Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
05:59 | 03/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 3/7: Nghi án mẹ đâm con nguy kịch, vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 3/7: Nghi vấn bé trai 9 tuổi bị mẹ dùng kéo đâm nguy kịch, vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà khiến chồng nguy kịch, con bị bỏng nặng... là những tín pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 2/7: Hỗn chiến trong quán nhậu 1 người bị chém gần lìa tay Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 2/7: Hỗn chiến trong quán nhậu 1 người bị chém gần lìa tay
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 30/6: Bé gái bị cha dượng đập đầu vào tường Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 30/6: Bé gái bị cha dượng đập đầu vào tường

Nghi vấn bé trai 9 tuổi bị mẹ dùng kéo đâm nguy kịch

5235 62889ce8 7894 41cc a449 bb1aee9b9fbf
Các bác sỹ thực hiện ca mổ cứu cháu bé

Sáng 2/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện vừa tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhi M.T.A (9 tuổi, ngụ Q.7) với vết thương bị đâm thấu tim. Theo Công An nhân dân.

Theo các bác sĩ, bé được bà ngoại đưa vào nhập viện trong tình trạng người dính nhiều máu với một vết thương ở thành ngực trước dài 1cm.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ huy động các bác sĩ chuyên khoa đều có mặt. Toàn bộ ekip nhanh chóng đưa bé vào phẫu thuật khẩn cấp, bỏ qua mọi thủ tục hành chính thông thường.

Bà L.T.C (59 tuổi), bà ngoại bệnh nhi A., cho biết sáng cùng ngày, bà đang đi làm việc ở gần nhà thì đứa cháu ngoại 5 tuổi chạy hớt hải ra gọi bà về vì cho biết cháu A là anh trai của bé đang nguy hiểm do bị mẹ dùng kéo đâm vào ngực.

Bà C. chạy về nhà thì thấy cháu A. người đầy máu nên cùng hàng xóm đưa cháu A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.7, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo thông tin từ bà C., con gái bà là M.T.T. (31 tuổi) có 3 người con 9 tuổi, 5 tuổi và 1,5 tuổi, nhưng không thấy bố của các cháu đâu. Ngày nào chị T. cũng đánh con, sai các con làm đủ thứ. Lo sợ bọn trẻ bị mẹ đánh nên ngày nào bà C. cũng phải dọn dẹp nhà cửa và kiếm tiền lo nuôi các cháu.

Chiều tối cùng ngày, Bác sĩ (BS) Vũ Hiệp Phát, Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2 cũng cho biết, hiện sức khoẻ bé đã tạm ổn, nhưng vẫn chưa được ra khỏi phòng hồi sức. Tại Phòng công tác xã hội của BV sáng cùng ngày, bà ngoại của cháu bé cũng khai nói bé bị mẹ đâm bằng kéo.

Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà khiến chồng nguy kịch, con bị bỏng nặng

5238 vo 1593700407 3244
Công an kiểm tra hiện trường

Chiều ngày 2/7, chia sẻ trên Dân Việt, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết hiện đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn phường Tân Tạo khiến 2 người bị bỏng.

Theo đó, khoảng 20h ngày 1/7, người dân sống trong dãy nhà trọ tại hẻm Nguyễn Triệu Luật (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) nghe tiếng cãi vã giữa ông Đ.N.T. (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và bà B.T.M.N. (vợ ông T., 51 tuổi, ngụ TP.HCM).

Một lúc sau, người dân thấy căn nhà trọ của hai vợ chồng này thuê bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này, ông T. và con gái chạy ra khỏi phòng với các vết bỏng trên cơ thể. Trong đó, ông T. bị bỏng rất nặng, tính mạng đang bị đe dọa.

Sau khi sự việc xảy ra, bà N. đã rời khỏi hiện trường và đến trụ sở công an trình diện. Bước đầu, bà N. khai nguyên nhân bà phóng hỏa là do mâu thuẫn trong gia đình.

Theo thông tin trên Báo giao thông, những người dân sống cạnh phòng trọ bà N. cho biết, vợ chồng bà N. và 2 con gái đến đây thuê trọ khoảng 2 tháng nay.

