Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:13 | 11/01/2021 GMT+7

Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát

aa
Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát; Lên mạng học cách làm pháo nổ, chế tạo thuốc nổ; Người đàn ông 53 tuổi bị 2 thanh niên dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay trái… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 11/1: Bịt mặt, cầm dao bầu táo tợn xông vào nhà dân cướp tiền, vàng Tin tức pháp luật sáng 11/1: Bịt mặt, cầm dao bầu táo tợn xông vào nhà dân cướp tiền, vàng
Tin tức pháp luật chiều 10/1: Thanh niên ôm bình gas đòi ‘tự sát’ trong xóm trọ vì mẹ không cho tiền Tin tức pháp luật chiều 10/1: Thanh niên ôm bình gas đòi ‘tự sát’ trong xóm trọ vì mẹ không cho tiền

Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát

Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát
Sùng A Chá tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Ngày 11/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan đang tạm giữ Sùng A Chá (SN 1988, trú bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát,Thanh Hóa) để điều tra tội vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng

Ngày 7/1, tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, công an Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Vũ (SN 2002) đang bán ma túy cho con nghiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 17 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại cơ quan công an, Vũ khai được Sùng A Chá thuê mang ma túy đến tiêu thụ tại huyện Bá Thước.

Ngày 9/1, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Sùng A Chá. Đàn em của kẻ này chống đối quyết liệt để Chá bỏ chạy. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát của Chá bất thành.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 22 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói heroin, 1 khẩu súng ngắn K54, máy quay flycam cùng nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan chức năng, Sùng A Chá chuyên cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Kẻ này thường sang Lào lấy hàng rồi giao cho khách, để theo dõi lực lượng chức năng, Chá mua các thiết bị thu hình và phát sóng để tại nhà.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lên mạng học cách làm pháo nổ, chế tạo thuốc nổ

Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát
Ảnh minh họa

Ngày 11/1, Công an tỉnh Nam Định cho biết, mới đây Công an huyện Hải Hậu đã bắt giữ Vũ Như Ý (21 tuổi, ở xóm 8, xã Hải Châu) khi đang có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ (thu giữ 1,2 kg thuốc pháo, 2 quả pháo tự chế, 10 dây cháy chậm, 1,5 kg thuốc tím, 0,8 kg bột nhôm, 0,4 kg lưu huỳnh và một số vật liệu khác).

Ý khai học cách làm pháo nổ trên mạng rồi đặt mua hóa chất, vật liệu về làm pháo để bán kiếm lời. Quá trình tự chế, thuốc pháo nổ làm mặt Ý bị bỏng nặng.

Trước đó, Công an huyện Giao Thủy bắt quả tang Bùi Văn Đức (25 tuổi, trú thị trấn Ngô Đồng) khi đang chế tạo, sản xuất vật liệu nổ tại nhà riêng. Đức khai tự học cách chế tạo thuốc nổ trên mạng, sau đó đặt mua hóa chất về tự chế. Sau khi có “thành phẩm”, Đức quay clip, “rao” bán trên Facebook qua chức năng nhắn tin.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3,2 kg các loại hóa chất, 2 mâm kim loại, 1 chiếc cối bằng kim loại. Đặc biệt, khám xét nơi ở của Đức, công an phát hiện, thu giữ 7 viên đạn quân dụng.

Cùng liên quan tới pháo nổ, vật liệu nổ tự chế, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cảnh sát giao thông Công an TP Nam Định cũng vừa bắt quả tang Đặng Tiến Cường (21 tuổi, trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam) khi anh này ngang nhiên chở 8 kg pháo nổ (gồm 4 hộp pháo loại 36 quả và 1 bánh pháo dây) trên đại lộ Thiên Trường.

Khai với nhà chức trách, thanh niên 21 tuổi cho hay đã mua số pháo trên của một đối tượng trên mạng xã hội facebook với giá 2.600.000 với mục đích đến Tết mang bán lại để kiếm lời.

Cũng theo Công an tỉnh Nam Định, đến ngày 11/1, sau 20 ngày mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các lực lượng Công an tỉnh đã xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã; khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; phát hiện 31 vụ, bắt 99 đối tượng đánh bạc; xử lý hành chính 115 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác…

Người đàn ông 53 tuổi bị 2 thanh niên dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay trái

Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát
Nạn nhân bị 2 thanh niên chém đứt lìa bàn tay trái. Ảnh minh họa

Ngày 11/1, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (24 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là ông Trần Văn Kiển (53 tuổi, ngụ xã Tam Bình).

Thông tin ban đầu, tối 4/1, Phong chạy xe máy chở Hào mang theo hai cây mã tấu đến nhà ông Trần Văn Kiển để tìm Duy (con trai ông Kiển) nhằm giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Tuy nhiên, khi đến nơi, Hào và Phong không gặp được Duy.

Cùng lúc này, ông Kiển đang nhậu với 4 người khác nên Phong, Hào đến hỏi chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi.

Phong cầm mã tấu chém xuống bàn nhậu của ông Kiển. Người đàn ông 53 tuổi lấy cây gỗ dài khoảng 2m đánh vào đầu Hào chảy máu.

Sau đó, 2 đối tượng này sử dụng hung khí chém nhiều nhát vào người ông Kiển. Người đàn ông này được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở mặt, đứt lìa bàn tay trái.

Tại cơ quan công an, Hào thừa nhận là người đã chém ông Kiển đứt lìa bàn tay.

Khởi tố tiếp viên VietNam Airlines làm lây lan dịch COVID-19

Tin tức pháp luật chiều 11/1: Bắt trùm ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát
Hồi đầu tháng 12-2020, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố vụ án liên quan đến BN 1342. Ảnh N.T.

Ngày 11-1, nguồn tin từ Công an TP.HCM xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can với nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines DTH (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn; là bệnh nhân 1342) để điều tra về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Quyết định trên đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.

Trước đó, ngày 30-11-2020, TP.HCM ghi nhận bốn ca dương tính mới. Trong đó có một ca lây trong khu cách ly (BN 1342) và ba ca lây ngoài cộng đồng. Trong đó, BN 1342 đã vi phạm cam kết đã ký liên quan đến việc cách ly.

Quá trình cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines, mỗi chuyến bay sẽ cách ly một khu riêng. Tuy nhiên, trong thời gian bốn ngày cách ly, BN 1342 đã vi phạm quy định và di chuyển từ khu này sang khu khác. Từ đó, BN nhiễm bệnh và lây cho BN 1347 khi đang cách ly tại nhà. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, chiều 3-12-2020, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thông tin Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 khi đề cập đến trường hợp bệnh nhân 1342 không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 và trở thành nguồn lây lan bệnh cho nhiều người khác.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng tổ chức họp báo thông tin việc khởi tố vụ án vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người tại TP.HCM liên quan đến BN 1342.

Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam
Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động