Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:14 | 27/11/2019 GMT+7

Tin tức 24h mới nhất, bản tin pháp luật nóng nhất hôm nay 27/11

aa
Tin tức 24h mới nhất, bản tin pháp luật mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/11: Đang xét xử mẹ nữ sinh giao gà và các đồng bọn.
tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 2711 Thầy dạy võ đánh học sinh lớp 8 gãy xương hàm vì nghi "nhìn đểu"
tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 2711 Chồng giết vợ mang thai rồi dìm xuống nước phi tang
tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 2711 Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: 6 bị cáo bị truy tố khung tử hình

Đang xét xử mẹ nữ sinh giao gà và đồng bọn

Hôm nay (27/11) TAND tỉnh Điện Biên sẽ đưa vụ án liên quan đến nữ sinh giao gà bị hiếp và giết hại ra xét xử.

Theo đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội buôn bán ma túy bao gồm: Trần Thị Hiền (mẹ đẻ của cô gái xấu số Cao Mỹ Duyên), Bùi Văn Công (SN 1975, ở xã Thanh Nưa), Vì Thị Thu (SN 1982, ở xã Thanh Yên), Vi Văn Toán (SN 1982, trú xã Thanh Yên) và Lường Văn Hùng (SN 1991, ở xã Hua Thanh).

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 2711
Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Trong phiên tòa này thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn sẽ ngồi ghế chủ tọa. Cũng tại phiên tòa này mẹ nữ sinh giao gà thuê hai luật sư bào chữa, các bị cáo khác có luật sư bào chữa do tòa án chỉ định.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, theo hồ sơ vụ án trước đó vào khoảng tháng 5 năm 2017. Các đối tượng trên đã có hành vi mua bán 2 bánh heroin có tổng khối lượng 700 gram tại xã Yên Thanh và Thanh Hưng tỉnh Điện Biên.

Cơ quan điều tra xác định Vì Thị Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Bùi Văn Công. Bà Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Theo điều tra, Thu, Công và Hiền là người thực hiện hành vi phạm tội. Vì Văn Toán là người trông giữ số hàng cấm cho vợ nên có vai trò giúp sức tích cực.

Thầy dạy võ đánh học sinh lớp 8 gãy xương hàm vì nghi "nhìn đểu"

Liên quan đến vụ việc thầy giáo dạy võ đánh nam sinh lớp 8 gãy xương hàm xảy ra ở Hải Phòng, nam sinh đã lên tiếng kể về nguyên nhân vụ việc.

Theo em Hoàng Công Khanh (SN 2006, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) kể lại, khoảng 17h chiều ngày 23/11, khi đi học đánh cầu lông về, em vào khu chung cư Hoàng Huy (thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng) chơi cùng các bạn.

“Khi em đi xe máy điện vòng quanh khu chung cư Hoàng Huy, và em có tò mò nhìn vào một nhóm học viên học võ do một võ sư tên là Thắng hướng dẫn. Đến khi trời tối, em đi xe về nhà. Đến trước cửa siêu thị thuộc khu chung cư Hoàng Huy, em thấy một nhóm người đi theo sau.

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 2711
Em Khanh đang được điều trị tại bệnh viện

Lúc này thầy Thắng nói: “Có đúng thằng này nhìn không?”. Khi một người trong nhóm trả lời là đúng, lập tức thầy giáo dạy võ dùng gậy đánh bóng chày vụt vào mặt em khiến em tối tăm mặt mày”, Khanh cho biết trên báo Kiến Thức.

Em Khanh cho biết thêm, ngoài võ sư Thắng, còn khoảng 5-6 đối tượng khác cũng lao vào đấm đá mặc cho Khanh quỳ xuống van xin. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

Hoàng Công Khanh được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu ngay trong tối hôm đó. Tại đây, các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt chẩn đoán Khanh bị gãy xương hàm dưới.

Ngay sau đó công an huyện An Dương đã triệu tập các đối tượng liên quan lên làm rõ sự việc.

