Tin quốc tế sáng 23/4: Mỹ tái cơ cấu Bộ ngoại giao, Nga phát tín hiệu nhượng bộ trong đàm phán Ukraine
Mỹ công bố kế hoạch tái cơ cấu Bộ Ngoại giao
Ngày 23/4 (giờ Việt Nam), CNN (Mỹ) đưa tin: Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn Bộ Ngoại giao, với mục tiêu cắt giảm 132 văn phòng trong nước và khoảng 700 vị trí tại Washington, D.C.
Kế hoạch này nhằm tinh giản bộ máy tổ chức bị cho là cồng kềnh, làm giảm hiệu quả và tính phù hợp của Bộ Ngoại giao trong việc triển khai chính sách.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu cùng Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày 24/3 tại Washington, DC. (Ảnh: Getty) |
Theo thông tin nội bộ mà CNN tiếp cận, các Thứ trưởng được yêu cầu đề xuất lộ trình cắt giảm 15% nhân sự trong vòng 30 ngày, hướng tới hoàn tất tái cơ cấu vào ngày 1/7.
Những thay đổi đáng chú ý trong kế hoạch cải tổ bao gồm: bãi bỏ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách An ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền; giải thể Văn phòng Công lý hình sự toàn cầu, Cục Xung đột và Hoạt động ổn định. Các đơn vị phụ trách vấn đề người tị nạn, tự do tôn giáo và chống buôn người sẽ được sáp nhập vào Văn phòng Điều phối viên viện trợ nước ngoài và các vấn đề nhân đạo. Kế hoạch cũng đề xuất thành lập vị trí mới là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các mối đe dọa mới nổi.
Dù không có quyết định sa thải lập tức, kế hoạch được đánh giá là sẽ dẫn đến những thay đổi nhân sự sâu rộng. Ngoại trưởng Rubio tuyên bố cuộc cải tổ nhằm “trao quyền cho các nhà ngoại giao tài năng để đặt nước Mỹ và người dân Mỹ lên hàng đầu”.
Quốc hội Mỹ đã được thông báo về những thay đổi dự kiến ở Bộ Ngoại giao, trong khi các nghị sĩ Dân chủ bày tỏ lo ngại về khả năng suy giảm vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
Bộ Ngoại giao khẳng định không có đại sứ quán, lãnh sự quán hay cơ quan ngoại giao nào bị đóng cửa ở thời điểm hiện tại.
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau mức thuế quan cao kỷ lục của Mỹ
20h10 ngày 22/4, Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 22/4, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 xuống còn 2,8%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trước; tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm 1,5 điểm xuống còn 1,7%.
Tổ chức này cảnh báo căng thẳng thương mại leo thang và mức độ bất ổn chính sách cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu. Kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho rằng “một kỷ nguyên mới” đang hình thành, trong đó hệ thống kinh tế toàn cầu đang được thiết lập lại.
IMF giảm dự báo tăng trưởng Mỹ xuống 1,8% năm 2025, nâng dự báo lạm phát lên 3%. Khả năng suy thoái tại Mỹ tăng lên 37%, nhưng chưa đạt ngưỡng dự báo suy thoái. Canada và Mexico - các nước láng giềng bị áp thuế - cũng chịu ảnh hưởng nặng, trong đó Mexico dự báo tăng trưởng âm 0,3% năm 2025.
Tăng trưởng khu vực đồng Euro giảm còn 0,8% năm 2025; Đức không tăng trưởng, trong khi Anh chỉ đạt 1,1%. Nhật Bản bị hạ tăng trưởng xuống 0,6%. IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng Trung Quốc 0,6 điểm, còn 4% do tác động thuế quan, dù nước này đã tung các biện pháp tài khóa hỗ trợ.
IMF cho rằng triển vọng trung hạn vẫn “kém sáng”, với tăng trưởng toàn cầu 5 năm tới chỉ ở mức 3,2% - thấp hơn trung bình 3,7% của giai đoạn 2000-2019. Theo tổ chức này, khôi phục khả năng dự đoán và tính rõ ràng trong thương mại toàn cầu được xem là điều kiện tiên quyết để ổn định kinh tế thế giới.
20 người thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào khách du lịch tại Ấn Độ
Ngày 23/4, Reuters (Anh) đưa tin: Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ xả súng do các tay súng vũ trang thực hiện nhằm vào du khách tại Pahalgam - điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Jammu và Kashmir (Ấn Độ) hôm 22/4. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường tại khu vực này trong nhiều năm qua.
