Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:32 | 28/12/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 28/12: Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

aa
Tin tức pháp luật chiều 28/12: Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440; Triệt phá băng cướp nhí gây ra 17 vụ cướp giật tài sản tại Hà Nội; Triệt phá băng cướp nhí gây ra 17 vụ cướp giật tài sản tại Hà Nội… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 28/12: Chém bạn nhậu vì mời bia không uống Tin tức pháp luật sáng 28/12: Chém bạn nhậu vì mời bia không uống
Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả

Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

Tin tức pháp luật chiều 28/12: Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440
Ảnh minh họa

Ngày 28/12, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng công an đang tập trung, ưu tiên công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Liên quan đến bệnh nhân 1440 (32 tuổi, ngụ huyện Mang Thít), cơ quan công an sẽ làm rõ lời khai, xác minh lộ trình, đầu mối để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau đó, công an tỉnh sẽ củng cố hồ sơ, xem xét nếu đủ định lượng thì tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tối 26/12, Bộ Y tế công bố, Việt Nam ghi nhận ca bệnh 1440. Nam bệnh nhân 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít.

Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2h sáng 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly.

Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Triệt phá băng cướp nhí gây ra 17 vụ cướp giật tài sản tại Hà Nội

Tin tức pháp luật chiều 28/12: Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440
Băng cướp nhí tại cơ quan công an

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa triệt phá băng cướp nhí gồm 4 đối tượng Vũ Tuấn Anh (sinh năm 2003, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Trần Quốc Khánh (sinh năm 2001, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 2004, ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) và Phạm Thế Sơn (sinh năm 2001, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gây ra gần 20 vụ cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến đường ở Hà Nội.

Gần đây nhất, vào ngày 22/12 bọn chúng gây ra 2 vụ liên tiếp. Ban ngày, Sinh điều khiển xe máy chở Tuấn Anh đi trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) cướp giật chiếc điện thoại IPhone của 2 phụ nữ. Đối tượng phá được mật khẩu chiếc điện thoại và bán cho một cửa hàng với giá 12 triệu đồng. Vào buổi tối, Sinh điều khiển xe máy Honda Wave không biển kiểm soát, chở Khánh cướp 1 chiếc điện thoại của người đi đường trên đường Phạm Hùng bán được 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra các đối tượng Tuấn Anh, Khánh và Sơn khai nhận còn dùng dao bầu gây ra 1 vụ cướp tài sản ở địa bàn huyện Đan Phượng. Theo đó, vào 4h sáng 24/8, Sơn điều khiển xe máy chở Khánh, Tuấn Anh đi cướp đến đoạn điếm canh đê số 11, thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng (Hà Nội) phát hiện chị Lê Thị H (ở huyện Đan Phượng) đang đi xe máy một mình. Cả nhóm đã chặn xe, hành hung nạn nhân lấy đi 4,8 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Hiện tại, các đối tượng đã khai ra 17 vụ cướp giật trên địa bàn Thủ đô. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Vượt hơn 1.000 km trốn lệnh truy nã vẫn không thoát

Tin tức pháp luật chiều 28/12: Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440
Đối tượng Vương Văn Hiếu. Ảnh: An ninh Thủ đô

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho hay, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã của CATP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chỉ huy CAH Hoài Đức cho hay, qua nguồn tin của người dân cùng với các biện pháp trinh sát, Đội Điều tra tổng hợp, CAH Hoài Đức phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện tại địa bàn thôn 1, xã Song Phượng, huyện Hoài Đức.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng trên là Vương Văn Hiếu (SN 2000) trú tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, bị Cơ quan CSĐT - CATP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định truy nã về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2020, Vương Văn Hiếu vào TP Đà Lạt để bán hàng online và 'chạy' quảng cáo Facebook thuê cho Đ.H.N ở TP Đà Lạt. Ngày 16-3, N rủ Hiếu cùng một số đối tượng khác mang theo hung khí tham gia đánh anh V.Đ.V trú tại TP Đà Lạt, là người có mâu thuẫn với N.

Các đối tượng đến chỗ làm của anh V ở phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đập phá máy vi tính cùng một số tài sản khác, gây ra tổng thiệt hại là hơn 36 triệu đồng.

Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu
Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động