Thượng úy công an bị thương khi giải cứu thanh niên định nhảy cầu

Vào khoảng cuối giờ chiều hôm qua (26/11), người dân phát hiện một nam thanh niên có ý định tự tử tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ (nối quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Ngay khi nhận được tin báo, công an phường Minh Khai đã có mặt kịp thời triển khai các biện pháp khuyên răn nam thanh niên nhưng bất thành.

Lúc này bằng biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Phạm Tùng Anh đã tiếp cận, khống chế và cứu sống được nam thanh niên. Đang trong cơn hoảng loạn nam thanh niên chống trả quyết liệt khiến Thượng úy Tùng Anh bị thương ở vùng mặt.

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 2711
Đại diện Công an phường Minh Khai thăm, động viên Thượng úy Phan Tùng Anh

(ảnh: Hải Hậu)

Sau khi cứu sống được nam thanh niên Thượng úy Tùng Anh đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng điều trị với nhiều thương tích ở vùng mặt gây lệch vách ngăn mũi trái, gãy xương chính mũi, chảy nhiều máu.

Theo Báo Giao Thông, tại cơ quan công an, nam thanh niên có ý định nhảy cầu được xác định là Vũ Hữu C. 24 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên. Nguyên nhân là do bức xúc cá nhân, không làm chủ được bản thân nên nảy sinh ý định tự tử.

Hà Tĩnh: Gom 5 tạ pháo chờ bán Tết

Thông tin từ công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh hôm nay (27/11) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thái Văn Vượng (SN 1989, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thúy Liễu (SN 1981, trú tại xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 2711
Đối tượng Vượng tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào giữa tháng 9/2019 Vượng và Liễu bàn bạc chi tiền mua pháo lậu để bán vào dịp Tết nguyên đán sắp tới. Vượng lái tàu đánh cá đi bằng đường biển ra Quảng Ninh mua của một người lạ mặt 22 thùng pháo (mỗi thùng 18 hộp loại 36 quả) với giá 88 triệu đồng.

Sau khi vận chuyển về xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) Liễu thuê ô tô tải và nhân lực đến bốc dỡ số pháo đem về cất giấu tại nhà ở thôn 1 xã Cẩm Lĩnh, rồi chia nhỏ ra để bán.

Khoảng 19h30 ngày 12/11, Liễu hẹn một người đàn ông ra cầu Cửa Nhượng để giao 18 hộp pháo (nặng gần 25kg) với giá 8,5 triệu đồng. Trong lúc chờ giao dịch, cô ta bị Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ.

Theo Báo Đầu Tư, sau khi tiến hành khám xét, cơ quan chức năng thu thêm 20 thùng cát tông đựng pháo, với trọng lượng hơn 500 kg.

Thạch Thảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà

Tin tức pháp luật sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà

Tin tức pháp luật mới nhất sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà; Thanh niên đâm chết người chỉ vì cái nhìn; Khởi tố đối tượng chặn ôtô thương lái thu tiền bảo kê… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 14/11: Nam sinh 18 tuổi ở Bình Phước nghi bị nhóm bạn đánh tử vong

Thông tin pháp luật sáng 14/11: Nam sinh 18 tuổi ở Bình Phước nghi bị nhóm bạn đánh tử vong

Thông tin pháp luật sáng 14/11: Bị bố chồng đánh dã man ngay trong bữa cơm, con dâu và hai cháu nội phải nhập viện; Nam sinh 18 tuổi ở Bình Phước nghi bị nhóm bạn đánh tử vong; Xử phạt hành chính cán bộ địa chính xã vì hành vi Đánh bạc… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 5/11: Truy tìm nghi can sát hại một phụ nữ trong khách sạn ở TPHCM

Thông tin pháp luật chiều 5/11: Truy tìm nghi can sát hại một phụ nữ trong khách sạn ở TPHCM

Thông tin pháp luật chiều 5/11: Truy tìm nghi can sát hại một phụ nữ trong khách sạn ở TPHCM; Khởi tố, tạm giam đối tượng cướp tiền ở ngân hàng; Xử phạt nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép bằng game bắn cá … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động