Tiếng chuông hòa bình từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
| Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản |
Chương trình do Ủy ban Hòa bình TP.HCM (HPC) và Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM (HPDF) phối hợp với Global Flagship of Peace tổ chức.
Tham dự chương trình có bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM; bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch HPDF, Chủ tịch HPC; Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM; bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó Chủ tịch HPDF; bà Huỳnh Ngọc Vân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Giám đốc Bảo tàng Áo Dài, Phó Chủ tịch HPC; ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cùng đại diện các tổ chức hữu nghị.
Phía quốc tế có bà Barbara Violetta Figiel, đồng sáng lập Tổ chức Cờ Hòa bình Toàn cầu, thành viên sáng lập Câu lạc bộ Rotary Odyssey; ông Paul Montoya, Chủ tịch kiêm thành viên sáng lập Câu lạc bộ Rotary Odyssey.
Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của hơn 50 du khách quốc tế đến từ Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Philippines… thuộc cộng đồng du thuyền Villa Vie Odyssey. Trong hành trình kết nối các vùng đất và nền văn hóa, đoàn chọn TP.HCM làm điểm dừng chân đúng dịp Ngày Quốc tế Hòa bình.
![]() |
| Bà Tôn Nữ thị Ninh, Chủ tịch HPC và HPDF và bà Barbara Violeta Figiel, đồng sáng lập Tổ chức Cờ Hòa bình toàn cầu cùng gióng chuông hòa bình. (Ảnh: NVCC) |
Từ ký ức chiến tranh đến bài học hòa giải
Phát biểu tại chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ với bạn bè quốc tế những suy ngẫm về lịch sử, bản sắc ngoại giao và hành trình hòa giải của Việt Nam.
Bà nhấn mạnh, lịch sử đau thương nhưng kiên cường là một phần thiêng liêng của ký ức dân tộc, không phải điều để xóa bỏ hay lãng quên. Tuy nhiên, cách ứng xử với lịch sử cần hướng tới tương lai: ghi nhớ để hiểu, hiểu để hòa giải và hòa giải để cùng xây dựng tương lai.
Từ trải nghiệm của Việt Nam, bà nhấn mạnh giá trị của lòng bao dung và tinh thần hướng tới tương lai. Những đối thủ của hôm qua có thể trở thành bạn bè của hôm nay khi các bên lựa chọn đối thoại, hợp tác và những hành động nhân đạo cụ thể.
Những hoạt động như tìm kiếm quân nhân mất tích, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam đã góp phần tạo dựng lòng tin, mở ra những không gian hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.
![]() |
| Bà Tôn Nữ Thị Ninh phát biểu. (Ảnh: NVCC) |
Bà Tôn Nữ Thị Ninh cũng nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đóng góp của Việt Nam cho hòa bình không chỉ thể hiện qua đối thoại và ngoại giao, mà còn qua các hoạt động nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Thông điệp được chia sẻ tại chương trình cũng phù hợp với tinh thần Ngày Quốc tế Hòa bình: hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà cần được vun đắp bằng đối thoại, lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và những hành động cụ thể tích cực, xây dựng mỗi ngày.
Tiếng Chuông Hòa bình vang lên
Điểm nhấn của chương trình là Lễ gióng Chuông Hòa bình tại khuôn viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.
![]() |
| Lãnh đạo HPC, HPDF, HUFO, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, HAVA chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NVCC) |
Trong không khí trang nghiêm, đại diện Uỷ ban Hoà bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Quỹ Hoà bình và Phát triển, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cùng đại diện tổ chức Cờ Hòa bình Toàn cầu và Câu lạc bộ Rotary Odyssey đã cùng thỉnh những hồi chuông hòa bình.
Ngay sau đó, toàn thể đại biểu và khách tham dự dành một phút tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, đồng thời gửi gắm mong muốn về một tương lai không còn chiến tranh và xung đột.
![]() |
| Các đại biểu thưởng thức một tiết mục văn nghệ. (Ảnh: NVCC) |
Thông điệp hòa bình tiếp tục được lan tỏa qua chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam. Mở đầu là phần trình diễn của nhóm Hạnh Phúc Cam (Orange Happiness), gồm các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại TP.HCM, với các ca khúc “Take Me to Brooklyn”, “You Raise Me Up” và “Nối Vòng Tay Lớn”.
Những tiết mục mang đến câu chuyện về nghị lực sống và nỗ lực vượt qua hậu quả chiến tranh. Bản mashup dân ca Bắc Bộ “Bèo Dạt Mây Trôi – Trống Cơm”, làn điệu “Dạ Cổ Hoài Lang” cùng ca khúc “Coming Home - Đi Về Nhà” giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét văn hóa Việt Nam và tinh thần kết nối, sẻ chia.
Sau chương trình, đoàn đại biểu và du khách quốc tế tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật và câu chuyện về chiến tranh cũng như hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Chuyến tham quan giúp các vị khách quốc tế trực tiếp tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, những hậu quả chiến tranh để lại và giá trị của hòa bình hôm nay.
Tin bài khác
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt – Trung lần thứ 14: Đồng lòng đồng hành, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai
10 Liên hiệp địa phương ký giao ước phối hợp đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2027