Các nhân chứng cho biết vụ xả súng diễn ra bất ngờ khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Một nhóm phiến quân ít được biết đến mang tên "Kashmir Resistance" đã nhận trách nhiệm, viện dẫn lý do phản đối làn sóng "định cư bất hợp pháp" của hơn 85.000 người từ các vùng khác của Ấn Độ trong hai năm qua.
![]() |
| Lực lượng an ninh Ấn Độ đứng gác bên ngoài một bệnh viện ở quận Anantnag, Jammu và Kashmir, sau vụ xả súng nhằm vào du khách tại điểm du lịch Pahalgam, ngày 22/4. (Ảnh: AP) |
Chính quyền chưa xác định quốc tịch các nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ đưa những kẻ gây án ra trước công lý, khẳng định quyết tâm chống khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã lên đường đến Kashmir để chủ trì họp khẩn về an ninh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc. Ông gọi đây là “vụ tấn công khủng bố tàn bạo” và bày tỏ ủng hộ hoàn toàn đối với Ấn Độ.
Kể từ khi Ấn Độ bãi bỏ quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir năm 2019, khu vực này chứng kiến nhiều biến động về chính trị và nhân khẩu học. Bạo lực đã giảm so với giai đoạn cao điểm của phong trào nổi dậy chống chính phủ, nhưng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát.
Tổng thống Trump tuyên bố không có ý định sa thải Chủ tịch Fed Powell
Ngày 23/4, Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 22/4, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có ý định sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Dù vậy, ông Trump vẫn yêu cầu Fed hành động “tích cực hơn” trong việc cắt giảm lãi suất, gọi đây là “thời điểm hoàn hảo” để hành động.
Tổng thống Trump từng nhiều lần đe dọa sa thải ông Powell, bất chấp các tranh cãi pháp lý về thẩm quyền thực hiện điều đó. Theo luật hiện hành, Chủ tịch Fed chỉ có thể bị cách chức vì “lý do chính đáng”, thường được hiểu là hành vi sai trái chứ không phải bất đồng chính sách.
Các nhà hoạch định chính sách của Fed hiện duy trì lãi suất ở mức 4,25% - 4,50% và đang thận trọng theo dõi tác động của chính sách thuế quan cứng rắn do chính quyền Trump triển khai từ tháng 2/2025. Giới phân tích dự đoán Fed có thể thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm - giảm so với kỳ vọng bốn đợt trước đó.
Ukraine thúc đẩy đàm phán ngừng bắn, Nga có tín hiệu nhượng bộ
Ngày 23/4, Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 22/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga “dưới bất kỳ hình thức nào” sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.
Reuters dẫn báo Financial Times (Anh) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ thấp nhiều điều kiện trong đàm phán, đề xuất ngừng các hoạt động tiến công của quân Nga trên tiền tuyến và từ bỏ việc tuyên bố chủ quyền với các khu vực mà Nga sáp nhập hồi tháng 9/2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson). Financial Times khẳng định đây là lần đầu tiên ông Putin chính thức đưa ra sự nhượng bộ này kể từ khi xung đột bắt đầu. Đề xuất được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, các cuộc thảo luận về thỏa thuận hòa bình chỉ có thể diễn ra sau khi giao tranh kết thúc. Phái đoàn Ukraine sẽ đưa vấn đề ngừng bắn toàn diện hoặc từng phần lên bàn đàm phán với Mỹ và các nước châu Âu tại London (Anh) vào ngày 24/4.
Dự kiến, tướng Keith Kellogg, đặc phái viên Mỹ về Ukraine sẽ đại diện Washington tham dự các cuộc đàm phán tại London thay cho Ngoại trưởng Marco Rubio.
Trong khi đó, đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục hội đàm với Tổng thống Putin sau cuộc gặp tại St. Petersburg hồi đầu tháng. The Washington Post (Mỹ) đưa tin, Mỹ đã đề xuất công nhận việc Nga sáp nhập Crimea và "đóng băng" tiền tuyến hiện tại như một phần của thỏa thuận, nhưng Kyiv vẫn bác bỏ phương án này vì vi phạm hiến pháp.
Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không công nhận sự chiếm đóng của Nga, nhưng sẵn sàng giành lại chủ quyền thông qua ngoại giao. Ukraine cũng mong muốn có lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế để bảo đảm an ninh, điều mà Nga phản đối mạnh mẽ.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng
Các tin bài khác
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch






