Tin quốc tế ngày 8/4: Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz, hơn 80 người mất tích do lật tàu tại Địa Trung Hải
Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về eo biển Hormuz
Theo Hãng tin AFP, ngày 7/4, Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết đối với một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Dự thảo nghị quyết do Bahrain soạn thảo với sự ủng hộ của Mỹ nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani bày tỏ sự “lấy làm tiếc” của các quốc gia vùng Vịnh trước kết quả bỏ phiếu.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay trước thời hạn 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ) - mốc thời gian do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sát thời điểm này, ông Trump đã quyết định hoãn kế hoạch tấn công Iran thêm hai tuần.
Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz khẳng định kết quả này không làm hạn chế quyền của Mỹ trong việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tự vệ, cũng như bảo vệ các đồng minh và đối tác. Ở chiều ngược lại, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cảnh báo nếu được thông qua, dự thảo nghị quyết có thể bị “diễn giải theo hướng nguy hiểm” và bị lạm dụng để biện minh cho việc sử dụng vũ lực, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.
![]() |
| Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, phiên bản ban đầu của dự thảo từng đề cập khả năng trao ủy quyền của Liên hợp quốc cho các quốc gia sử dụng vũ lực nhằm mở lại eo biển Hormuz. Nội dung này đã vấp phải sự phản đối từ một số thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Pháp, Nga và Trung Quốc.
Sau quá trình chỉnh sửa, phiên bản cuối cùng đã loại bỏ nội dung cho phép sử dụng vũ lực, kể cả với mục đích phòng vệ. Thay vào đó, dự thảo chỉ “khuyến khích mạnh mẽ” các quốc gia phối hợp các biện pháp phòng vệ phù hợp để đảm bảo an toàn hàng hải, bao gồm việc hộ tống tàu thương mại. Đồng thời, văn bản yêu cầu Iran chấm dứt ngay các hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại, không cản trở tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, cũng như kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự như nước, dầu và khí đốt.
Giải thích về quyết định phủ quyết, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassili Nebenzia cho rằng dự thảo chứa đựng nhiều yếu tố “mất cân bằng, không chính xác và mang tính đối đầu”. Ông cũng cho biết Nga và Trung Quốc sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết thay thế, đồng thời thừa nhận những quan ngại hiện hữu liên quan đến an toàn hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz.
EU khẩn trương lấp “khoảng trống pháp lý” trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Ngày 7/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi các quốc gia thành viên và các nhà lập pháp thuộc Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh tiến trình xây dựng quy định mới nhằm chống lại tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường trực tuyến, trong bối cảnh cơ chế pháp lý hiện hành đã hết hiệu lực mà chưa có giải pháp thay thế.
Trước đó, một điều khoản đặc biệt cho phép các nền tảng công nghệ chủ động quét và phát hiện nội dung xâm hại trẻ em mà không vi phạm quy định về quyền riêng tư đã chính thức hết hiệu lực từ ngày 3/4. Việc điều khoản này chấm dứt khiến hoạt động phát hiện, xử lý các hình ảnh và nội dung vi phạm hiện không còn cơ sở pháp lý rõ ràng, tạo ra khoảng trống đáng lo ngại trong công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Phát biểu về vấn đề này, người phát ngôn EC Guillaume Mercier nhấn mạnh các nhà lập pháp cần khẩn trương thúc đẩy tiến trình đàm phán nhằm đạt được một giải pháp dài hạn. Ông khẳng định Ủy ban sẵn sàng hỗ trợ các bên liên quan để nhanh chóng thu hẹp khoảng trống pháp lý hiện nay.
![]() |
| EU khẩn trương lấp “khoảng trống pháp lý” trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. (Ảnh minh họa: KT) |
Trong một bức thư gửi tuần trước, các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta và Snapchat cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp “tự nguyện” nhằm phát hiện và xử lý nội dung xâm hại trẻ em khi cần thiết. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng bày tỏ lo ngại rằng việc điều khoản ngoại lệ hết hiệu lực đã làm suy giảm “sự chắc chắn pháp lý” - yếu tố quan trọng giúp các nền tảng triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ người dùng.
Các công ty đồng thời chỉ trích việc không đạt được thỏa thuận gia hạn cơ chế hiện hành là “thiếu trách nhiệm”, khi làm gián đoạn những nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Theo ông Mercier, việc bảo vệ trẻ em cần được đặt trên nền tảng các quy định rõ ràng, có tính ràng buộc pháp lý, thay vì chỉ dựa vào cơ chế tự nguyện.
