Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:34 | 06/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ

aa
Tin tức pháp luật sáng 6/1: Gã cha dượng hờ đồi bại nhiều lần dâm ô với con riêng của vợ; Xóa sổ sòng bạc của Lý Thanh Giàu; Khởi tố, bắt tạm giam Cục phó Cục Quản lý thị trường Phú Thọ và 3 đồng phạm… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 5/1: Tin tức pháp luật chiều 5/1: "Nữ quái" giả làm đàn ông giăng bẫy tình lừa đảo 1,2 tỉ đồng
Tin tức pháp luật sáng 5/1: Bắt quả tang 4 đại gia mua dâm Tin tức pháp luật sáng 5/1: Bắt quả tang 4 đại gia mua dâm "chân dài" với giá 60 triệu đồng ở Tam Đảo

Gã cha dượng hờ đồi bại nhiều lần dâm ô với con riêng của vợ

Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ
Ảnh minh họa

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Bình (40 tuổi, thương trú tại ấp Qui Lân 1, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Theo đó, sáng ngày 3/1, Công an xã Tam An, huyện Long Thành tiếp nhận đơn của chị Đ.T.P tố cáo Nguyễn Thanh Bình có hành vi "dâm ô" đối với con riêng của mình là cháu Đ.T.B (15 tuổi).

Sau khi tiếp nhận tin, Công an xã đã phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Long Thành tiến hành điều tra.

Bước đầu xác định, từ năm 2014, Nguyễn Thanh Bình và chị P. sống chung với nhau như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) tại phòng trọ ở xã Tam An, huyện Long Thành, cháu Đ.T.B là con riêng của chị Phương. Lợi dụng những lúc chị P. đi làm vắng nhà, Bình đã nhiều lần dùng vũ lực, lời nói đe dọa để thực hiện hành vi "dâm ô" đối với cháu B.

Gần đây nhất, vào lúc 7h ngày 3/1, lợi dụng lúc chị P. đang nằm ngủ trong phòng ngủ, Bình đi từ phòng ngủ của phòng trọ ra phòng phía ngoài, lúc này Bình thấy cháu B. đang nằm trên nệm nên đã thực hiện hành vi "dâm ô" đối với cháu B., thì bị chị P. phát hiện trình báo cơ quan Công an.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thanh Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Bình để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xóa sổ sòng bạc của Lý Thanh Giàu

Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ
Lý Thanh Giàu. Ảnh: Văn Vũ

Chiều 5/1, hàng chục cảnh sát bất ngờ ập vào sòng bạc của Lý Thanh Giàu (32 tuổi) ở khu phố 3, phường Tô Châu, TP Hà Tiên, Kiên Giang.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 75 người (41 nam, 34 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Cảnh sát đã tạm giữ một bộ tài xỉu, 49 xe máy, gần 250 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật khác.

Trung tá Trương Sa My, Phó phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Kiên Giang), cho biết sòng bạc này do Giàu tổ chức để thu tiền xâu. Có những ván bạc số tiền thắng, thua lên đến vài chục triệu đồng. Không chỉ lắc tài xỉu, Giàu còn cho nhiều người chơi game bắn cá ăn tiền.

Để tránh sự truy bắt của công an, Giàu phân công nhiều người ra đường cảnh giới từ xa. Anh ta còn cho người tổ chức cầm đồ, cho vay tiền nóng, phục vụ ăn uống cho người đánh bạc.

Kiểm tra hành chính nhà của Giàu, cảnh sát thu giữ 3 bộ xí ngầu dùng để lắc tài xỉu, một dao tự chế.

Theo cơ quan điều tra, Giàu là đối tượng hình sự, thu nhận nhiều đàn em để hoạt động tội phạm gây mất an ninh trật tự tại TP Hà Tiên. Người đàn ông này có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Đại tá Đỗ Triệu Phong chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm Lý Thanh Giàu và những người đánh bạc theo pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Cục phó Cục Quản lý thị trường Phú Thọ và 3 đồng phạm

Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ
Từ trái qua: các ông Vi Ngọc Khang, Chu Ngọc Hoàng, Hà Minh Tuyền, Bùi Mạnh Công. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 5/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vi Ngọc Khang (Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố Chu Ngọc Hoàng, Bùi Mạnh Công, Hà Minh Tuyền, cùng là kiểm sát viên thị trường thuộc Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đều về tội danh trên.

Bốn người này bị bắt do nhận tiền của chủ tàu kinh doanh xăng dầu để bỏ qua vi phạm.

Theo đó, tháng 5/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ thành lập đoàn kiểm tra do ông Khang (khi đó là quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8) làm trưởng đoàn, thành viên gồm các ông Chu Ngọc Hoàng, Bùi Mạnh Công, Hà Minh Tuyền kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên tuyến sông Lô.

Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 3 tàu tại khu vực cảng sông Lô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) có hành vi bán xăng dầu trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, các tàu trên vẫn hoạt động, trong khoang có chứa dầu, máy bơm và trụ bơm. Đội Quản lý thị trường số 8 ra 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm trên với tổng số tiền 30 triệu đồng. Về hình phạt bổ sung, Đội Quản lý thị trường số 8 ra quyết định tịch thu tang vật là 3 trụ bơm xăng dầu tự động.

Trên cơ sở đó, ngày 7/6, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ ký quyết định xử lý tang vật vi phạm bằng hình thức tiêu hủy.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định thực tế đoàn kiểm tra không thu giữ, không tiêu hủy 2/3 trụ bơm như trong hồ sơ xử lý vi phạm. Do quen biết ông Khang nên ông Nguyễn Xuân Ngọc, chủ tàu vi phạm, đã đưa cho ông Khang 40 triệu đồng để đoàn kiểm tra không thu giữ trụ bơm của ông Ngọc.

Ngoài ra, do có mối quan hệ với quản lý thị trường nên ông Nguyễn Huy H., người không liên quan đến 3 tàu vi phạm, đã đứng ra xin và nhận là người vi phạm để nộp phạt thay cho một chủ tàu vi phạm.

Việc Đội Quản lý thị trường số 8 không tịch thu cả tàu lẫn dầu mà chỉ tịch thu trụ bơm là trái với quy định của nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng dùng dao chém người và đâm công an xã bị thương

Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ
Đối tượng Lê Văn Đức. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 5/1, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Đức về 2 tội: “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 2/1 tại địa phận thôn Cổ Duệ (xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) xảy ra một vụ chém người gây thương tích. Đối tượng gây án được xác định là Lê Văn Đức (SN 1999).

Nạn nhân bị Đức chém thương tích là anh Bùi Văn Thắng (SN 1982). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc uống rượu mừng Tết Dương lịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an xuống hiện trường đề nghị người thân đưa Thắng đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu Đức về trụ sở công an xã làm việc.

Tuy nhiên, Đức cố tình chống đối và bất ngờ rút kéo thủ sẵn trong túi quần đâm vào bụng anh Vũ Tiến Hưng khiến anh này phải khâu 2 mũi. Đối tượng Đức bị bắt ngay trong chiều cùng ngày.

Được biết, Đức là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù được một năm nay. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ.

Tin tức pháp luật sáng 4/1: Bắt nghi phạm ở Đồng Nai nhẫn tâm đoạt mạng người phụ nữ bằng nhiều nhát dao Tin tức pháp luật sáng 4/1: Bắt nghi phạm ở Đồng Nai nhẫn tâm đoạt mạng người phụ nữ bằng nhiều nhát dao
Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động