Giữa ông T. và bà N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.Thời điểm xảy ra cháy con gái nhỏ bà N. đi ra ngoài nên may mắn thoát nạn. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lâm đồng: Nam thanh niên sát hại hai chị em bị khởi tố tội danh gì?

5341 vu nam thanh nien nhan tam sat hai hai chi em nghi pham bi khoi to toi danh gi dspl 1
Bị can Lê Văn Long

Theo thông tin trên trang Đời Sống Pháp Luật, Cụ thể, chiều 2/7, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Long (33 tuổi, trú thôn Tân Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) về hành vi giết người.

Lê Văn Long được xác định là nghi phạm trong vụ án sát hại hai chị em xảy ra trên địa bàn vào ngày 30/6.

Thông tin ban đầu, vào sáng 30/6, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Long (33 tuổi, trú thôn Tân Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) về hành vi giết người.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến kiểm tra nhà chị Du thì phát hiện thêm anh Lăng Viết Dương (33 tuổi, là em trai của chị Du) tử vong với 1 vết chém trên cổ.

Thông qua mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Long để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Long, đối tượng và nạn nhân Du có quan hệ tình cảm từ năm 2019. Chị Du đã ly hôn với chồng và hiện có 2 con.

Đến tháng 2/2020, phát hiện người yêu không có tình cảm thật lòng với mình, Long chủ động nói lời chia tay. Sau đó vì còn yêu Du nên Long quay lại níu kéo nhưng người yêu cũ từ chối, nói đã có bạn trai mới.

Thời gian gần đây, giữa 2 bên nhắn tin qua lại nặng lời với nhau, Long cảm thấy bị ức chế nên muốn gặp lại chị Du để làm rõ mọi chuyện. Khoảng 8h ngày 30/6, Long vào nhà chị Du bằng cửa sau, đến thẳng giường chị Du đang nằm.

Trong lúc 2 người cãi vã, xô xát với nhau, Long rút dao bấm đâm nạn nhân nhiều nhát. Chị Du gọi em trai là Lăng Viết Dương cứu mình. Khi anh Dương chạy đến đè Long xuống giường thì bị Long dùng dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, thanh niên đi xe máy rút dao đâm chết người đi ô tô

5339 1e3ea59311d0f88ea1c1
Hình ảnh minh họa

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 22h00 ngày 1/7, tại tổ 4, khu 3A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Vào thời điểm trên, trong khi tham gia giao thông, xe ôtô taxi BKS 14A-197.64 do anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1988, trú tại Hải Dương) điều khiển, trên xe chở 2 người gồm Trần Hữu Thái (SN 1997, trú TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), Lê Đông Mừng (SN 1992, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và xe máy BKS 14F4- 9697, do Trần Minh Đức (SN 1981, trú tại TP Cẩm Phả) điều khiển đã phát sinh mâu thuẫn. Theo Tổ Quốc.

Khi anh Thái ngồi ghế sau mở cửa xuống xe, Đức đã dùng 1 con dao gấp gắn ở chùm chìa khóa đang cầm đâm 1 nhát vào vùng ngực trái, làm anh Thái tử vong tại chỗ.

Lúc này. anh Mừng mở cửa xuống xe, ôm giữ đối tượng Đức, trong khi giằng co, đã bị đối tượng đâm 1 nhát làm bị thương tại vùng phần mềm bụng phải. Sau đó, anh Mừng cùng một số người dân đã khống chế được đối tượng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an thành phố Cẩm Phả và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tức pháp luật hôm nay 28/6: Phó Chi cục hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy Tin tức pháp luật hôm nay 28/6: Phó Chi cục hải quan gây tai nạn rồi bỏ chạy
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 27/6: Lộ diện kẻ sát hại cô gái trong nhà nghỉ Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 27/6: Lộ diện kẻ sát hại cô gái trong nhà nghỉ
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 25/6: CSGT bị chém trọng thương Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay 25/6: CSGT bị chém trọng thương
Thạch Thảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động