Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:29 | 12/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều "quý ông", "quý bà" trong đường dây cá độ bóng đá 65 tỉ đồng

aa
Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều "quý ông", "quý bà" trong đường dây cá độ bóng đá 65 tỉ đồng; Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố do gây thiệt hại 157 tỷ đồng; Bảo vệ móc nối người ngoài trộm hơn 6 tấn sắt của công ty… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 12/1: Khởi tố kẻ hành hạ con gái ruột đến ngất xỉu Tin tức pháp luật sáng 12/1: Khởi tố kẻ hành hạ con gái ruột đến ngất xỉu
Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát

Lộ diện thêm nhiều "quý ông", "quý bà" trong đường dây cá độ bóng đá 65 tỉ đồng

Ngày 12-1, liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch khoảng 65 tỉ đồng, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết thêm một số thông tin.

Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều
Đỗ Thành Luân được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Luân (tức Luân "trọc", 32 tuổi; trú tại Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh - kẻ cầm đầu đường dây), Nguyễn Thanh Thản (37 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh), Nguyễn Thu Hiền (34 tuổi, trú tại TP Lào Cai), Kim Thị Hoa (25 tuổi, trú TP Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Thạo (37 tuổi, trú TP Bắc Ninh) để làm rõ tội Tổ chức đánh bạc.

Công an cũng khởi tố Nguyễn Bạch Đằng (42 tuổi), Nguyễn Văn Tần (63 tuổi), Ngô Xuân Dương (43 tuổi) và Nguyễn Thế Long (31 tuổi) cùng trú tại TP Bắc Ninh về tội Đánh bạc.

Luân "trọc" và Thạo bị tạm giam; Đằng vẫn đang bị tạm giữ hình sự; các bị can còn lại hết thời gian tạm giữ được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận mua các trang bóng đá từ nước ngoài với giá 1 USD bằng 4.000 VNĐ đến 7.000 VNĐ, sau đó về Việt Nam phân lẻ ra thành nhiều trang khác nhau và giao bán cho các con bạc với giá 1 USD bằng 20.000 VNĐ đến 50.000 VNĐ. Căn cứ vào các giải bóng đá trên thế giới, các đối tượng thỏa thuận đặt cược và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền đánh bạc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 ôtô hiệu Mercerdes, 1 ôtô hiệu Lexus, 6 điện thoại di động và 2 bộ máy vi tính chứa nhiều dữ liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Luân cầm đầu hoạt động từ tháng 11-2020 đến nay đã sử dụng tiền để đánh bạc lên tới khoảng 65 tỉ đồng.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố do gây thiệt hại 157 tỷ đồng

Ngày 12/1, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm do hành vi gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều
Ông Tất Thành Cang (phải) nhận quyết định khởi tố, bắt tạm giam, chiều 16/12. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra của Công an TP HCM, ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố do liên quan đến sai phạm trong thương vụ giữa Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) bán cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim. Trong vụ việc này, báo Đại Đoàn Kết từng thông tin các sai phạm để dẫn tới thiệt hại tương ứng phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy TP HCM tại công ty SADECO. Cần nói thêm, SADECO chính là công ty con của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Thành ủy TP.HCM.

Về tỷ lệ cổ phần ban đầu tham gia, phía IPC chiếm 44%, Văn phòng Thành ủy TPHCM chiếm 2,6%,...Sau khi tăng vốn, nhóm cổ đông Nhà nước tại SADECO giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41%; vốn góp của IPC tại SADECO không thay đổi nhưng tỷ lệ sở hữu vốn của IPC thì giảm từ 44% còn 28,8% vốn điều lệ. Từ đó, tạo điều kiện để Công ty Nguyễn Kim chiếm tỷ lệ chi phối tại SADECO là 54,75% vốn điều lệ. Kết luận điều tra vụ án của Công an TP HCM xác định, bản chất của thương vụ kể trên chính là việc gian dối, sai phạm trong chỉ định đối tác cổ đông chiến lược và chỉ định bán cổ phần không thông qua tổ chức thẩm định giá phù hợp. Điều này đã khiến cho cổ đông Nhà nước mất quyền chi phối và cũng gián tiếp gây thiệt hại số tiền là 208 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, vào thời điểm còn là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, ông Tất Thành Cang đã chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy TP được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, giúp tăng vốn điều lệ tại SADECO, gây thiệt hại số tiền lớn cho Nhà nước.

