Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:24 | 10/10/2022 GMT+7

Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria

aa
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022) và 114 năm Ngày Tuyên bố độc lập của Bulgaria (22/9/1908-22/9/2022), Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Hà Nội mùa Thu” với hoạt động đầu tiên là Buổi giao lưu hữu nghị "Thu Hà Nội".
Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào Hành trình hữu nghị qua 5 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào
Với mục đích nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân vùng biên giới của hai nước nói riêng; thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị; củng cố, tăng cường quan hệ với đối tác truyền thống; mở rộng quan hệ với cơ quan, tổ chức ở các địa phương của nước bạn; tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân hai nước về lịch sử cách mạng và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp với Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức 5 lần Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang: Giáo dục lớp trẻ về quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang: Giáo dục lớp trẻ về quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc
Ngày 5/10 tại Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chương trình giao lưu có sự hiện diện của bà Marinela Petkova - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam, ông Tsvetan Aleksov - Tham tán Thương mại cùng phu nhân, ông Nguyễn Nam Hải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội cùng với sự tham dự của hơn 70 hội viên.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thu Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội cho biết, Chương trình "Hà Nội Mùa Thu" sẽ trở thành hoạt động thường niên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội. Đây là một chương trình được truyền cảm hứng từ tình hữu nghị, từ thiên nhiên, đất nước xinh đẹp và con người Việt Nam - Bulgaria.

Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria
Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội tặng hoa Đại sứ Marinela Petkova (thứ ba, từ phải sang) nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Tuyên bố độc lập của Bulgaria.

Chương trình được xây dựng với ba hoạt động chính là giao lưu hữu nghị, trưng bày bộ sưu tập ảnh “Ký ức Bulgaria” và kết nối giao thương Việt Nam - Bulgaria” đem lại một sắc thái tươi mới cho công tác đối ngoại nhân dân của Hội cũng như thêm sự giao lưu, gắn kết giữa các hội viên.

“Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, chúng ta thật tự hào khi nhớ về những năm tháng hào hùng kháng chiến, chiến đấu, xây dựng và phát triển của Hà Nội để có hôm nay một Hà Nội - thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, nhưng cổ kính, văn hiến, ngàn năm lắng hồn núi sông. Cũng cách đây 144 năm là ngày tuyên bố độc lập của Bulgaria - Tổ quốc thứ 2 của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta hãy là những “đại sứ” nhiệt thành cùng nhau vun đắp, nối dài tình hữu nghị Việt Nam và Bulgaria”, bà Thu Hà chia sẻ với các hội viên.

Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria
“Thu Hà Nội” đem lại một sắc thái tươi mới cho công tác đối ngoại nhân dân của Hội.

Phát biểu tại chương trình, bà Marinela Petkova - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội là một trong những cầu nối duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Bulgaria và Việt Nam.

“Tôi luôn trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, sáng kiến của Hội thông qua việc tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao sự gắn kết và làm sâu sắc hơn nữa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước chúng ta”, Đại sứ chia sẻ.

Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Tại buổi gặp mặt, hòa cùng dòng lịch sử hào hùng của hai dân tộc, các hội viên được thưởng thức những bài hát Việt Nam và Bulgaria. Giai điệu của những bài hát, không khí cảnh sắc mùa Thu Hà Nội tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa của hai dân tộc, giúp mọi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình bạn, của hòa bình. Đồng thời giúp mỗi người vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc ngày càng bên chặt. Đưa việc hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.

Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria
Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP Hà Nội chụp ảnh kỉ niệm.

Ngoài ra, thực hiện chương trình công tác năm 2022 về công tác phát triển hội viên, trong buổi giao lưu hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội công bố thành lập 2 chi hội. Đó là Chi hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria Bắc Hà Nội với 27 hội viên và Chi hội Tháng 10 với 37 hội viên. Như vậy cho đến nay Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội đã có 5 chi hội trực thuộc.

Lãnh đạo tỉnh Khon Kaen nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam Lãnh đạo tỉnh Khon Kaen nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam
Trong không khí vui tươi phấn khởi, đông đảo kiều bào, các hội đoàn người Thái gốc Việt từ 20 tỉnh, thành ở Đông Bắc Thái Lan đã tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen dự lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.
Tình cảm hữu nghị đằm thắm giữa nhân dân Việt Nam và Braxin Tình cảm hữu nghị đằm thắm giữa nhân dân Việt Nam và Braxin
Sống và làm việc tại Braxin hơn bốn năm (từ 2006 -2010), tôi có nhiều dịp gặp gỡ người dân nơi đây, từ giới học giả đến người lao động. Họ rất thân thiện, dễ gần. Tôi đã có những cảm nhận, những kỷ niệm không thể nào phai nhạt về đất nước, con người Braxin …
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động