Tin quốc tế ngày 11/12: Hơn 1.500 trường học ở Thái Lan và Campuchia buộc phải đóng cửa
Hơn 1.500 trường học buộc phải đóng cửa giữa giao tranh Thái Lan - Campuchia
Giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục căng thẳng, buộc 990 trường học tại Thái Lan và 514 trường tại Campuchia tạm ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
Theo Bangkok Post, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết 990 trường học biên giới đã được yêu cầu đóng cửa phòng ngừa sau khi đụng độ vũ trang tái bùng phát. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại đối với các công trình trường học.
![]() |
| Các trường học ở tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) đã đình chỉ các lớp học khi giao tranh leo thang. (Ảnh: MoEYS) |
Một số trường ở khu vực an toàn được trưng dụng làm nơi trú ẩn cho người dân sơ tán, đồng thời các đội giáo dục nghề nghiệp được điều phối để hỗ trợ hậu cần. Bộ Giáo dục Thái Lan kích hoạt phương án học tập dự phòng như giao bài tập tại nhà, học trực tuyến và dạy hạn chế khi điều kiện cho phép.
Căng thẳng biên giới cũng buộc Thái Lan hoãn kỳ thi đại học TGAT/TPAT2–5 tại bảy tỉnh biên giới, vốn dự kiến diễn ra từ 13-15/12. Các khu vực không bị ảnh hưởng vẫn thi theo kế hoạch.
Tại Campuchia, Khmer Times cho biết sáu tỉnh giáp Thái Lan gồm Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Pursat, Battambang và Koh Kong đã đồng loạt đóng cửa trường học. Tổng cộng 514 trường phải dừng dạy, ảnh hưởng tới 130.000 học sinh và 4.650 giáo viên.
Giới chức Campuchia khẳng định việc đóng cửa nhằm ưu tiên an toàn trong bối cảnh pháo kích và không kích từ phía Thái Lan gây hư hại nhiều nhà dân, trường học và hạ tầng thiết yếu. UNICEF cho biết đang phối hợp với chính quyền để hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng, nhấn mạnh “an toàn của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu”.
Mỹ dự kiến yêu cầu du khách miễn visa khai báo lịch sử mạng xã hội 5 năm gần nhất
Mỹ đang xem xét bổ sung yêu cầu cung cấp lịch sử mạng xã hội trong vòng 5 năm đối với du khách đến từ các quốc gia thuộc diện miễn thị thực (visa waiver) như một điều kiện bắt buộc để được nhập cảnh. Thông tin được Bộ An ninh nội địa Mỹ công bố ngày 10/12 (giờ địa phương), cho biết Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) sẽ đưa tiêu chí này vào quy trình sàng lọc trước khi cấp phép nhập cảnh theo chương trình miễn thị thực.
Theo quy trình mới, du khách từ khoảng 40 quốc gia được lưu trú tại Mỹ tối đa 90 ngày không cần visa sẽ phải khai báo lịch sử hoạt động mạng xã hội khi đăng ký hệ thống cấp phép điện tử ESTA. Đề xuất hiện trong giai đoạn chờ lấy ý kiến phản hồi trong 60 ngày trước khi chính thức được thông qua.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters) |
Hãng tin Bloomberg cho biết quy định sẽ áp dụng với cả công dân các nước đồng minh được miễn visa như Úc, Đức, Nhật Bản và Anh. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo tăng cường yêu cầu rà soát mạng xã hội đối với thị thực H-1B dành cho lao động trình độ cao, đồng thời khuyến nghị đương đơn và người phụ thuộc chuyển cài đặt tài khoản từ “riêng tư” sang “công khai” để phục vụ việc xét duyệt.
Giới phân tích đánh giá đây là bước đi mới nhất trong loạt biện pháp siết chặt kiểm soát nhập cảnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước đó ngày 02/12, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) thông báo tạm dừng xét duyệt hồ sơ nhập cư của công dân 19 quốc gia từng bị áp lệnh hạn chế đi lại, theo NBC News.
Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau vụ nổ súng khiến hai Vệ binh quốc gia thiệt mạng tại Washington. Nghi phạm là một công dân Afghanistan nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chấp thuận tị nạn dưới thời ông Trump.
Ngay sau sự việc, ông Trump đăng trên mạng xã hội tuyên bố sẽ “tạm dừng vĩnh viễn” dòng người nhập cư từ “tất cả các nước thuộc Thế giới thứ ba”. Chính quyền Mỹ hiện cũng đang lên kế hoạch mở rộng danh sách quốc gia bị cấm nhập cảnh từ 19 nước lên hơn 30 nước.