Kết luận điều tra cũng xác định sai phạm của ông Tất Thành Cang tại thương vụ giữa IPC chuyển nhượng hơn 32 ha đất ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Trong thương vụ này, các bên cũng chuyển nhượng khu đất không qua đấu giá mà qua chỉ định là trái với quy định. Khi đó, ông Tất Thành Cang đang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chịu trách nhiệm về điều hành các hoạt động của Thành ủy TP. Trong đó, ông Cang đã đồng ý cho phía Công ty Tân Thuận chuyển nhượng mà không báo cáo cho tập thể Thường trực Thành ủy TP và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Các sai phạm và vi phạm về kỷ luật Đảng này của ông Tất Thành Cang đã bị tổ chức họp kỷ luật, trong đó xác định các vi phạm của ông Cang về nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ TP. Từ đó, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TP và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Như đã thông tin, vào ngày 16/12/2020, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam ông Tất Thành Cang về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Đến ngày 20/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tất Thành Cang, Phó Trưởng ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP.HCM.

Mới đây, Thường trực HĐND TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Cang.

Hà Nam: Bảo vệ móc nối người ngoài trộm hơn 6 tấn sắt của công ty

Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều
Cơ quan công ăn làm việc với 2 đối tượng gây án. Ảnh: CA

Chiều 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, hiện Công an huyện Kim Bảng cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Lưu Công Tuấn (SN 1979) và Lê Văn Tuyên (SN 1990) cùng trú ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, để điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 2/1/2021, Công an huyện Kim Bảng nhận được tin báo của Công ty TNHH phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng (địa chỉ Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 440 cây sắt phi 14 có tổng trọng lượng hơn 6 tấn trị giá gần 100 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Bảng đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra làm rõ và truy bắt được 2 đối tượng Lưu Công Tuấn và Lê Văn Tuyên là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận vốn là bảo vệ Công ty TNHH phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty nên đã bàn bạc, móc nối với Tuyên thuê xe cẩu lấy trộm sắt mang về để bán và xây, sửa nhà.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.

Quảng Trị phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về

Tin tức pháp luật chiều 12/1: Lộ diện thêm nhiều
6 đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp

Ngày 12/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện 6 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam và đã được đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó, tối 10/1, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 6 người đi trên ôtô BKS 37A-365.88 nhập cảnh trái phép đang lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Lao Bảo – Đông Hà. Lực lượng chức năng đã dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ và phát hiện sai phạm.

6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Hồ Sỹ Yêm (SN 1971), Lương Thị Hương (SN 1969), Phạm Xuân Đạo (SN 1972), Nguyễn Thị Ngân (SN 1974), Đậu Xuân Khánh (SN 1984), Nguyễn Đức Trung (SN 1980) khai nhận trước khi về Việt Nam đã sang Lào làm ăn.

Để trở về Việt Nam, mỗi người đã bỏ ra khoảng 7 triệu đồng cho vợ chồng Nguyễn Duy Trinh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1985, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang làm việc tại huyện Séno (tỉnh Savanakhet, Lào) để được nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau khi di chuyển bằng nhiều phương tiện, 6 đối tượng về đến Quảng Trị thì bị phát hiện.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tức pháp luật chiều 10/1: Thanh niên ôm bình gas đòi ‘tự sát’ trong xóm trọ vì mẹ không cho tiền Tin tức pháp luật chiều 10/1: Thanh niên ôm bình gas đòi ‘tự sát’ trong xóm trọ vì mẹ không cho tiền
Tin tức pháp luật sáng 10/1: Phá đường dây làm thẻ ngành công an ở TP.HCM Tin tức pháp luật sáng 10/1: Phá đường dây làm thẻ ngành công an ở TP.HCM
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động