Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:43 | 05/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 5/1: "Nữ quái" giả làm đàn ông giăng bẫy tình lừa đảo 1,2 tỉ đồng

aa
Tin tức pháp luật chiều 5/1: Một phụ nữ giả danh đàn ông âm thầm giăng bẫy tình lừa đảo 1,2 tỉ đồng; Cảnh sát hình sự bắt đối tượng giết người, trốn chạy hàng trăm cây số; Cho chủ nợ uống thuốc ngủ để cướp tài sản… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 5/1: Bắt quả tang 4 đại gia mua dâm Tin tức pháp luật sáng 5/1: Bắt quả tang 4 đại gia mua dâm "chân dài" với giá 60 triệu đồng ở Tam Đảo
Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới

Một phụ nữ giả danh đàn ông âm thầm giăng bẫy tình lừa đảo 1,2 tỉ đồng

Tin tức pháp luật chiều 5/1:
Thuỳ dùng số điện thoại của mình giả danh một người đàn ông để lừa đảo, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng. Ảnh: PLO

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuỳ (36 tuổi, ngụ xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2014, Thuỳ quen biết với một người phụ nữ cùng thôn. Người này lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, người nhà mong muốn nhờ Thuỳ mai mối giúp.

Sau đó, Thuỳ đã giới thiệu anh V. (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và đưa số điện thoại của anh V. nhưng thực chất là do Thuỳ sở hữu cho chị này.

Thời gian dài Thuỳ giả danh anh V. nhắn tin muốn tìm hiểu chị này. Đến tháng 10-2014, Thuỳ tiếp tục giả danh anh V. nhắn tin nói rằng sang Nhật Bản công tác khoảng ba tháng.

Cuối năm 2014, Thuỳ tiếp tục giải danh anh V. nhắn tin thông báo bị tai nạn lao động tại Nhật Bản, chuyển về TP. Hồ Chí Minh và tỏ ra bi quan, không muốn sống nữa.

Do giả danh anh V. đã lâu, Thuỳ biết chị này tin tưởng và có tình cảm sâu đậm với anh V. nên nảy sinh ý định lừa tiền.

Thuỳ dùng chính số điện thoại cũ giả anh V. nhắn tin cho chị này nói rằng cần số tiền lớn để đi nước ngoài điều trị. Chị này đồng ý và nhiều lần gửi tiền cho anh V. thông qua Thuỳ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền chị này đã gửi cho anh V. (do Thuỳ giả danh) lên đến 1,2 tỉ đồng.

Sau đó, chị này biết anh V. đã có vợ con và không liên quan đến tin nhắn của chị trao đổi trong nhiều năm nên trình báo cơ quan công an.

Cảnh sát hình sự bắt đối tượng giết người, trốn chạy hàng trăm cây số

Tin tức pháp luật chiều 5/1:
Đối tượng Sinh khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 5-1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng giết người xảy ra tại tỉnh Lai Châu. Hung thủ bị bắt là Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại huyện Than Uyên).

Trước đó, ngày 3-1, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo về việc từ ngày 30-12-2020, anh Má A Vềnh (SN 1998, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên), đi mua lợn tại khu vực huyện Than Uyên, nhưng chiều cùng ngày đột nhiên mất liên lạc.

Ba ngày sau, một nhóm người đã phát hiện xe máy và thi thể anh Vềnh tại khu đồi thuộc bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên. Nạn nhân tử vong bởi vết cắt ở cổ, vết thương ở đầu. Số tiền cùng điện thoại di động của anh Vềnh không còn.

Công tác truy lùng đối tượng Sinh được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp chặt với Cục Cảnh sát hình sự. Ngày 4-1, nguồn tin cho biết, đối tượng Sinh đang có mặt tại Hà Nội. Được sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, lực lượng Công an đã bắt giữ Sinh khi đối tượng đang ẩn náu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Bước đầu, Hù Văn Sinh khai nhận do nghiện ma túy nên đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Nạn nhân gã nhắm đến là Má A Vềnh. Trưa 30-12, Sinh gọi điện thoại cho anh Vềnh, nói có lợn cần bán. Rời nhà mang theo số tiền khá lớn, anh Vềnh không biết mình đã rơi vào bẫy của kẻ ác…

Sau khi sát hại anh Vềnh, đối tượng Sinh lục soát, lấy số tiền khoảng 15 triệu đồng, vứt điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn xuống Hà Nội. Vụ án đang được CQĐT điều tra mở rộng.

