Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:22 | 04/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới

aa
Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới; Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy với nhiều hàng 'nóng'; Bắt đối tượng lẻn vào nhà hiếp dâm, cướp điện thoại… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 4/1: Bắt nghi phạm ở Đồng Nai nhẫn tâm đoạt mạng người phụ nữ bằng nhiều nhát dao Tin tức pháp luật sáng 4/1: Bắt nghi phạm ở Đồng Nai nhẫn tâm đoạt mạng người phụ nữ bằng nhiều nhát dao
Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt

Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới

Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới
Đối tượng Lý Thị Thảo thời điểm bị bắt quả tang bán dâm trong khách sạn tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ảnh: Đất Việt

Ngày 4/1, Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an cho biết vừa triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do Lý Thị Thảo (22 tuổi, Thái Nguyên) cầm đầu.

Thời gian trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, phạm vi hoạt động rộng. C02 đã lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá.

Cụ thể, chiều 29/12/2020, tổ công tác của C02 phối hợp với Công an thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn thuộc khu 1, thị trấn Tam Đảo.

Lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng, trong đó có Thảo đang bán dâm cho khách. 3 gái mại dâm khai được Thảo môi giới để đi khách.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang đối với Lý Thị Thảo cùng các đối tượng mua, bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lý Thị Thảo khai nhận, đã môi giới cho 3 gái bán dâm quê ở Thanh Hóa, Hưng Yên và cùng cô ta đi bán dâm cho 4 người khác tại khách sạn ở thị trấn Tam Đảo với giá 15 triệu đồng/gái bán dâm. Thảo là người trực tiếp nhận tiền của khách mua dâm với tổng số tiền là 60 triệu đồng.

Trong đó, Thảo được hưởng 24 triệu đồng (gồm 15 triệu đồng tiền Thảo trực tiếp bán dâm cho khách và cắt lại của 3 gái bán dâm mỗi người 3 triệu đồng hưởng lợi từ việc môi giới cho những người nói trên mua, bán dâm).

Theo cảnh sát, Thảo thường sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi với người mua dâm, nhân viên. Khách của Thảo ở tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Để đi khách với giá trên, Thảo chọn lựa những cô gái có nhan sắc. Khi nhận được "đặt hàng", Thảo gửi ảnh của gái bán dâm để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Thảo sẽ điều nhân viên tới tận nơi phục vụ.

Giá mỗi lượt mua dâm là 5-7 triệu đồng “đi nhanh”, qua đêm từ 7-10 triệu hoặc có khi lên tới 20 triệu đồng. Mức giá này tuỳ thuộc vào nhan sắc của từng gái bán dâm.

Thảo sẽ hưởng khoảng 30% tiền làm công môi giới. Thảo trực tiếp nhận tiền mua dâm của khách hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cô ta. Khách mua dâm trong đường dây của Thảo chủ yếu là chủ các doanh nghiệp và một số đối tượng có điều kiện về kinh tế.

Được biết, Thảo mở cửa hàng thẩm mĩ làm đẹp như: Sửa ngực, xăm môi… trên địa bàn Cầu Giấy, còn 3 cô gái bán dâm bị bắt quả tang cũng làm nghề thẩm mĩ và làm ở quán karaoke.

Để lập đường dây bán dâm với giá tiền cao, Lý Thị Thảo sử dụng các mối quan hệ sẵn có với những người bán dâm cùng với mình và tuyển lựa thêm các cô gái trẻ, có nhan sắc vào đường dây môi giới bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Lý Thị Thảo về hành vi “Môi giới mại dâm”, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy với nhiều hàng 'nóng'

Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới
Số súng đạn cùng dao kiếm cơ quan thu giữ tại nhà đối tượng. Ảnh: Vietnamnet

Khai nhận với cơ quan công an, Phạm Hồng Thái (đối tượng tàng trữ ma túy) cho biết, vốn có nhiều mâu thuẫn xã hội nên mua 1 khẩu súng cùng 48 viên đạn, 15 dao kiếm các loại để “phòng thân”.

Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, 21h30 ngày 3/1, tại số nhà 7A/37 Nam Phát 1, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, đơn vị đã bắt quả tang Phạm Hồng Thái, 35 tuổi, ĐKTT tại số 245 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy trọng lượng 0,27 g methamphetamine.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà, Cơ quan CSĐT CAQ Ngô Quyền thu giữ 1 khẩu súng dạng colt xoay với 6 viên đạn đã lên nòng và 1 hộp chứa 48 viên đạn; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng 15 dao kiếm các loại.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thái khai nhận, vốn là đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều mâu thuẫn nên Thái đã mua 1 khẩu súng cùng 54 viên đạn tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vào tháng 5/2018 để “phòng thân”.

Ngoài ra, để yên tâm Thái còn trang bị thêm 15 dao kiếm các loại mua từ nhiều người khác.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt đối tượng lẻn vào nhà hiếp dâm, cướp điện thoại

Tin tức pháp luật chiều 4/1: Bà chủ tiệm thẩm mĩ vừa làm đẹp vừa bán dâm, kiêm luôn môi giới
Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa bắt đối tượng Hoàng Văn Công (SN 1990, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, ngày 30/12/2020, Công an thị xã Ba Đồn nhận tin báo về việc chị N.T.N (SN 1995, trú tại xã Quảng Minh) bị mất trộm điện thoại Iphone 6 Plus, trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Lực lượng công an phát hiện lời khai của chị N. có nhiều tình tiết mâu thuẫn, tâm lý khác thường, lo lắng, hoang mang. Được điều tra viên động viên, chị N. đã trình bày rõ sự việc mình bị hiếp dâm và cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 1h sáng ngày 30/12, khi đang ngủ trong nhà, chị N. bị một người đàn ông đeo khẩu trang đột nhập vào nhà, dùng dao đe dọa, khống chế rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng tiếp tục đe dọa, cướp 1 điện thoại của chị rồi bỏ trốn.

Lực lượng Công an thị xã Ba Đồn đã xác định được đối tượng có liên quan là Hoàng Văn Công.

Trước những tài liệu, chứng cứ mà lực lượng chức năng đã thu thập được, Công thừa nhận hành vi hiếp dâm chị N. và cướp tài sản.

Lực lượng công an cũng đã thu giữ được tang vật là chiếc Iphone 6 Plus. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông
Tin tức pháp luật sáng 2/1: Truy bắt nhóm côn đồ đâm thanh niên tử vong ngày đầu năm Tin tức pháp luật sáng 2/1: Truy bắt nhóm côn đồ đâm thanh niên tử vong ngày đầu năm
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động