Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:13 | 12/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 12/1: Khởi tố kẻ hành hạ con gái ruột đến ngất xỉu

aa
Tin tức pháp luật sáng 12/1: Trở thành bà trùm buôn bán tạng người xuyên quốc gia sau khi ghép thận; Khởi tố đối tượng nhẫn tâm hành hạ con gái đến ngất xỉu; Vừa trộm xe SH gặp ngay công an đi tuần tra… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát
Tin tức pháp luật sáng 11/1: Bịt mặt, cầm dao bầu táo tợn xông vào nhà dân cướp tiền, vàng Tin tức pháp luật sáng 11/1: Bịt mặt, cầm dao bầu táo tợn xông vào nhà dân cướp tiền, vàng

Trở thành bà trùm buôn bán tạng người xuyên quốc gia sau khi ghép thận

Tin tức pháp luật sáng 12/1: Khởi tố kẻ hành hạ con gái ruột đến ngất xỉu
Bà trùm Tôn Nữ Thị Huyền. Ảnh: Vietnamnet

Dự kiến ngày 19/1, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (46 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) cầm đầu.

Theo truy tố, năm 2009, khi đi ghép thận tại Trung Quốc, Huyền có quen biết với Đoàn Thành Nhân (người Việt, chưa rõ lai lịch) sinh sống tại Campuchia.

Cuối năm 2016, Huyền sang Campuchia thì gặp Nhân. Trong lúc trò chuyện, Nhân rủ Huyền tìm mối bán thận với bác sỹ tên Trần (người Singapore), làm việc tại Bệnh viện quân đội ở Thủ đô Phnôm Pênh.

Theo thỏa thuận, Trần sẽ trả cho Huyền từ 15- 17 ngàn USD/quả thận. Thấy lợi nhuận quá lớn, Huyền nhanh chóng đồng ý. Quay về Việt Nam, Huyền tìm được Đào Đức Hai Việt (27 tuổi, quê Bắc Ninh), đưa sang Campuchia bán thận, đồng thời dụ dỗ Việt tham gia vào đường dây mua bán thận của mình. Theo sự phân công của Huyền, Việt lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thận. Mỗi một trường hợp Việt tìm thành công sẽ được Huyền trả từ 15-25 triệu đồng.

Ngoài ra, Huyền còn giao cho Việt đưa những người bán thận đến xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với thù lao từ 1-3 triệu đồng. Các mẫu xét nghiệm này Huyền đưa cho Trần để đối chiếu chéo và lấy kết quả.

Huyền tiếp tục dụ Đào Quang Hưng (29 tuổi, ngụ tại quận 10, TP.HCM) - nạn nhân bán thận tham gia vào đường dây của mình.

Từ sự chỉ đạo của Huyền, Hưng và Việt đã dẫn dắt thêm 5 người tham gia vào đường dây buôn bán thận của chị ta. Các nạn nhân được đưa đến các bệnh viện như Chợ Rẫy, Hòa Hảo, Thống Nhất, Trí Đức, 115, phòng khám Thuận Kiều…xét nghiệm rồi theo Huyền sang Campuchia làm phẫu thuật cắt bán thận.

Xong việc, người bán thận sẽ được nghỉ dưỡng tại bệnh viện 12 ngày. Khi sức khỏe tạm ổn, họ được đưa về nước và được Huyền trả từ 200 - 210 triệu đồng.

Theo điều tra, từ tháng 4/2017 đến ngày 21/1/2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đã đưa 37 người sang Campuchia cắt ghép thận. Số nạn nhân còn lại chưa tìm được người ghép thận phù hợp nên Huyền chưa đưa sang.

Hành vi bất nhân này của Huyền đã giúp chị ta thu lời bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của những nạn nhân bán thận cho Huyền, người thấp nhất mất 45% sức khỏe, người cao nhất mất tới 69%.

Hành vi của Huyền và 7 đồng phạm phạm vào tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng nhẫn tâm hành hạ con gái đến ngất xỉu

Tin tức pháp luật sáng 12/1: Khởi tố kẻ hành hạ con gái ruột đến ngất xỉu
Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Lý

Liên quan tới vụ cha bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, trú tại thôn Hộ vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội Hành hạ con theo Khoản 2 Điều 185 Bộ luật hình sự. Được biết, Đức là bị nghiện ma túy, từng có tiền án, tiền sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hôm 4/1, bà N.T.L (61 tuổi, trú tại thôn Ngang Nội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã trình báo cơ quan chức năng về việc đối tượng Đức có hành vị đánh đập con gái.

Nhận được đơn trình báo từ bà L., cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành xác minh và điều tra. Theo cơ quan chức năng, đối tượng Đức kết hôn với chị T.T.B (38 tuổi, đang xuất khẩu lao động ở Đài Loan) và có với nhau một con gái là N.T.H (15 tuổi). Tuy nhiên, vợ chồng đối tượng bắt đầu ly thân từ năm 2007. Lúc này, H. về ở với ông bà nội.

