Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:16 | 27/12/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả

aa
Tin tức pháp luật mới nhất chiều 27/12: Rút dao đâm chết bạn nhậu vì đòi về trước do vợ sắp sinh; Nam thanh nhiên tử vong vì tự sát sau khi đâm người yêu cũ; Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 27/12: Triệt phá cơ sở sản xuất giấy tờ giả, thu hơn 700 mẫu con dấu Tin tức pháp luật sáng 27/12: Triệt phá cơ sở sản xuất giấy tờ giả, thu hơn 700 mẫu con dấu
Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu Tin tức pháp luật chiều 26/12: Bắt kẻ cầm đầu nhóm truy sát người đang cấp cứu

Rút dao đâm chết bạn nhậu vì đòi về trước do vợ sắp sinh

Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả
Đối tượng Dương bị bắt giữ, tạm giam. Ảnh: Nhân Dân

Ngày 27/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dương (37 tuổi, ở xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 16/12, anh N.X.Q. (35 tuổi, trú cùng địa phương), cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-03D tại huyện Ea Kar, được Dương điện thoại mời đến nhà ở thôn 13 (xã Ea Pal, huyện Ea Kar) để ăn nhậu.

Bữa nhậu còn có thêm một số người bạn của Dương. Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Q. xin ra về nhưng Dương không đồng ý mà bắt anh Q. lấy xe ôtô của Dương chở một người bạn về, sau đó phải quay lại nhà Dương để nhậu tiếp.

Thấy vậy, anh Q. liền từ chối và nói để lấy xe máy chở người bạn của Dương về rồi sẽ về nhà luôn vì vợ sắp sinh con.

Ngay sau đó, Dương đã rút chìa khóa xe máy anh Q. ném vào xe ô tô Dương, đồng thời lấy con dao tự chế từ trong xe đâm một nhất vào ngực khiến anh Q. tử vong ngay tại chỗ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam thanh nhiên tử vong vì tự sát sau khi đâm người yêu cũ

Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả
Ảnh minh họa

Khoảng 9h sáng 27/12, tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng T.T.N trước đây có tình cảm với chị T (SN 1998, trú tại phường Tân An, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Sau khi chia tay, chị T lấy chồng sinh sống ở phường Nam Hòa.

Sáng 27/12, N. tìm tới nhà chị T rồi xảy ra xích mích, cãi cọ. N dùng dao đâm vào bụng khiến chị T gục xuống. Sau đó, N tự sát và tử vong ngay sau đó. Còn chị T được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Thị xã Quảng Yên trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng Công an Thị xã Quảng Yên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Đồng Nai: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả

Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả
Công an đã thu giữ tổng cộng 745 mẫu con dấu bằng nhựa ghi tên của rất nhiều cơ quan chức năng và đơn vị công an trên cả nước. Ảnh: PLO

Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và em ruột là Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi, đều ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) là những nghi can tham gia đường dây sản xuất giấy tờ giả vừa bị phát hiện.

Trước đó, sáng 26-7, lực lượng trinh sát Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do hai anh em Hồ và Phúc thuê ở tại ấp Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) phát hiện rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu, con dấu được làm giả, cùng các thiết bị máy móc nghi để làm các loại giấy tờ giả.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 745 mẫu con dấu bằng nhựa ghi tên của rất nhiều cơ quan chức năng và đơn vị công an trên cả nước, một bộ máy vi tính, máy ép nhựa, 2 máy in.

Làm việc với cơ quan công an, hai nghi can khai nhận đã mua số mẫu con dấu nói trên với giá 26 triệu đồng về để phục vụ việc làm giấy tờ giả bán ra thị trường. Trong đó, nghi can đặc biệt chú trọng vào làm thẻ căn cước công dân.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra căn nhà này, lực lượng công an còn phát hiện cả Hồ và Phúc đang cùng với một nhóm bạn bè tụ tập để sử dụng ma túy. Để phục vụ cho việc ăn chơi hàng đêm, sau khi thuê nhà, các đối tượng đã thiết kế căn phòng với đầy đủ âm thanh, sánh sáng để sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc trên đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm
Thông tin pháp luật chiều 25/12: Hoàn tất điều tra vụ án bác sĩ gây ra 15 vụ hiếp dâm và cướp tài sản Thông tin pháp luật chiều 25/12: Hoàn tất điều tra vụ án bác sĩ gây ra 15 vụ hiếp dâm và cướp tài sản
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024: Mão nhận tin vui về tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024: Mão nhận tin vui về tiền bạc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/4/2024 mang tới tin vui về tiền bạc cho tuổi Mão để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024: Ngọ may mắn bủa vây

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024: Ngọ may mắn bủa vây

Tử vi hôm nay 12 con giáp 29/4/2024 dưới sự giúp đỡ của nhị hợp, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn nếu đầu tư, làm ăn.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024: Thìn được trao cơ hội phát triển

Tử vi hôm nay 12 con giáp 28/4/2024 tuổi Thìn được trao cơ hội thuận lợi để phát triển năng lực cá nhân. Đó có thể là một trọng trách từ cấp trên hoặc công việc của tập thể đang lúc bế tắc được bản mệnh đứng ra giải quyết gọn gàng, được người ngưỡng mộ.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024: Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân

Tử vi hôm nay 12 con giáp 27/4/2024 có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Phiên bản di động