Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:30 | 08/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố

aa
Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố; Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép; Bắt tạm giam đối tượng mang súng đi tìm vợ… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 8/1: Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai mới quen qua Facebook cưỡng hiếp trong đêm Tin tức pháp luật sáng 8/1: Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai mới quen qua Facebook cưỡng hiếp trong đêm
Tin tức pháp luật chiều 7/1: Dũng vũ lực hại đời bé gái còn chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân Tin tức pháp luật chiều 7/1: Dũng vũ lực hại đời bé gái còn chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân

Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố

Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố
Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chiều 8-1, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ tại xã Liên Phương.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa cùng ngày tại khu vực phía trước Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam có địa chỉ tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín. Vào thời điểm trên, người phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị một nam giới sát hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và các đơn vị chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng gây án.

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố
Đối tượng Phan Phi Hùng. Ảnh: VOV

Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, chiều 8/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can.

Các bị can gồm Phan Phi Hùng 42 tuổi, Phạm Thanh Hập (tự là Hạp) 26 tuổi, cùng ở xã Khánh Bình và Trang Văn Út (tự là Sáng) 32 tuổi, ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Phan Phi Hùng được xác định là người đã móc nối với các đối tượng ở Campuchia để đưa người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều 23/12/2020, Hùng được một người ở Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ Campuchia muốn về Việt Nam. Sau đó, Hùng gọi điện thông báo cho Tài, Dính, Hập, Út biết kiếm xe để đưa đón khách.

Khi 9 khách vừa qua sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam, Hùng sắp xếp chở nhóm 3 khách về nhà Hạp trước, sau đó chở nhóm 6 khách đưa lên xe 7 chỗ của M.V.T. chở về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Tp. Hồ Chí Minh. Còn Út lấy xe đến nhà Hạp đón 3 khách đi thành phố Châu Đốc và đi Tp. Hồ Chí Minh.

Được biết, nhóm 9 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam trên đã có 4 trường hợp mắc bệnh Covid-19, bao gồm các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến "đường dây" tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hiện, Công an An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và bắt các đối tượng có liên quan để sớm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bắt tạm giam đối tượng mang súng đi tìm vợ

Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố
Khẩu súng Nhật sử dụng. Ảnh: Công lý

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Duy Nhật, SN 1984, trú tại phòng 303 chung cư Licogi, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành giám định khẩu súng Nhật sử dụng để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, Nhật là đối tượng đã có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành án xong, Nhật thường xuyên có biểu hiện của việc gây mất trật tự tại khu dân cư cũng như bị Công an TP Hải Dương, Công an huyện Nam Sách đưa vào diện đối tượng sưu tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối ngày 22/12/2020, Nhật đi uống rượu ở huyện Kim Thành về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Vũ Thị D. Nhật dùng chân tay đấm đá chị D thì chị D bỏ ra quán ăn đêm Minh Lúa ở khu chợ Nam Quang khu Tiền Trung, phường Ái Quốc cách nhà khoảng 50m.

Đến khoảng 02 giờ ngày 23/12/2020, Nhật gọi điện nhưng chị D không nghe máy nên Nhật lấy 01 khẩu súng dạng col xoay bên trong có 06 viên đạn cho vào túi áo khoác rồi đi ra ngoài quán ăn đêm thì thấy chị D đang ở trên gác xép của quán.

Nhật bắt chị D về nhưng vợ không về nên Nhật cầm khẩu súng ra ngoài cửa quán bắn 02 phát vào gốc cây trước quán khiến những người có mặt trong quán ăn sợ hãi bỏ chạy. Sau đó Nhật đi về nhà cất giấu súng, đạn và đi ngủ.

Ngày 23/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Dương khám nghiệm hiện trường, nơi ở của đối tượng thu giữ 01 khẩu súng ngắn dạng col xoay cùng 41 viên đạn, 01 khẩu súng bắn điện đồng thời tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nhật.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Quảng Nam: Trục lợi BHYT, Trưởng khoa cùng hai điều dưỡng bị khởi tố

Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố
Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, nơi 3 bị can làm việc. Ảnh: Infonet

Chiều 8/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tấn Bá (49 tuổi, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam) cùng hai điều dưỡng là ông Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) và ông Lương Thanh Trung (35 tuổi) về hành vi gian lận BHYT.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện thanh tra về việc khám, chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành, đặt stent cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam trong hai năm 2019 và quý I/2020.

Đối chiếu các chứng từ, đoàn thanh tra phát hiện việc lập khống hồ sơ bệnh án của 21 bệnh nhân và xuất toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định nên chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh xác định, trong thời gian năm 2019 và quý I/2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã chẩn đoán điều trị bệnh mạch vành của 21 bệnh nhân và xuất toán tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định là hơn một tỷ đồng. Trong đó, ông Bá và hai điều dưỡng cấp dưới là người có sai phạm trực tiếp.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ
Tin tức pháp luật chiều 5/1: Tin tức pháp luật chiều 5/1: "Nữ quái" giả làm đàn ông giăng bẫy tình lừa đảo 1,2 tỉ đồng
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động