Vốn mang bệnh trong người từ nhỏ, thỉnh thoảng lại phải đi viện điều trị, việc học của H. bị ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt, H. từng lưu ban 1 năm lớp 8. Thấy vậy, Đức đón con gái về ở cùng mình và bắt em phải thôi học.

Gần đây, đối tượng thường xuyên dùng chiếc roi bằng ống nhựa quấn băng dính đen đánh vào mông và người con gái. Cơ quan chức năng cho biết, chỉ cần không vừa ý hoặc sau khi sử dụng ma túy, Đức lại bắt đầu đánh con gái.

Chiều 30/12/2020, bắt gặp con gái trốn sang nhà bà nội chơi, Đức ngay lập tức dùng tông đơ hớt tóc khiến tóc H. trở nên nham nhở. Chưa dừng ở đó, đối tượng còn cầm tông đơ đánh vào phía sau gáy của H., kế đó trói tay và buộc H. vào gậy ghì xuống nền, rồi dùng roi đánh vào mông, đùi và người cho tới khi H. ngất xỉu.

Sau khi được họ hàng đưa tới nhà người thân, H. đã được chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để điều trị vết thương. Tại đây, các bác sĩ cho biết em bị xây xát da vùng đỉnh chẩm 3cm, bầm tím lan tỏa toàn bộ hai bên mông cùng toàn bộ mặt sau và mặt phải đùi hai bên. Ngoài ra, vùng đầu gối và mặt sau cánh tay phải của H. cũng có nhiều vết bầm tím.

Vừa trộm xe SH gặp ngay công an đi tuần tra

Tin tức pháp luật sáng 12/1: Khởi tố kẻ hành hạ con gái ruột đến ngất xỉu
2 đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1984; trú tại Đông Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Ngô Đức Thắng (SN 1985; trú tại Đồng Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ). Ảnh: TTXVN

Sáng ngày 07/01/2021, Thắng rủ Long đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng chuẩn bị vam phá khóa rồi đến khu vực thị trấn Đông Anh để tìm kiếm “con mồi”.

Khi đến trước Văn phòng đăng ký đất đai, Long vào sân dắt trộm chiếc xe máy Honda SH còn Thắng điều khiển xe máy Honda Airblade đẩy phía sau chạy về hướng xã Uy Nỗ. Đến khu vực thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm thị bị Công an xã Thụy Lâm đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện và đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Đấu tranh khai thác, Thắng khai nhận chiếc xe Honda Airblade mà đối tượng đang đi cũng là xe trộm cắp tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo hồ sơ, Long từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền ái về tội đánh bạc còn Thắng có 3 tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam 2 tài xế chở 4 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tin tức pháp luật sáng 12/1: Khởi tố kẻ hành hạ con gái ruột đến ngất xỉu
Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) công bố lệnh bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Quân (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp).

Chiều 11/1, được sự phê chuẩn của Viện KSND TP Đà Nẵng, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Đà Nẵng) đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đinh Xuân Hiền (sinh năm 1991) và Đinh Công Quân (1989, đều trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Danh, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng), trước đó, lúc 0h50 ngày 27/12, lực lượng tuần tra của Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) phát hiện ôtô 7 chỗ màu trắng, biển số 17A-178… do Đinh Xuân Hiền điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) công bố lệnh bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Quân (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) công bố lệnh bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Quân (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp).

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện trên xe chở thêm 5 người (trong đó có 1 người Việt Nam là tài xế Đinh Công Quân) và 4 người Trung Quốc, gồm Wu Jia Wen (sinh năm 1995), Wang Cheng (sinh năm 1997), Yang Xiao Yu (sinh năm 1991) và Huang Zhi Min (sinh năm 1999). Tất cả những người Trung Quốc này đều không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hợp pháp.

Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) tiến hành lấy lời khai để làm rõ hành vi, nhân thân, lai lịch các đối tượng. Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận do muốn sang Campuchia làm việc nên đã thông qua đường dây có liên quan đến đối tượng tên Lao Cui để nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, toàn bộ chi phí đều do đối tượng bên Campuchia lo liệu.

Tối 25/12/2020, các đối tượng này cùng Lao Cui vượt biên trái phép qua Việt Nam, đến rạng sáng 26/12/2020 thì được một số đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đưa xuống núi bằng xe máy, sau đó được 2 chiếc ôtô chở về Hà Nội, khi chạy đến địa phận Đà Nẵng thì bị phát hiện. Tất cả nhóm người này sau đó được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở cách ly trên địa bàn TP.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và Quyết định khởi tố bị can; ra lệnh Bắt bị can để tam giam đối với 2 tài xế người Việt Nam là Đinh Xuân Hiền và Đinh Công Quân.

Sau khi được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn, chiều 11/1, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Xuân Hiền và Đinh Công Quân. Riêng 4 đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã củng cố hồ sơ và chuyển giao cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TP Đà Nẵng) xử lý theo thẩm quyền.

Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam
Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động