Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:40 | 12/10/2022 GMT+7

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam – Hungary

aa
Trong những năm qua, Việt Nam và Hungary đã có những quan hệ hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch (VHTTDL). Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Việt Nam và Hungary sẽ tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc, múa, điện ảnh…
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Hoa Kỳ Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Hoa Kỳ
Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Lào Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Lào
leftcenterrightdel
Bộ VHTTDL tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam ông Baloghdi Tibor (Ảnh: Trần Huấn)

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam - ông Baloghdi Tibor.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ vun đắp, có nhiều sáng kiến để tăng cường sự hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL giữa hai nước. Trong thời gian qua, Việt Nam và Hungary đã ký kết Hiệp định hợp tác văn hoá giữa hai nước; Kế hoạch hợp tác văn hoá giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hungary giai đoạn 2014-2016 và giai đoạn 2020-2022. Vì thế nhân dịp này, Thứ trưởng đề xuất hai bên sẽ rà soát lại các công việc và các Hiệp định đã ký trong các lĩnh vực để bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho sự hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực này.

Thông báo với Đại sứ Baloghdi Tibor về những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực VHTTDL thời gian qua, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn hai bên sẽ thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Cụ thể trên lĩnh vực văn hoá, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn dựa trên tiềm năng của hai nước, hai bên sẽ có những trao đổi, giao lưu, tiếp biến về văn hoá như việc tổ chức Tuần văn hoá, Tuần lễ phim, triển lãm tranh, ảnh… giữa hai nước. Cùng với đó là việc trao đổi đoàn nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật giữa hai nước. Thứ trưởng cũng mong muốn phía bạn hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo ở các lĩnh vực như múa, mỹ thuật…

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng vui mừng thông báo với ngài Đại sứ, trong thời gian qua, du lịch Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa, có nhiều chính sách thu hút khách quốc tế. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng việc trao đổi khách giữa hai nước còn hạn chế. Vì thế Thứ trưởng đề nghị, hai bên tạo điều kiện lẫn nhau tham dự các sự kiện du lịch quốc tế tại mỗi nước, Việt Nam mời Hungary tham dự Hội chợ du lịch quốc tế ITE TP. Hồ Chí Minh, tổ chức vào tháng 9 hàng năm tại TP. Hồ Chí Minh và Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, tổ chức vào tháng 4 hàng năm tại Hà Nội. Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý, phát triển du lịch; tăng cường trao đổi, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của hai nước, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch giữa hai nước.

Về lĩnh vực thể thao, trong thời gian qua Hungary đã hỗ trợ tập huấn cho nhiều đội tuyển; cử nhiều chuyên gia sang hỗ trợ công tác huấn luyện, tài trợ thực phẩm chức năng cho việc phục hồi, hỗ trợ thi đấu với một số vận động viên (VĐV) thành tích cao. Vì thế trong thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn phía bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ thể thao Việt Nam, nhất là ở những môn mà Hungary có thế mạnh như bơi, kiếm, thể dục, cử tạ, vật…

Bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp mà Bộ VHTTDL và Thứ trưởng Tạ Quang Đông dành cho mình, Đại sứ Hungary cho biết, trước đó ông đã có 5 năm làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và đó là khoảng thời gian đẹp với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đối tác trong đó có Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh khi Thứ trưởng còn giữ chức Giám đốc Nhạc viện.

Đại sứ Baloghdi Tibor cũng cho biết, quay trở lại Hà Nội, ông luôn cảm nhận được tình cảm cũng như sự thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ của phía Việt Nam và hy vọng trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới, ông sẽ có nhiều thành công ở lĩnh vực văn hóa. “Rất may mắn là người tiền nhiệm của tôi rất quan tâm đến lĩnh vực văn hoá, trong thời gian qua Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam đã thực hiện được nhiều chương trình chất lượng về văn hoá, thực hiện ngoại giao bằng văn hoá giữa hai nước. Bản thân tôi mong muốn tiếp tục truyền thống, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp đó giữa Đại sứ quán Hungary và Bộ VHTTDL”, Đại sứ bày tỏ.

Về các đề xuất hợp tác cụ thể, Đại sứ cho biết trong 2 tuần nữa, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Hungary và phái đoàn sẽ chính thức sang thăm, làm việc với Việt Nam. Tại đây đoàn sẽ có nhiều hoạt động hợp tác với thể thao Việt Nam và hai bên sẽ có những trao đổi cụ thể để thúc đẩy sự hợp tác trên lĩnh vực này giữa hai nước.

Đại sứ Hungary cũng đánh giá, vừa qua do dịch bệnh, đã ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của du lịch thế giới nói chung cũng như du lịch hai nước nói riêng. Tuy nhiên Đại sứ bày tỏ tin tưởng, mọi bất ổn sẽ sớm qua đi và du lịch sẽ phát triển trở lại, người dân Hungary sẽ có điều kiện để đến một điểm đầy thú vị là Việt Nam. Trên lĩnh vực văn hoá, Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên lĩnh vực âm nhạc, múa, điện ảnh…

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang: Giáo dục lớp trẻ về quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang: Giáo dục lớp trẻ về quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc
Ngày 5/10 tại Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022) và 114 năm Ngày Tuyên bố độc lập của Bulgaria (22/9/1908-22/9/2022), Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Hà Nội mùa Thu” với hoạt động đầu tiên là Buổi giao lưu hữu nghị "Thu Hà Nội".
Theo Đảng cộng sản
Nguồn: dangcongsan.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động