Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:47 | 02/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông

aa
Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông; "Yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái hàng xóm 15 tuổi; Tạm giữ 9 người liên quan vụ án mạng ở Bình Dương… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 2/1: Truy bắt nhóm côn đồ đâm thanh niên tử vong ngày đầu năm Tin tức pháp luật sáng 2/1: Truy bắt nhóm côn đồ đâm thanh niên tử vong ngày đầu năm
Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng Tin tức pháp luật chiều 1/1: Khởi tố, bắt giam nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế ở Hải Phòng

Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông

Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông
Đối tượng Lê Văn Lượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại ngõ B4, khu tập thể Khương Thương (Đống Đa, Hà Nội) vào khoảng 15h ngày 28/4/2020. Vào thời điểm đó, anh V.M.D. đang đi giao hàng chuyển phát nhanh, không may va quẹt với xe của Lê Văn Lượng (31 tuổi, trú tại Vực Trường, Tam Nông, Phú Thọ).

Sau cú va chạm, Lượng ngay lập tức cầm điếu cày vụt hai phát liên tiếp trúng đầu anh D. khiến anh ngã gục xuống đường. Một số người dân sống ở khu vực gần đó phát hiện ra vụ việc đã chạy tới can ngăn, sau đó nhanh chóng đưa anh D. tới bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định trả về cho thấy anh D. bị tổn hại sức khỏe 64%.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc, làm rõ vụ việc. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát đô thị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lượng về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn chạy khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 23/10/2020, cơ quan Cảnh sát đô thị Công an quận Đống Đa quyết định truy nã bị can đối với Lê Văn Lượng. Sau hơn 2 tháng phát lệnh truy nã, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã bắt được Lượng trong lúc đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

"Yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái hàng xóm 15 tuổi

Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông
Ảnh minh họa

Ngày 1/1, Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Quang Điểm (1989, trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum) để điều tra về hành vi: “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”. Nạn nhân vụ án là cháu M. (SN 2005, trú tại TP Kon Tum).

Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 4/12/2020, M. đến nhà Điểm chơi. Lợi dụng lúc này tại nhà không có người, Điểm dùng tay khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn nhiều lần với cháu M.

Sau đó, người thân của cháu M. phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng địa phương.

Làm việc với Cơ quan công an, Điểm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 1/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đinh Thiện Chiều (28 tuổi, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái chưa tròn 13 tuổi, ngụ xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Kết quả điều tra ban đầu, Đinh Thiện Chiều là công nhân lái máy xúc, đối tượng thuê trọ tại một gia đình ở xã Phúc Lộc (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) để sinh sống và làm việc.

Ngày 30/12/2020, khi chủ nhà đi vắng, Chiều đã thực hiện hành vi hiếp dâm con gái chủ nhà. Trong khi đang thực hiện hành vi thú tính thì Chiều bị chủ nhà phát hiện và tố cáo với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an Chiều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, theo lời khai của Chiều, trước đó 10 ngày đối tượng đã từng thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái này tại nhà tắm của gia đình.

Tạm giữ 9 người liên quan vụ án mạng ở Bình Dương

Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông
Thảo và Điền (đứng thứ 4, 5 từ trái qua) cùng đồng bọn đuổi đánh nạn nhân tử vong. Ảnh: Thanh Kiều

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Điền (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) cùng 7 người khác để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Theo cảnh sát, ngày 1/1, anh Trịnh Minh Vương (28 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đến tiệm làm tóc của vợ Thảo là Nguyễn Thị Trang (24 tuổi) để tìm gặp bạn gái cũ. Tại đây, anh Vương và Trang xảy ra cự cãi. Anh ta dọa sẽ phá, dẹp tiệm tóc của Trang.

Trang đã gọi điện thoại cho chồng kể lại chuyện bị dọa dẹp tiệm tóc. Thảo liền rủ Trần Mai Vũ (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tìm anh Vương để đánh.

Khi thấy anh Vương, Thảo và Vũ dùng tay, mũ bảo hiểm đánh nạn nhân rồi bỏ đi. Tuy nhiên sau đó, Thảo tiếp tục gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Điền và một số đồng bọn đến đánh nạn nhân.

Cả nhóm truy đuổi anh Vương tới khu dân cư Vị Hảo, phường Thái Hòa, rồi vây đánh nạn nhân bằng tay, chân và gậy gỗ.

Cảnh sát xác định Điền đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Vương. Khi nạn nhân gục xuống đường, cả nhóm nhanh chóng bỏ trốn.

Đột kích, triệt phá ổ đánh bạc quy mô lớn tại Bình Định

Tin tức pháp luật chiều 2/1: Bắt giữ đối tượng dùng điếu cày đánh người trọng thương sau va chạm giao thông
Các con bạc bị bắt gọn. Ảnh: Báo Bình Định

Ngày 2/1, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp cùng Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Vào khoảng 16 giờ 30, ngày 1/1, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã đột kích một sới bạc bằng hình thức lắc bầu cua quy mô lớn tại một ngôi nhà vô chủ thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định).

Khi bị đột kích, nhiều đối tượng tham gia đánh bạc đã nhảy xuống sông Hà Thanh (thuộc huyện Tuy Phước) để trốn thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Trong cuộc đột kích bất ngờ này, lực lượng công an đã bắt quả tang 58 đối tượng, cả nam lẫn nữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 ôtô, 9 môtô, khoảng 500 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng khác phục vụ cho việc đánh bạc của các đối tượng.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Anh Vương đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.

Tin tức pháp luật sáng 1/1: Nghi án con trai ngáo đá giết mẹ ruột dã man trước thềm năm mới Tin tức pháp luật sáng 1/1: Nghi án con trai ngáo đá giết mẹ ruột dã man trước thềm năm mới
Tin tức pháp luật chiều 31/12: Bắt hung thủ gây ra vụ thảm án trong quán lẩu bò tại Bình Dương Tin tức pháp luật chiều 31/12: Bắt hung thủ gây ra vụ thảm án trong quán lẩu bò tại Bình Dương
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động