Osaka lao đao vì du khách Trung Quốc đồng loạt hủy chuyến
Ngành du lịch Osaka, Nhật Bản đang chịu tác động nặng nề khi căng thẳng Tokyo - Bắc Kinh khiến lượng lớn du khách Trung Quốc hủy chuyến. Đây là nhóm khách chi tiêu mạnh nhất tại Nhật, đóng góp khoảng 1/5 doanh thu du lịch 8.100 tỉ yen mỗi năm.
Theo Bloomberg, xu hướng hủy chuyến tăng mạnh từ cuối tháng 11. Ông Denryu Lin, quản lý 80 căn hộ cho thuê tại Osaka, cho biết hơn 600 lượt đặt phòng của du khách Trung Quốc, tương đương hơn 1.000 người đã bị hủy đến hết năm, khiến doanh thu giảm sâu.
![]() |
| Đông đảo khách tham quan bên ngoài khu vực Triển lãm Thế giới Osaka 2025 vào tháng 5 vừa qua. (Ảnh: AFP) |
Osaka, địa phương phụ thuộc nhiều nhất vào khách Trung Quốc, đang ghi nhận thiệt hại nặng nề: sân bay Kansai bị cắt giảm nhiều chuyến bay nhất, khách sạn và nhà hàng đồng loạt báo sụt giảm khách. Lượng đặt chỗ mùa đông và đầu xuân từ Trung Quốc giảm tới 55-65%, kéo theo chi tiêu hàng xa xỉ dự báo giảm một nửa.
Các chuyên gia dự báo Nhật Bản có thể thiệt hại 500 tỉ đến 1,2 nghìn tỉ yen trong năm tới nếu tình trạng trên kéo dài. Nhiều khách sạn ở Osaka ghi nhận tỉ lệ hủy phòng 50-70%, trong khi lượng khách tại các khu phố nổi tiếng như Shinsaibashi hay Shinsekai giảm rõ rệt.
Trong bối cảnh phụ thuộc lớn trở thành rủi ro, nhiều địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản bắt đầu chuyển hướng thu hút khách từ Đông Nam Á, Đài Loan và Hàn Quốc. Tại Gifu, tỉ lệ khách Trung Quốc giảm từ 41% còn 10%; ở Shizuoka, từ 71% còn 45%. Các tập đoàn bán lẻ như Matsuya và Takashimaya cũng tăng tập trung vào khách nội địa.
Theo chuyên gia Akiko Kohsaka, cú sốc hiện tại có thể thúc đẩy ngành du lịch Nhật Bản đẩy nhanh đa dạng hóa thị trường: “Điều quan trọng là đặt nền móng cho một tương lai bền vững hơn”.
| Căng thẳng Trung - Nhật leo thang kể từ sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 07/11, rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Đài Loan cũng đều có thể kích hoạt cơ chế phòng vệ của Nhật Bản, cho phép quốc gia này sử dụng vũ lực ngay cả khi Nhật không bị tấn công trực tiếp. Kể từ đó, hai bên liên tục khẩu chiến và áp dụng nhiều biện pháp đáp trả lẫn nhau, từ du lịch đến giao lưu văn hóa, khiến quan hệ song phương thêm phần căng thẳng. |
| Nga sẵn sàng đối thoại nhiều lần với Mỹ để tìm giải pháp cho xung đột Ukraine; EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine; Máy bay chở 425 người hạ cánh khẩn cấp an toàn tại Moscow do báo cháy động cơ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 04/12. |
| Sóng thần xuất hiện sau động đất 7,6 độ ở Đông Bắc Nhật Bản; Thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD; Anh, Pháp, Đức thể hiện ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Zelensky tại London... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 09/12. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 09/12: Sóng thần xuất hiện nhiều nơi ở Nhật Bản sau động đất, thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Tin quốc tế ngày 01/12: Philippines biểu tình vì dự án chống ngập "ma", Thái Lan thiệt hại 620 triệu USD do lũ lụt
Các tin bài khác
Bế mạc Liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam lần thứ 7
Tin quốc tế ngày 09/12: Sóng thần xuất hiện nhiều nơi ở Nhật Bản sau động đất, thặng dư thương mại Trung Quốc vượt 1.000 tỉ USD
Doanh thu phòng vé bộ phim hoạt hình “Zootopia 2” tại Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)
Ba cây bút nước ngoài lan tỏa tiếng Việt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ninh Bình tổng lực chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra thứ 5 của EC
Mường Tùng thay đổi nhận thức chìa khóa giảm nghèo bền vững
Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









