Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:15 | 03/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt

aa
Tin tức pháp luật chiều 3/1: Rủ nhau cướp tài sản, thanh niên bỏ chạy 'thục mạng', mặc bạn gái bị người dân truy bắt;Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ để cướp nhẫn; Nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị đâm… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật mới nhất 3/1: 16 thạc sỹ bị thu bằng, nam nữ phê pha trong quán karaoke Tin tức pháp luật mới nhất 3/1: 16 thạc sỹ bị thu bằng, nam nữ phê pha trong quán karaoke
Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông

Đi cướp tài sản cùng nhau, thanh niên bỏ chạy 'thục mạng' để lại bạn gái mặc người dân truy bắt

Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt
Nguyễn Kim Ngân và Đào Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngày 3/12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Ngân (SN 2002, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Thanh Tùng (SN 1999, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Khoảng 19h ngày 29/12/2020, Ngân và Tùng rủ nhau đi cướp tài sản trong cửa hàng điện thoại.

Để không bị phát hiện, Tùng tháo biển số của chiếc xe Honda Vision màu xanh đen, BKS 29C1-834.89 rồi chở Ngân đến phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Khi đến cửa hàng bán điện thoại số 91 Thái Hà, Ngân vào cửa hàng vờ hỏi mua điện thoại iPhone, còn Tùng đứng ngoài cảnh giới, đồng thời chuẩn bị để cả 2 cùng tẩu thoát.

Lúc nhân viên đi lấy máy, Ngân quan sát thấy có chiếc túi xách nhãn hiệu LV màu nâu đỏ để trên bàn cạnh người khách đang xem điện thoại nên đã cướp giật chiếc túi và bỏ chạy ra xe của Tùng.

Ngân bị người dân nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường Trung Liệt để làm việc.

Về phía Tùng, khi thấy bị phát hiện thì bỏ lại bạn gái, nhanh chóng tẩu thoát.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Tùng đến Công an phường Trung Liệt đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ để cướp nhẫn

Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt
Nghi can Lý Phúc Mạnh. Ảnh: Tiền phong

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lý Phúc Mạnh (SN 1992, ngụ tại ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng này đang lẩn trốn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mạnh là nghi phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại huyện Xuân Lộc 2 tháng trước.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai, vào khoảng 9 giờ ngày 30/10/2020, tại ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Phan Thị Trí (SN 1979, quê Phú Long, Bình Đại, Bến Tre) được phát hiện tử vong trong phòng ngủ với 15 vết dao đâm trên cơ thể.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tiến hành điều tra và đã xác định nghi phạm gây ra vụ án là Lý Phúc Mạnh. Tuy nhiên, Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 2 tháng điều tra truy bắt, ngày 3/1, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ và di lý nghi phạm Lý Phúc Mạnh đang lẩn trốn tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai đã dùng dao đâm 15 nhát vào cổ, bụng, ngực sát hại bà Trí để cướp tài sản là chiếc nhẫn nạn nhân đeo trên tay.

Nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị đâm

Tin tức pháp luật chiều 3/1: Thanh niên bỏ chạy thục mạng, mặc bạn gái bị người dân truy bắt
Ông Ninh bị đâm vào vùng ngực. Ảnh: Đ.T.

Chiều 3/1, ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT quốc lộ 26 (Trạm BOT Ninh Xuân, xã Ninh Xuân thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), cho biết đơn vị đã trình báo cơ quan công an về việc nhân viên của trạm bị đâm trọng thương.

Theo trình báo, tối 2/1, ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh, nhân viên bảo vệ của Trạm BOT Ninh Xuân đang làm nhiệm vụ tại làn thu phí số 4, hướng từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk. Lúc này ông N.P.Q. (người địa phương) đi xe máy lại gây sự và đánh vào mặt ông Ninh.

Bị đánh, ông Ninh bỏ chạy vào nhà điều hành của trạm thu phí, nhưng bị Q. đuổi theo. Khi đến trước khu nhà điều hành thì Q. rút dao đâm ông Ninh một nhát vào vùng ngực. Ông Ninh chạy vào gần cửa thì gục xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, sau khi được cấp cứu, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Hữu Khánh Ninh đã ổn định.

Cũng theo ông Trọng, cùng ngày đơn vị đã gửi báo cáo lên UBND tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa, Chi Cục quản lý đường bộ III.3 về vụ việc.

Trước đó, vào tháng 8/2020, hai nhân viên của Trạm BOT Ninh Xuân là ông Lê Ngọc Chánh và Lê Nguyên Phương phải đi cấp cứu khi bị hai người dân đánh trọng thương.

Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó đã khởi tố bị án, bắt tạm giam Nguyễn Trường Ánh (24 tuổi) và Nguyễn Trường Xuân (34 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội Giết người.

Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng
Tin tức pháp luật sáng 1/1: Nghi án con trai ngáo đá giết mẹ ruột dã man trước thềm năm mới Tin tức pháp luật sáng 1/1: Nghi án con trai ngáo đá giết mẹ ruột dã man trước thềm năm mới
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động