trú tại Thụy Lâm, Đông Anh) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, đường dây này tổ chức đánh bạc online trên mạng internet qua các trò chơi sử dụng tiền ảo (tài xỉu, mini poker, bầu cua tôm cá, 3 cây, sâm lốc, xóc đĩa, bắn cá) trên các cổng game đánh bạc "Bum Club", "Long Hổ" và "Zin do".

Người chơi sẽ đăng ký tài khoản truy cập trò chơi và chuyển tiền thật vào tài khoản đại lý game để đổi lấy tiền ảo rồi sử dụng đánh bạc trực tuyến. Khi thắng, con bạc có thể được đại lý chuyển từ tiền ảo thành tiền thật qua các tài khoản ngân hàng để rút tiền mặt sử dụng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 8/7, Đội Cảnh át Hình sự Công an huyện Đông Anh phối hợp Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bắt giữ 4 kẻ trong đường dây là Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1995), Lê Hoàng Đạt (SN 1991), Nguyễn Thanh Thùy (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996, cùng trú tại Liên Hà, Đông Anh).

Tại cơ quan Công an, Hoàng và Đạt khai nhận tham gia vào hệ thống đại lý do Chu Văn Nam cầm đầu từ tháng 2/2020. Nhóm này thuê nhà tại địa chỉ số 7 Lê Quang Thuận (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để làm nơi thực hiện việc tổ chức đánh bạc qua mạng. Nam chỉ đạo Hoàng và Đạt trực tiếp giao dịch với các con bạc qua hệ thống máy tính và điện thoại.

Trong quá trình hoạt động, nhóm người này rủ Oanh (vợ của Hoàng) và Thùy (vợ của Đạt) tham gia. Kiểm tra các giao dịch tại 12 tài khoản ngân hàng, cơ quan công an xác định số tiền mà nhóm này sử dụng đánh bạc là hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh ra quyết định khởi tố 5 bị can là Chu Văn Nam, Nguyễn Tuấn Hoàng, Lê Hoàng Đạt, Nguyễn Thanh Thùy và Nguyễn Thị Kim Oanh về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Hiện Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục truy bắt Chu Văn Nam.

Hai băng nhóm tổ chức chém nhau ở quận 9, TPHCM

1911 untitled
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: công an cung cấp

Chiều 17-8, Công an quận 9, TP HCM cho biết đã ngăn chặn kịp thời hàng chục đối tượng có hành vi dàn cảnh chuẩn bị huyết chiến trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 12-8, trên đường Lê Văn Việt (đoạn gần Bệnh viện Quân dân y miền Đông, phường Hiệp Phú, quận 9) xuất hiện hàng chục thanh niên mang theo hung khí, dàn cảnh chuẩn bị ẩu đá.

Vụ việc, được quay và tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Nhận được thông tin trên, tổ tuần tra 363 Công an quận 9 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này hàng chục thanh niên la hét, gây mất an ninh trật tự, phát hiện công an liền bỏ chạy tán loạn.

Qua truy xét Công an đã mời 1 số đối tượng lên làm việc. Tại đây, các đối tượng khai khoảng 18 giờ ngày 12-8, do mâu thuẫn lời nói trên mạng xã hội giữa Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ quận 9) và Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) dẫn đến 2 bên chửi nhau, thách thức.

Hai bên sau đó hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn ở ngã tư Thủ Đức.

Lúc này, Hảo đang nhậu liền gọi đồng bọn khoảng 14 người cầm theo gậy gộc, mã tấu đi tìm nhóm Quân. Riêng nhóm của Quân gồm 11 người cũng cầm theo hung khí đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm của Hảo.

Khi 2 nhóm bỏ đi và giáp mặt trên đường Lê Văn Việt (quận 9) liền cầm hung khí định lao vào đánh nhau. Đúng lúc, tổ công tác 363 Công an quận 9 có mặt kịp thời thì 2 nhóm vứt bỏ hung khí tháo chạy tán loạn.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí để phục vụ điều tra. Công an cũng mời tổng cộng 8 đối tượng lên trụ sở làm việc để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/8: Bợm nhậu hùng hổ vác súng dọa bắn chủ quán vì bị từ chối phục vụ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/8: Bợm nhậu hùng hổ vác súng dọa bắn chủ quán vì bị từ chối phục vụ
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Sốt ruột vì hạ độc mãi không thành công, vợ và nhân tình xuống tay sát hại chồng dã man Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Sốt ruột vì hạ độc mãi không thành công, vợ và nhân tình xuống tay sát hại chồng dã man
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động