Trong những năm qua, EU đã liên tục tranh luận về việc siết chặt các quy định liên quan. Hiện nay, các nền tảng công nghệ chủ yếu phát hiện và báo cáo nội dung xâm hại trên cơ sở tự nguyện. Từ năm 2022, EC đã đề xuất chuyển sang cơ chế bắt buộc, đồng thời yêu cầu các nền tảng phải báo cáo cả các hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên trên mạng.
Đề xuất này, thường được gọi là “Chat Control”, nhận được sự ủng hộ từ một số tổ chức bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, nó cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, trong đó có các cơ quan bảo vệ dữ liệu của EU, với lo ngại rằng các biện pháp giám sát có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quyền riêng tư của người dùng.
Các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa các nhà lập pháp và các quốc gia thành viên đã không đạt kết quả trong tháng trước. Nỗ lực cuối cùng nhằm gia hạn tạm thời cơ chế hiện tại tại Nghị viện châu Âu cũng thất bại, khiến EU rơi vào khoảng trống pháp lý trong một trong những vấn đề nhạy cảm và cấp bách nhất liên quan đến an toàn số hiện nay.
Hơn 80 người di cư mất tích sau vụ lật tàu trên Địa Trung Hải
Hơn 80 người di cư được cho là đã mất tích sau khi một chiếc tàu chở người vượt biển bị lật trên vùng biển Trung Địa Trung Hải, trong khi lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy 2 thi thể.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ngày 7/4, chiếc tàu gặp nạn chở khoảng 120 người, rời thị trấn ven biển Tajoura, phía Tây Bắc Libya từ ngày 5/4. Trong hành trình vượt biển, con tàu bị nước tràn vào và lật úp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trước đó, một tàu thương mại cùng một tàu cứu hộ đã kịp thời cứu sống 32 người. Những người này sau đó được lực lượng tuần duyên Italy đưa đến đảo Lampedusa ở miền Nam nước này.
![]() |
| Người di cư được giải cứu trên biển ở ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh tư liệu: AFP) |
Vụ việc xảy ra chỉ khoảng một tuần sau một tai nạn tương tự, khi lực lượng tuần duyên Italy phát hiện 19 thi thể và cứu được 58 người trên một xuồng nhỏ chở người di cư, cách đảo Lampedusa khoảng 150 km. Các hoạt động cứu nạn trong khu vực này thường xuyên gặp khó khăn do điều kiện thời tiết xấu.
Lampedusa từ lâu được xem là “cửa ngõ” chính vào châu Âu đối với người di cư vượt biển Địa Trung Hải từ Bắc Phi. Tuy nhiên, hành trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro, với hàng nghìn người đã thiệt mạng mỗi năm, phần lớn trên các tàu nhỏ xuất phát từ bờ biển Tunisia và Libya.
IOM cho biết, những tháng đầu năm 2026 đang trở thành giai đoạn thảm khốc nhất đối với người di cư vượt biển kể từ năm 2014, với ít nhất 990 người thiệt mạng. Riêng tại khu vực Trung Địa Trung Hải, số người tử vong đã lên tới 765 người, tăng khoảng 150% so với cùng kỳ năm trước.
Giám đốc điều hành IOM, bà Amy Pope nhận định, số lượng người di cư từ Bangladesh, Pakistan, Afghanistan và Sudan đang gia tăng trên các tuyến vượt biển nguy hiểm. Bà nhấn mạnh rằng làn sóng di cư này chịu tác động từ nhiều yếu tố toàn cầu như chiến tranh, bất ổn, thiếu lương thực và bạo lực, buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội sống an toàn hơn.
| Quốc hội Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân; Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình; Nhật Bản cân nhắc đối thoại với Iran để bảo đảm an ninh năng lượng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 31/3. |
| Hàng không Trung Quốc chịu áp lực lớn từ giá nhiên liệu tăng vọt; Thủ tướng Thái Lan cáo buộc đầu cơ, buôn lậu gây khủng hoảng nhiên liệu; Thống tướng Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 4/4. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 4/4: Thủ tướng Thái Lan cáo buộc đầu cơ và buôn lậu gây khủng hoảng nhiên liệu, Thống tướng Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar
Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Các tin bài khác
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
Tin quốc tế ngày 4/4: Thủ tướng Thái Lan cáo buộc đầu cơ và buôn lậu gây khủng hoảng nhiên liệu, Thống tướng Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hoạt động trồng cây ở Bắc Kinh
CMG tổ chức đối thoại “Trung Quốc trong mùa xuân” tại Thái Lan, UAE, Nga và Brazil
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







