Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:36 | 25/12/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà

aa
Tin tức pháp luật mới nhất sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà; Thanh niên đâm chết người chỉ vì cái nhìn; Khởi tố đối tượng chặn ôtô thương lái thu tiền bảo kê… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 24/12: Trộm vé số trúng đặc biệt của Thông tin pháp luật chiều 24/12: Trộm vé số trúng đặc biệt của "chồng hờ" để đổi thưởng
Thông tin pháp luật sáng 24/12: Đi chơi đám cưới, bé gái 12 tuổi bị hai thiếu niên giở trò đồi bại Thông tin pháp luật sáng 24/12: Đi chơi đám cưới, bé gái 12 tuổi bị hai thiếu niên giở trò đồi bại

Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà

Tin tức pháp luật sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà
Bùi Văn Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền phong

Ngày 24/12, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) cho biết vừa bắt đối tượng dùng gậy sắt đánh trọng thương mẹ đẻ của mình rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan công an thì, ngày 20/10 sau khi đi chơi về, Bùi Văn Hà (SN 1990, ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành) về nhà đòi mẹ ruột là bà Phạm Thị Dung (SN 1964) đưa sổ đỏ để bán nhà. Khi bà Dung từ chối, Hà rút một chiếc gậy sắt giấu sẵn trong người đánh tới tấp khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó Hà tiếp tục đuổi mẹ ra khỏi nhà. Hàng xóm đã sang can ngăn và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bùi Văn Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an huyện Thạch Thành truy nã.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Thanh niên đâm chết người chỉ vì cái nhìn

Tin tức pháp luật sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà
Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Dầu Tiếng

Ngày 24/12, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tạm giữ Lý Xuân Thắng (24 tuổi, ngụ ở xã Định Hiệp) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 23/12, Lê Vũ Linh (25 tuổi, ngụ ở thị trấn Dầu Tiếng) chở Thắng đến quán Mì Cay tại Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng để ăn.

Khi đến trước cửa quán thì gặp Trương Hoàng Thiên Tuấn (35 tuổi, quê Bạc Liêu). Lúc này, Tuấn nhìn Thắng nói: "Nhìn gì nhìn dữ vậy". Thắng lại gần nói: "Tao nhìn mày không được hả" rồi bất ngờ rút dao đâm Tuấn từ phía sau, nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ.

Sau đó Linh chở Thắng về nhà chị ruột cất xe máy rồi cùng nhau đón xe đi Cần Thơ trốn.

Nhận được tin báo Công an huyện Dầu Tiếng đã lập tức có mặt điều tra vụ án, đồng thời vận động gia đình thuyết phục hai nghi phạm ra đầu thú.

Đến 14h ngày 24/12, Thắng và Linh đến công an đầu thú. Tại cơ quan Công an hai nghi phạm khai trước đó không quen biết với nạn nhân, mâu thuẫn xuất phát từ việc nhìn nhau.

Hiện Công an đã tạm giữ Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Khởi tố đối tượng chặn ôtô thương lái thu tiền bảo kê

Tin tức pháp luật sáng 25/12: Nghịch tử dùng gậy sắt đánh mẹ vì không cho bán nhà

Nguyễn Thành Trung. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 24-12, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thành Trung (35 tuổi) trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trong thời gian qua, công an huyện Nghi Lộc nhận được thông tin phản ánh của nhiều thương lái về việc có một đối tượng thường chặn xe, thu tiền bảo kê khi vào mua tôm ở xã Khánh Hợp.

Theo đó, đối tượng này yêu cầu thương lái phải nộp số tiền từ 1 triệu đồng mới được hoạt động thu mua tôm trên địa bàn. Nếu không, kẻ này sẽ chặn xe không cho đi.

Tiếp nhận tin báo, công an Nghi Lộc đã tiến hành xác minh và xác định Nguyễn Thanh Trung là kẻ có hành động cưỡng đoạt tài sản như trình báo của thương lái.

Chiều ngày 14-12, tại khu vực hồ tôm thuộc xóm Hợp Thắng, xã Khánh Hợp, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt quả tang Nguyễn Thành Trung khi đối tượng vừa chặn xe tải của anh Vũ Văn Hoàng và cưỡng đoạt 6,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin pháp luật sáng 23/12: Phát lộ hơn nửa tấn cần sa ép thành bánh giấu trong container Thông tin pháp luật sáng 23/12: Phát lộ hơn nửa tấn cần sa ép thành bánh giấu trong container
Thông tin pháp luật chiều 22/12: Bắt giữ nữ “đạo tặc” thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp tiền mừng đám cưới Thông tin pháp luật chiều 22/12: Bắt giữ nữ “đạo tặc” thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp tiền mừng đám cưới
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động