An Giang: Cho chủ nợ uống thuốc ngủ để cướp tài sản

Tin tức pháp luật chiều 5/1:
Bà Giang khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Sáng 05/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Trúc Giang (SN: 1987, trú tại khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2019, Giang cùng chồng có vay của bà Võ Thị Thúy L. (SN: 1976, trú tại khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) số tiền 135 triệu đồng với lãi suất 05%/tháng. Sau 03 tháng trả lãi, Giang không còn khả năng trả tiếp tục lãi nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng trên người bà L. bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 12/10/2020, biết bà L. đang cần người làm móng, Giang gợi ý để Giang làm thì được bà L. đồng ý. Trưa cùng ngày, Giang điện thoại cho bà L. đến nhà nhưng bà không đến, nên Giang dựng chuyện có người cho mượn tiền để trả tiền lãi và điện thoại yêu cầu bà L. đến nhà. Tin lời Giang, bà L. điều khiển xe mô tô đến nhà Giang.

Do trong nhà có gắn camera, Giang lấy lý do nhà nóng rồi đưa bà L. sang khu vực bếp nhà đối diện. Sau một lúc làm móng cho bà L., Giang giới thiệu có nước yến chưng uống rất ngon rồi về nhà ly nước yến pha thuốc ngủ vào rồi đem qua cho bà L. uống. Khoảng 30 phút sau, thấy bà L. đã ngấm thuốc, Giang liền tháo lấy sợi dây chuyền cùng mặt dây truyền và vòng đeo tay, trọng lượng khoảng 02 lượng vàng 18kara rồi bỏ đi.

Còn bà L. trong tình trạng còn ngấm thuốc ra lấy xe chạy về nhà ngủ tiếp đến khoảng 18 giờ cùng ngày thức dậy thì phát hiện mất số vàng trên. Nghi ngờ Giang lấy nên bà L. đến Công an phường Núi Sam tố giác.

Bắt quả tang 30 nam nữ đang ‘phê’ ma túy trong nhà nghỉ

Tin tức pháp luật chiều 5/1:
Nhiều nam, nữ thuê nhà nghỉ Kiến An để sử dụng ma túy. Ảnh: PLVN

Chiều 5/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp, bắt quả tang nhiều đối tượng nam, nữ sử dụng ma túy trong một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Huế. Qua test nhanh, 29 đối tượng (23 nam, 6 nữ) có kết quả dương tính với ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 1h20p ngày 5/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Phú Nhuận bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Kiến An (số 1/5 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, TP. Huế).

Thời điểm kiểm tra, tại nhà nghỉ Kiến An có 34 người (30 khách thuê nhà nghỉ và 4 người quản lý, điều hành).

Qua test nhanh đối với chất ma túy, hàng chục đối tượng thời điểm bị bắt quả tang có kết quả dương tính.

Kiểm tra tại các phòng Vip, phòng 402, 301, 201 và 202, lực lượng công an phát hiện 30 đối tượng nam, nữ (23 nam, 7 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ.

Tang vật thu giữ gồm nhiều gói nilon màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng, nhiều viên nén màu hồng, viên nén màu xanh (nghi là ma túy) cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy khác. Qua test nhanh, 29 đối tượng (23 nam, 6 nữ) có kết quả dương tính với ma túy.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Kiến An, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành gọi, làm với 4 đối tượng quản lý, điều hành nhà nghỉ để làm rõ hành vi của các đối tượng này.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt
Tin tức pháp luật mới nhất 3/1: 16 thạc sỹ bị thu bằng, nam nữ phê pha trong quán karaoke Tin tức pháp luật mới nhất 3/1: 16 thạc sỹ bị thu bằng, nam nữ phê pha trong quán karaoke
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động